Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 90) P1

08/11/2014 05:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhiều Toà án và các cá nhân đã đăng thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú để làm cơ sở cho việc giải quyết các việc dân sự, hôn nhân gia đình... trên Báo Công lý số 90 ra ngày 7/11/2014.

TAND huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghê Anh thông báo cho anh  Nguyễn Như Vĩnh, SN 4/10/1983,  nơi cư trú cuối cùng: Xóm Đồng Vĩnh, xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, bỏ nhà đi khỏi địa phương  từ 19/9/2011 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Vĩnh ở đâu về ngay TAND huyện Tân Kỳ để giải quyết việc chị Nguyễn Thị Điệp, SN 1988, trú tại: Xóm 2, Xí nghiệp chè Hạnh Lâm, xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Vĩnh mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Vĩnh không có mặt thì TAND huyện Tân Kỳsẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật

TAND TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa thông báo cho ông Lê Quang Văn, SN 1960, nơi cư trú cuối cùng: Tổ dân phố Hòa Do 6A, phường Cam Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa bỏ nhà đi khỏi nơi cư trú từ tháng 01/2012 cho đến nay không có tin tức gì. Nay ông Văn ở đâu về ngay TAND TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa để giải quyết việc vợ ông là bà Nguyễn Thị Liên, SN 1979, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ôngVăn mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Văn không có mặt thì TAND TP. Cam Ranh sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật

TAND huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng thông báo cho vợ chồng ông Phạm Văn Lý, SN1971, và bà Lê Thị Loan, SN 1973,  nơi cư trú cuối cùng: Xóm 3, thôn Phú Trung, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, đã bỏ nhà đi khỏi địa phương  từ tháng 2/ 2013 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Lý và bà Loan ở đâu về ngay TAND huyện Đức Trọng để giải quyết vụ án “ Tranh chấp hợp đồng tín dụng” giữa nguyên đơn NHTMCP Đông Á, trụ sở chính: 130 Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, phòng giao dịch: 380A, quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, huện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng với ông Lý và Bà Loan.  Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Lý và bà Loan  không có mặt thì TAND huyện Đức Trọng sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật

TAND huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình thông báo cho ông Bùi Văn Hửng ( hay còn gọi là Bùi Văn Hùng), SN 04/3/1963, nơi cư trú cuối cùng: Xóm Rừng, xã Mãn Dức,huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã bỏ nhà đi khỏi địa phương từ năm 2005 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Hửng ở đâu về ngay TAND huyện Tân Lạc, địa chỉ: Khu 1B, thị trấn Mường Khến, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Thủy, SN 1972, trú tại Khối 7, thị Trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Hửng mất tích và xin ly hôn. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Hửng không có mặt thì TAND huyện Tân Lạc sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện An Dương, TP Hải Phòng thông báo cho chị Ngô Thị Thúy Nga, SN 1983, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Cái Tắt, xã An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng, đã bỏ nhà đi khỏi địa phương  đến nay không có tin tức gì. Nay chị Nga ở đâu về ngay TAND huyện An Dương để giải quyết việc anh Nguyễn Thành Công, SN 1978 trú cùng địa chỉ trên ,có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Nga mất tích, nếu ai biết về chị Nga xin báo cho anh Công theo địa chỉ trên. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Nga không có mặt thì TAND huyện An Dương sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật

nNgân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)  thông báo cho Bà Trần Thị Son, SN 1963,  nơi cư trú cuối cùng: Số 59 nguyễn Minh Trường, Phường 3, TP. Tân An, tỉnh Long An, đã bỏ nhà đi khỏi địa phương từ năm 2012 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Son ở đâu về ngay TAND TP.Tân An, tỉnh Long An (số 68/31 Hùng Vương, Phường 2, TP, Tân An, tỉnh Long An) để giải quyết việc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombanhk)  có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Son vắng mặt tại nơi cư trú. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Son không có mặt thì TAND TP, Tân An, tỉnh Long An sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)  thông báo cho Bà Lê Sok Phi, SN 1967,  nơi cư trú cuối cùng: Số 2/10 Trương Định, Phường 1, TP. Tân An, tỉnh Long An, đã bỏ nhà đi khỏi địa phương từ tháng 1/2013 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Sok Phi ở đâu về ngay TAND TP.Tân An, tỉnh Long An (số 68/31 Hùng Vương, Phường 2, TP, Tân An, tỉnh Long An) để giải quyết việc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombanhk)  có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Sok Phi vắng mặt tại nơi cư trú. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Sok Phi không có mặt thì TAND TP, Tân An, tỉnh Long An sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật

TAND tỉnh Nam Định thông báo cho anh Nguyễn Đức Chiến, SN 1977, nơi cư trú cuối cùng: Số 182 Tây Ga, phường Trường Thi, TP.Nam Định là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án tranh chấp quyền sở hữu nhà ở giữa anh Phạm Văn Tuấn và chị Nguyễn Thị Quế. Tháng 5/ 2014 anh Chiến đã thi hành xong hình phạt  tù, nhưng hiện nay không có mặt tại nơi cư trú. Để đảm bảo quyền lợi cho anh, TAND tỉnh Nam Định thông báo lịch mở phiên tòa vụ án như sau: Phiên tòa được mở vào hồi 8h00 phút ngày 28/11/2014. Trường hợp phiên tòa ngày 28/11/2014 không tiến hành được theo qui định của pháp luật thì sẽ mở phiên tòa lần 2 vào hồi 8h 00 phút ngày 19/12/2014. Yêu cầu anh Chiến phải có mặt để tham gia tố tụng tại phiên tòa theo đúng ngày giờ trên, nếu anh Chiến không có mặt thì TAND tỉnh Nam Định sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật

TAND huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa thông báo cho anh Nguyễn Văn Điện, SN1976,  nơi cư trú cuối cùng: Xóm 7, xã Nga Điền, huện Nga Soan, tỉnh Thanh Hóa, bỏ nhà đi khỏi địa phương từ tháng 6/2010  đến nay không có tin tức gì. Nay anh Điện ở đâu về ngay TAND huyện Nga Sơn để giải quyết việc chị Mai Thị Sáng, SN 1982 trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Điện mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Điện  không có mặt thì TAND huyện Nga Sơn sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật

TAND huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh thông báo cho anh Bùi Văn Giang, SN 28/12/1987,  nơi cư trú cuối cùng: Xóm 4, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh,  bỏ nhà đi khỏi địa phương từ tháng 5/2012 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Giang ở đâu về ngay TAND huyện Lộc Hà để giải quyết việc chị Lê Thị Huyền, SN 05/9/1990, trú tại xóm 6, xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh  mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Giang  không có mặt thì TAND huyện Lộc Hà sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật

TAND huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình thông báo cho chị Đinh Thị Hòa, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Tân Thuận, xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, đã bỏ nhà đi khỏi địa phương từ tháng 1/2014 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Hòa ở đâu về ngay TAND huyện Minh Hóa để giải quyết việc anh Đinh Xuân Quý có đơn yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với chị Hòa. Yêu cầu chị Hòa về ngay Tòa án huyện Minh Hóa để giải quyết việc liên quan

TAND quận Lê Chân, TP. Hải Phòng thông báo cho anh Đinh Gia Hưng, SN 1977, nơi cư trú cuối cùng: Số 17/18, Lạch Tray, Hàng Kênh, Lê Chân, TP.Hải Phòng, bỏ nhà đi khỏi địa phương đến nay không có tin tức gì. Nay anh Hưng ở đâu về ngay TAND quận Lê Chân để giải quyết việc chị Lê Thị Thu Hà trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Hưng  mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Hưng không có mặt thì TAND quận Lê Chân sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật

TAND huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa thông báo cho anh Trần Quang Hoàn, SN1977, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Yên Xuân, xã Hoằng Xuyên, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, bỏ nhà đi khỏi địa phương từ năm 2012 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Hoàn ở đâu về ngay TAND huyện Hoằng Hóa để giải quyết việc chị Nguyễn Thị Hiền, SN1979, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Hoàn mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Hoàn không có mặt thì TAND huyện Hoằng Hóa sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật

TAND huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng thông báo cho bà Nguyễn Thị Dung, SN 1974, nơi cư trú cuối cùng: Tổ 2, thôn Định An, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh lâm Đồng , đã bỏ nhà đi khỏi địa phương  từ tháng 8/2012 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Dung ở đâu về ngay TAND huyện Đức Trọng để giải quyết việc ông Lương Đình Cường Trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Dung  mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Dung  không có mặt thì TAND huyện Đức Trọng sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật

TAND quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng thông báo cho bà Dương Thị Loan, SN 19/11/1973: Nơi cư trú cuối cùng: 334/10 Đống Đa, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng đã bỏ đi khỏi nơi cư trú từ ngày 10/8/2011 cho đến nay không có tin tức gì. Nay bà Loan đang ở đâu hoặc ai biết tin tức của bà Loan xin báo về cho: ông Nguyễn Tám : Địa chỉ 334/10 Đống Đa, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng hoặc TAND quận Hải Châu: Địa chỉ 24 Hoàng Văn Thụ, TP.Đà Nẵng để giải quyết việc ông Nguyễn Tám yêu cầu tuyên bố bà Loan mất tích. Trong thời hạn 04 (bốn) tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức gì của bà Loan thì Tòa án sẽ giải quyết vụ việc trên theo luật định.

TAND huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam thông báo cho bà Châu Thị Cảnh, SN: 1985; Nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Thôn Xuân Trung, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã bỏ nhà đi khỏi địa phương từ ngày 27-8-2013 đến nay không có tin tức gì. Nếu bà Cảnh biết được thông báo hoặc người khác có tin tức về bà Cảnh thì liên hệ TAND huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, địa chỉ: Khối 3 thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, điện thoại liên lạc: 0510.3871319 để giải quyết việc ông Bùi Văn Nhất có đơn yêu cầu tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với bà Cảnh. Trong thời hạn 04 (bốn) tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu bà Cảnh không có mặt tại Tòa án hoặc không có tin tức liên lạc thì TAND huyện Núi Thành sẽ giải quyết vụ việc trên theo luật định.

TAND huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo cho những người thừa kế quyền và nghĩa vụ tham gia tố tụng của ông Trần Văn Tâm – SN: 1948; địa chỉ thường trú: Phước Tân, xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được biết: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo lần đầu tiên phải có mặt thì TAND huyện Tân Thành để làm việc. Quá thời hạn trên, nếu không có ai thừa kế quyền và nghĩa vụ tham gia tố tụng của ông Trần Văn Tâm thì Tòa án sẽ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận thông báo cho ông Nguyễn Đình Dũng SN1971, nơi đăng ký HKTT: 3656 Southampton court – San jose CA 95148 USD; nơi cư trú cuối cùng: Số nhà 32 đường 13, tổ 2, thôn 3, xã Mê Pu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Đã kết hôn với bà Bùi Thị Thùy Dương – SN: 1974, đăng ký kết hôn vào ngày 24/07/2000 và tạm trú tại địa chỉ: số nhà 32 đường 13, tổ 2, thôn 3, xã Mê Pu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận; từ ngày 20/07/2000 đến ngày 26/09/2000 thì bỏ nhà đi cho đến nay không có tin tức gì. Nay ông Nguyễn Đình Dũng hiện đang ở đâu về tại TAND huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận để tham gia giải quyết việc vợ ông là bà Bùi Thị Thùy Dương có đơn yêu cầu TAND huyện Đức Linh tuyên bố mất tích đối với ông. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo này được đăng trên các phương tiện truyền thông mà ông Dũng không có mặt thì TAND huyện Đức Linh sẽ giải quyết yêu cầu của bà Dương theo đúng quy định của pháp luật.

TAND Tp.Tân An, tỉnh Long An thông báo cho bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, SN 1969: Nơi cư trú cuối cùng: số 57 đường 827, phường 3, Tp.Tân An, tỉnh Long An, đã bỏ địa phương đi đâu không rõ. Nay bà Mai đang ở đâu về ngay TAND Tp.Tân An, tỉnh Long An để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Nhiễn và bà Nguyễn Thị Lá kiện yêu cầu trả số tiền vay và hụi. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu bà Mai không có mặt thì TAND Tp.Tân An giải quyết vụ án theo qui định pháp luật.

TAND huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa thông báo cho anh Nguyễn Viết Toàn, SN 1973, nơi cư trú cuối cùng: Xóm 8, xã Nga Trường, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, bỏ nhà đi khỏi địa phương từ tháng 12/2010 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Toàn ở đâu về ngay TAND huyện Nga Sơn để giải quyết việc chị Trần Thị Hoa, SN 1975 trú tại: Xóm 7, xã Nga Trường, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Toàn  mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Toàn không có mặt thì TAND huyện Nga Sơn sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật

TAND huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang  thông báo cho chị Hà Thị Thùy, SN 1983,  nơi cư trú cuối cùng: Thôn an Lạc 2, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, đã bỏ nhà đi khỏi địa phương từ tháng 8/2005 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Thùy ở đâu về ngay TAND huyện Tân Yên để giải quyết việc anh Đoàn Văn Long, SN 1982, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Thùy mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị  Thùy không có mặt thì TAND huyện Tân Yên sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

Ông Lê Văn Hiếu, SN1974, trú tại xóm Trung Hậu, xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An nhắn tìm bà Hoàng Thị Tuyết, SN1975, trú cùng địa chỉ trên, bỏ đi khỏi nơi cư trú từ tháng 10/2008 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Tuyết ở đâu nhận được tin nhắn này yêu cầu bà về để giải quyết việc gia đình. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhắn tin thông báo, nếu không có tin tức gì của bà Tuyết thì ông Hiếu sẽ yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc trên theo luật định.

Bà Hoàng Thị Báu, SN 1952 trú tại: Số 25 Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội, nhắn tin cho chồng là Ông Bùi Trọng Vinh, SN 1950, trú cùng địa chỉ trên, bỏ nhà đi từ năm 1991 đến nay không có tin tức gì, nay ông Vinh ở đâu biết được thông báo này hoặc ai biết được tin nhắn về ông Vinh xin báo cho bà Báu biết. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày nhắn tin nếu ông Vinh không có tin tức gì thì bà Báu sẽ yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Vinh đã chết.

Chị Nguyễn Thị Bình Minh, SN:1983, trú tại ấp 4, xã Hội Nghĩa, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương nhắn tìm anh Đàm Hữu Hùng, SN 6/6/1969; địa chỉ cư trú cuối cùng: Xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội bỏ đi từ năm 2009 đến nay đến nay không có tin tức gì. Nay anh Hùng ở đâu biết được thông báo này hoặc ai biết được anh Hùng  ở đâu báo về cho chị Minh theo địa chỉ trên. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Hùng không có tin tức gì thì chị Minh sẽ có đơn yêu cầu Tòa án huyện Sóc Sơn tuyên bố anh Hùng mất tích.

Anh Kiều Vũ A Đrơng, SN1990, trú tại: Buôn K’Nia, xã EaTul, huyện CưM’gar, tỉnh Đăk Lăk, nhắn tìm vợ là Trương Thị Mỹ Nhân SN 1990, Nơi cư trú cuối cùng: Buôn K’ Nia, xã EaTul, huyện CưM’gar, tỉnh Đăk Lăk đã bỏ nhà đi từ tháng 8/ 2012 không rõ điạ chỉ. Nay chị Nhân ở đâu về nhà ngay để giải quyết việc gia đình. Nếu chị Nhân không về,chồng sẽ đề nghị TAND huyện CưM’gar tuyên bố mất tích.

Chị  Trần Thị Hằng  SN1990,trú tại: Thôn Tân Định, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Nhắn tìm anh  Hoàng Anh Sơn,SN 1984. Nơi cư trú cuối cùng: Thôn Quảng Xá, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Bỏ nhà đi từ tháng 2/ 2011 đến nay không rõ tung tích và địa chỉ. Nay anh Sơn  ở đâu về nhà để giải quyết việc gia đình. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhắn tin, nếu không có tin tức gì của anh Sơn thì chị Hằng sẽ yêu cầu TAND huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị giải quyết tuyên bố một người mất tích theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Lũy, SN 1971, địa chỉ: Cửu Lợi Nam, Tam Quan Nam, Hoài Nhơn, Bình Định nhắn tìm vợ là bà Phạm Thị Thuận,SN 1971, trú tại: Cửu Lợi Nam, Tam Quan Nam, Hoài Nhơn, Bình Định bỏ nhà đi từ ngày 04/9/2004 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Thuận ở đâu về ngay để giải quyết việc nhà. Trong thời hạn thông báo, nếu chị Thuận không về thì anh Lũy sẽ yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Hoài Nhơn giải quyết ly hôn vắng mặt chị.

Anh Lê Tư, sinh năm 1968, trú tại số 248, đường Trương Quang Trọng, tổ 9, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi nhắn tìm vợ là chị Bùi Thị Thu Sương, sinh năm 1969, trú tại số 248, đường Trương Quang Trọng, tổ 9, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, đã bỏ nhà đi từ năm 2005 đến nay không có tin tức gì. Nay chi Sương ở đâu hoặc ai biết chị Sương ở đâu xin báo cho anh Tư biết để giải quyết việc gia đình. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhắn tin, nếu không có tin tức gì của chi Sương, anh Tư sẽ yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Sương mất tích theo luật định.

Anh Phạm Văn Kỳ nhắn tìm vợ là chị Võ Thị Hà, SN 1980, nơi cư trú cuối cùng: Khu 7, phường Hải Yên, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, bỏ nhà đi từ tháng 6/2012 đến nay không có tin tức gì. Khi bỏ đi chị Hà mang theo 2 con là cháu Phạm Võ Hải Đăng, SN 27/1/2004 và Phạm Tươi Lộc, SN 20/12/2011. Ai biết chị Hà và các con ở đẫu xin liên hệ với anh Phạm Văn Kỳ, SN 1981, trú tại : Phường Hải Yên, TP. Móng Cái, số điện Thoại: 01696737077, gia đình tôi xin cảm ơn và hậu tạ.

Anh Lê Trọng Tình, SN1964, trú tại: Buôn Ko Néh, xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk, nhắn tìm vợ là Nguyễn Thị Thanh (Nguyễn Thị Thoan), địa chỉ cư trú cuối cùng: Buôn Ko Néh, xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk đã bỏ nhà đi từ ngày 29/7/2009  đến nay không có tin tức gì. Nay chị Thanh (Thoan) ở đâu về nhà ngay để giải quyết việc gia đình. Nếu chị Thanh (Thoan) không về, chồng sẽ đề nghị Toà án nhân dân huyện Cư M’gar tuyên bố mất tích.

Ông Chu Văn Khải, SN 1932, trú tại số nhà 53, tổ 16, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội nhắn tìm ông Lê Xuân Ban, SN 1952, trú tại 47-C5 phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ông Ban nhận bộ hợp đồng bán nhà của ông Chu Văn Khải (có chữ ký và điểm chỉ của ông Đỗ Thông và ông Khải cùng toàn bộ hồ sơ số nhà 53 và 55 phố Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm, Hà Hội). Nay ông Ban ở đâu liên lạc ngay với ông Khải và trả lại bộ hồ sơ cùng hợp đồng trên. Hết thời hạn 01 tháng, nếu không có tin tức gì của ông Ban hoặc ông Ban không trả lại hồ sơ thì coi như hồ sơ của ông Ban đang giữ không có giá trị về pháp luật.

Chị Hồ Thị Oanh, SN 1972, trú tại: Tổ 4, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, nhắn tìm chồng là nh Vũ Văn Toàn, SN 1973, địa chỉ nơi cư trú cuối cùng: Tổ 4, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, bỏ nhà đi từ năm 2010 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Toàn ở đâu biết được thông báo này, hoặc  ai biết được anh Toàn ở đâu báo về cho chị Oanh theo địa chỉ trên. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Toàn không có tin tức gì thì chị Oanh sẽ đề nghị Tòa án quận Hoàng mai tuyên bố anh Toàn mất tích.

Anh Đào Trọng Đức, SN 1988 trú tại: Khu 6, xã Mạn Lạn, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, nhắn tìm bố là ông Đào Văn Cẩn, SN 1958, nơi cư trú cuối cùng: Khu 6 xã Mạn Lạn, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Bỏ nhà đi từ năm 1999 đến nay không có tin tức và địa chỉ. Nay ông Cẩn ở đâu liên hệ với anh Đào Trọng Đức để giải quyết việc gia đình. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày nhắn tin, nếu ông cẩn vẫn vắng mặt thì anh Đức sẽ đề nghị TAND huyện Thanh Ba giải quyết theo quy định của pháp luật.

Chị Nguyễn Thị Mơ, SN: 1983, trú tại: Số nhà 107 ấp Cả Sách, xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An nhắn tìm chồng là anh Hà Thanh Tú, SN: 1986, trú tại: ấp Gò Thiền, thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An; bỏ đi khỏi địa phương từ ngày 12/02/2013 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Tú ở đâu hoặc ai biết tin về anh Tú xin báo cho chị Mơ theo địa chỉ trên; để giải quyết việc chị Mơ có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh mất tích và xin ly hôn với anh. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày nhắn tin, nếu không có tin tức gì của anh Tú thì chị Mơ sẽ yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo luật định.

*TAND các địa phương và các đương sự có nhu cầu thông báo, nhắn tin, xin liên hệ số ĐT: (04).39365550, DĐ: 0913.033446

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 90) P1