Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 89)

congly.com.vn| 13/04/2012 11:12
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

TAND huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo cho bà Nguyễn Thị Thảo, sinh năm 1958, cùng các con là Vũ Ngọc Tú, sinh năm 1985; Vũ Tuấn Anh, sinh năm 1987 và Vũ Ngọc Khánh, sinh năm 1998, nơi đăng ký HKTT: ấp 4, xã Bàu Lâm, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu, nơi cư trú cuối cùng: ấp 3, xã Hòa Hưng, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu đã đi khỏi địa phương từ cuối năm 2008 đến nay không có tin tức gì.


TAND huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo cho bà Lê Thị Quỳnh Như, nơi đăng ký HKTT: Kp Phước Lộc, TT Phước Bửu, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu đã đi khỏi địa phương từ năm 2006 đến nay không có tin tức gì. Bà Như hiện nay đang ở đâu về TAND huyện Xuyên Mộc để giải quyết việc Quỹ tín dụng nhân dân liên xã Xuyên Mộc yêu cầu tuyên bố mất tích bà. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày đăng thông báo mà bà Như không có mặt thì TAND huyện Xuyên Mộc sẽ giải quyết yêu cầu của Quỹ tín dụng nhân dân liên xã Xuyên Mộc theo quy định của pháp luật.


TAND huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo cho ông Nguyễn Hoàng Phú Quốc, nơi đăng ký HKTT: ấp Láng Găng, TT Phước Bửu, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu, nơi tạm trú cuối cùng: KP Thạnh Sơn, TT Phước Bửu, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu đã đi khỏi địa phương từ năm 2008 đến nay không có tin tức gì. Ông Quốc hiện nay đang ở đâu về TAND huyện Xuyên Mộc để giải quyết việc Quỹ tín dụng nhân dân liên xã Xuyên Mộc yêu cầu tuyên bố mất tích ông. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày đăng thông báo mà ông Quốc không có mặt thì TAND huyện Xuyên Mộc sẽ giải quyết yêu cầu của Quỹ tín dụng nhân dân liên xã Xuyên Mộc theo quy định của pháp luật.


TAND Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên thông báo cho bà Nguyễn Thị Bông, sinh năm 1972; trú tại: thôn Minh Đức, xã Hòa kiến, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên - đã bỏ nhà đi từ tháng 2-2008 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Bông ở đâu về ngay TAND Tp.Tuy Hòa, Phú Yên để giải quyết việc ông Nguyễn Đức Lưu - sinh năm 1970, trú tại: thôn Minh Đức, xã Hòa Kiến, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên khởi kiện yêu cầu giải quyết “ly hôn” đối với bà. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Bông không có mặt thì TAND Tp.Tuy Hòa, Phú Yên sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định pháp luật.


TAND huyện Ứng Hòa, Tp. Hà Nội thông báo cho chị Ngô Thị Hoa, sinh năm 1979; trú tại: thôn Phù Lưu Hạ, xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội - đã bỏ nhà đi từ tháng 4-2007 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Hoa ở đâu về ngay TAND huyện Ứng Hòa để giải quyết việc anh Nguyễn Xuân Phúc - sinh năm 1983 cùng trú tại địa chỉ trên có đơn yêu Tòa án cầu tuyên bố chị mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Hoa không có mặt thì TAND huyện Ứng Hòa sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định pháp luật.


TAND huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc thông báo cho chị Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1985; trú tại: thôn Thanh Lanh, xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc - đã bỏ nhà đi từ năm 2006 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Hiền ở đâu về ngay TAND huyện Bình Xuyên để giải quyết việc anh Triệu Hồng Văn - sinh năm 1982 cùng trú tại địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích và xin ly hôn. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Hiền không có mặt thì TAND huyện Bình Xuyên sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định pháp luật.


TAND huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình thông báo cho chị Nguyễn Thị Vân, sinh năm 12-3-1983; trú tại: Tổ dân phố 6, thị trấn Kiên Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã bỏ nhà đi từ ngày 5-9-2009 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Vân ở đâu về ngay TAND huyện Lệ Thủy để giải quyết việc anh Châu Đức Hoàng - sinh năm 12-4-1979 cùng trú tại địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Vân không có mặt thì TAND huyện Lệ Thủy sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định pháp luật.


TAND huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh thông báo cho chị Vũ Thị Tình, sinh năm 1967; trú tại: Nội Viên, Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh đã bỏ nhà đi từ tháng 4-1998 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Tình ở đâu về ngay TAND huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Tân, sinh năm 1950 và bà Vũ Thị Tuy, SN 1960, cùng trú tại địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Tình không có mặt thì TAND huyện Tiên Du sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định pháp luật.


TAND Tp. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên thông báo cho anh Đỗ Nguyên Soái, sinh năm 1976; trú tại: Thôn Triều Tiên, xã Bảo Khê, Tp. Hưng Yên, Hưng Yên đã bỏ nhà đi đến nay không có tin tức gì. Nay anh Soái ở đâu về ngay TAND Tp. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, để trình bày các vấn đề liên quan đến vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn anh Nguyễn Quyết Thắng và bị đơn bà Đỗ Thị Dân. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu anh Soái không có mặt thì TAND Tp. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên sẽ giải quyết vụ án vắng mặt anh theo quy định pháp luật.


TAND huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh thông báo cho chị Nguyễn Thị Khang, SN 1976, nơi ĐKHKTT - nơi cư trú cuối cùng: Thôn Hạ Tràng, xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, đã bỏ nhà đi từ 6-9-2001 đến nay không rõ địa chỉ. Nay chị Khang ở đâu về ngay TAND huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh để giải quyết việc anh Khổng Minh Sáng (tên gọi khác: Khổng Minh Hùng), SN 1973, nơi cư trú: thôn Đoàn Xá 1, xã Hồng Phong, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Nguyễn Thị Khang mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Nguyễn Thị Khang không có mặt thì TAND huyện Đông Triều sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.


TAND Tp. Thái Nguyên thông báo cho chị Vũ Thị Thanh Thủy, SN 1971, nơi cư trú cuối cùng: tổ 8, phường Quang Trung, Tp. Thái Nguyên, đi khỏi nơi cư trú từ tháng 8-2010 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Thủy ở đâu về ngay TAND Tp. Thái Nguyên để giải quyết việc ly hôn. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo nếu chị Thủy không có mặt thì TAND Tp. Thái Nguyên sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.


TAND huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa thông báo cho chị Mai Thị Thảo, SN 1987, nơi cư trú cuối cùng: xóm 8, xã Nga Liên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, bỏ nhà đi từ tháng 10-2008. Hiện nay chị Thảo ở đâu đến TAND huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa để giải quyết việc anh Mai Văn Tiến yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo nếu chị Thảo không có mặt thì TAND huyện Nga Sơn sẽ giải quyết việc dân sự theo quy định của pháp luật.


TAND huyện Vĩnh Bảo, Tp. Hải Phòng thông báo cho anh Lê Văn Thao, SN 1974, nơi cư trú cuối cùng: khu phố 3/2, thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng bỏ nhà đi từ tháng 9-2009 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Thao ở đâu về ngay TAND huyện Vĩnh Bảo, Tp. Hải Phòng để giải quyết việc chị Tô Thị Như Hoa có đơn yêu cầu tuyên bố anh mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo nếu anh Lê Văn Thao không có mặt thì TAND huyện Vĩnh Bảo sẽ giải quyết đơn yêu cầu của chị Tô Thị Như Hoa theo quy định của pháp luật.


TAND huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa thông báo cho chị Ngô Thị Thanh, SN 1981, sinh quán: Thôn Phú Lương, xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, nơi cư trú cuối cùng: thôn Tân Long, xã Định Tân, Yên Định, Thanh Hóa, bỏ đi khỏi nơi cư trú từ tháng 8-2008 đến nay không rõ địa chỉ. Nay chị Thanh ở đâu về ngay TAND huyện Yên Định để giải quyết việc anh Nguyễn Văn Vân, SN 1982, trú quán: thôn Tân Long, xã Định Tân, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo nếu anh không có mặt thì TAND huyện Yên Định sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.


TAND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định thông báo cho chị Trịnh Thị Lê, SN 1986, nơi cư trú cuối cùng: xóm Nam Hòa, xã Xuân Tân, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, bỏ nhà đi không rõ địa chỉ. Nay chị Lê ở đâu đến TAND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định để giải quyết việc anh Hoàng Văn Vượng yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo nếu chị Lê không có mặt thì TAND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.


TAND huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định thông báo cho chị Phạm Thị Diệp, SN 1988, nơi cư trú cuối cùng: thôn Nam Lạng, xã Trực Tuấn, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định hiện không rõ địa chỉ. Nay chị Diệp ở đâu về ngay TAND huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định để giải quyết việc anh Mai Văn Tuyến, SN 1985, địa chỉ: thôn Nam Lạng, xã Trực Tuấn, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, yêu cầu tuyên bố chị mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo nếu chị Diệp không có mặt thì TAND huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.


TAND huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa thông báo cho anh Lê Khắc Niên, SN 1979, ĐKHKTT: thôn Toán Thành, Thiệu Toán, Thiệu Hóa, Thanh Hóa, bỏ nhà đi từ tháng 10-2006 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Niên ở đâu về ngay TAND huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa để giải quyết việc chị Nguyễn Thị Lan, SN 1983, trú tại Thôn Đồng Thanh, Thiệu Tâm, Thiệu Hóa, Thanh Hóa có đơn xin yêu cầu Tòa án tuyên bố anh mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo nếu anh Niên không có mặt thì TAND huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.


TAND huyện Tân Châu, Tây Ninh thông báo cho chị Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1978, nơi cư trú cuối cùng: tổ 13, ấp Tân Hòa, xã Tân Phú, Tân Châu, Tây Ninh bỏ nhà đi từ năm 2005 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Huệ ở đâu về ngay TAND huyện Tân Châu để giải quyết việc anh Phạm Vũ Tùng, sinh năm 1974, ngụ tại: tổ 13, ấp Tân Hòa, xã Tân Phú, Tân Châu, Tây Ninh yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo nếu chị Huệ không có mặt thì TAND huyện Tân Châu sẽ giải quyết vụ việc trên theo luật định.


TAND quận 2, Tp. Hồ Chí Minh thông báo cho ông Nguyễn Minh Hoàng, sinh năm 1952, nơi cư trú cuối cùng: 76/13 Lương Định Của, phường Thủ Thiêm, quận 2, Tp Hồ Chí Minh đã bỏ nhà đi từ năm 1986 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Hoàng ở đâu, hoặc ai biết ông Hoàng ở đâu thông báo ngay cho TAND quận 2 để làm căn cứ giải quyết việc bà Nguyễn Minh Phượng, trú tại 2.10B Lô B, chung cư 1ha, phường An Phú, quận 2 có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông đã chết. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày đăng thông báo đầu tiên mà không có tin tức gì của ông thì Tòa án sẽ giải quyết theo luật định.


TAND huyện Tánh Linh, Bình Thuận thông báo cho ông Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1968, hộ khẩu thường trú tại thôn 4, xã Đức Tân, Tánh Linh, Bình Thuận đã bỏ nhà đi từ năm 2005 cho đến nay không có tin tức gì. Nay ông Thành ở đâu về ngay TAND huyện Tánh Linh để giải quyết việc bà Đặng Thị Thọ yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày đăng thông báo nếu ông Thành không có mặt thì TAND huyện Tánh Linh sẽ giải quyết vụ việc trên theo luật định.


TAND huyện Tân Châu, Tây Ninh thông báo cho anh Nghiêm Chí Long, sinh năm 1980, nơi cư trú cuối cùng: tổ 1, ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, Tân Châu, Tây Ninh bỏ nhà đi từ năm 2009 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Long ở đâu về ngay TAND huyện Tân Châu để giải quyết việc chị Nguyễn Thị Gái, sinh năm 1984, ngụ tại: tổ 1, ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, Tân Châu, Tây Ninh yêu cầu Tòa án tuyên bố anh mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo nếu anh Long không có mặt thì TAND huyện Tân Châu sẽ giải quyết vụ việc trên theo luật định.


TAND Tp Rạch Giá, Kiên Giang thông báo cho ông Nguyễn Văn Giàu, địa chỉ: 69/38 Nguyễn Chí Thanh, khu phố 1, phường Rạch Sỏi, Tp Rạch Giá, Kiên Giang đã bỏ đi khỏi nơi cư trú từ ngày 01/6/2009 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Nguyễn Văn Giàu đang ở đâu về ngay TAND Tp Rạch Giá, số 906A Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, Tp Rạch Giá để giải quyết việc bà Lê Thị Nga yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày đăng thông báo mà không nhận được tin tức của ông Giàu thì Tòa án sẽ giải quyết theo quy định pháp luật.


TAND huyện Ứng Hòa, Tp. Hà Nội thông báo tìm kiếm anh Phạm Văn Khanh, SN 1984, HKTT và nơi cư trú cuối cùng: Thôn Phù Lưu Hạ, xã Phù Lưu- Ứng Hoà - Hà Nội, bỏ nhà đi khỏi địa phương từ tháng 8/2009 đến nay không có tin tức địa chỉ. Nay anh Khanh ở đâu về ngay TAND huyện Ứng Hoà, Tp. Hà Nội để giải quyết việc chị Trần Thị Thu Vân, SN 1991, HKTT: Thôn Phù Lưu Thượng, xã Phù Lưu, Ứng Hoà, có đơn yêu cầu tuyên bố chị mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày công bố thông báo này, nếu chị không có mặt tại TAND huyện Ứng Hoà thì Toà án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.


TAND huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn thông báo cho chị Lê Thị Dung, SN 1986, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Bắc San II, xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, bỏ nhà đi từ ngày 28-2-2009 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Dung ở đâu về ngay TAND huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn để giải quyết việc anh Hoàng Văn Nam, SN 1983, nơi ĐKNKTT: Thôn Bắc San II, xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo nếu chị Dung không có mặt thì TAND huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.


TAND huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định thông báo cho bà Hoàng Thị Tính, SN 1963, nơi cư trú cuối cùng: Xóm 9, xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, bỏ nhà đi không rõ địa chỉ. Nay bà Tính ở đâu về ngay TAND huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định để giải quyết việc ông Hoàng Quốc Tuấn, địa chỉ: xóm 9, xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định yêu cầu Tòa án tuyên bố bà mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo nếu bà Tính không có mặt thì TAND huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.


TAND huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định thông báo cho bà Phạm Thị Tân, SN 1956, sinh quán: xóm 13, xã Hải Phương, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, bỏ nhà đi từ tháng 10-2003 đến nay không rõ tin tức, địa chỉ. Nay bà Tân ở đâu về ngay trụ sở TAND huyện Hải Hậu để giải quyết việc ông Nguyễn Xuân Kiên, SN 1942, trú tại: xóm 4, xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định có đơn yêu cầu tuyên bố bà mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo nếu bà Tân không có mặt thì TAND huyện Hải Hậu sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.


TAND quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ thông báo cho anh Bùi Hồng Phúc, SN 1972, nơi cư trú cuối cùng: khu vực Tân Phước 1, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ, đã bỏ nhà đi khỏi địa phương cách đây 2 năm, hiện không có tin tức gì. Nay anh Bùi Hồng Phúc đang ở đâu nếu anh Phúc biết được thông báo này hoặc người nào khác có tin tứ về anh Phúc xin liên hệ với chị Nguyễn Thị Thu Thủy, trú tại: khu vực Tân Phước 1, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ, hoặc TAND quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ (địa chỉ: khu vực Long Thạnh 2, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ) để giải quyết việc chị Thủy xin ly hôn với anh.


TAND huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên thông báo cho chị Nguyễn Thị Thuận, SN 1979, trú tại: Thôn Tỉnh Ngô, Bình Định, Lương Tài, Bắc Ninh biết anh Phạm Văn Quyết, SN 1973, nhắn tìm chị về ngay để giải quyết việc gia đình. Chị Thuận hoặc những người biết tin tức về chị Thuận có thể liên lạc với địa chỉ của anh Quyết: Đội 5, Thụy Lôi, Tiên Lữ, Hưng Yên hoặc TAND huyện Tiên Lữ (địa chỉ: đường Nội Thị 1, thị trấn Vương, Tiên Lữ, Hưng Yên. ĐT: 0321.3873.303). Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày thông báo nếu chị Thuận không có mặt tại nơi cư trú thì TAND huyện Tiên Lữ sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.


TAND huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên thông báo cho chị Trần Thị Lợi, SN 1979, nơi cư trú cuối cùng: Xóm Đồng Cọ, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, bỏ đi khỏi nơi cư trú từ tháng 3-2008 đến nay không rõ địa chỉ. Nay chị Lợi ở đâu về ngay TAND huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên để giải quyết việc anh Nguyễn Ngọc Khánh, SN 1976, nơi ĐKHKTT: Xóm Đồng Cọ, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo nếu chị Lợi không có mặt thì TAND huyện Đại Từ sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Anh Trần Thanh SN 1974, địa chỉ: Thôn Trung Phước III, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam nhắn tin tìm chị Nguyễn Thị Huệ, SN 1977 trú cùng địa chỉ trên, đã bỏ nhà đi từ tháng 11-1999 đến nay không rõ tin tức, địa chỉ. Nay chị Huệ ở đâu về ngay để giải quyết việc ly hôn với anh Thanh. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày nhắn tin, nếu chị Huệ không về thì anh Thanh sẽ đề nghị TAND huyện Nông Sơn giải quyết vụ việc trên theo luật định.


Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh năm 1945, trú tại số 738/41/25A Quốc lộ 1A, KP 11, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh nhắn tìm chồng là ông Lê Hoàng Minh, sinh năm 1945, nơi cư trú cuối cùng: 149/8E (số nhà mới 273/21/16), đường Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, Tp Hồ Chí Minh đã bỏ nhà đi từ năm 1985 cho đến nay không có tin tức gì. Nay ông Minh ở đâu về liên hệ với bà Thủy để giải quyết việc gia đình. Hoặc ai biết tin tức gì của ông Minh xin liên hệ với bà Thủy theo địa chỉ trên.


Ông Trịnh Văn Ngộ, sinh năm 1935, địa chỉ ấp Giồng Lớn, xã Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An nhắn ông Lê Thái Văn, sinh năm 1968, địa chỉ: C8P104 phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội đến gặp ông Ngộ ở địa chỉ trên để giải quyết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ năm 2008. Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày đăng báo nếu không có tin tức gì của ông Văn thì ông Ngộ sẽ yêu cầu TAND huyện Đức Hòa giải quyết theo quy định của pháp luật.


Anh Đoàn Văn Hoa, SN 1954 trú tại: TT Bưu điện, tổ 10, phường Trần Phú, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang nhắn tìm vợ là chị Vũ Thị Suất, SN 1959 nơi cư trú cuối cùng: TT Bưu điện, tổ 10, phường Trần Phú, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Chị Suất bỏ nhà đi từ ngày 02/4/2006 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Suất ở đâu về nhà ngay để giải quyết việc anh Hoa xin ly hôn chị. Hoặc ai biết chị Suất ở đâu liên hệ với anh Hoa tại TT Bưu điện, tổ 10, phường Trần Phú, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày nhắn tin nếu chị Suất không về thì anh Hoa sẽ yêu cầu Toà án TP Hà Giang giải quyết theo luật định.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng tin, hỏi đáp, xin liên hệ địa chỉ: Báo Công lý - 48A Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 043. 9365550 - 043. 8247204.

BCL

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 89)