Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 71-74)

10/09/2015 09:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhiều Toà án và các cá nhân đã đăng thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú để làm cơ sở cho việc giải quyết các việc dân sự, hôn nhân gia đình...

TAND huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước nhắn tìm Anh Bùi Xuân Quý – SN: 1971; nơi thường trú cuối cùng: Ấp 4, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Đã bỏ nhà đi từ ngày 01/07/2010 đến nay không có tin tức gì, nay anh Bùi Xuân Quý ở đâu về ngay TAND huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước để giải quyết việc chị Nguyễn Thị Bích Ngọc – SN: 1978, trú tại: Ấp 4, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước yêu cầu tuyên bố anh Quý mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Quý không có mặt thì TAND huyện Bù Đăng sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp thông báo: Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – SN: 1981; địa chỉ nơi cư trú cuối cùng: 154A, Hai Bà Trưng, khóm 2, phường 3, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp; bỏ đi khỏi nơi cư trú từ năm 2009 đến nay, không tin tức. Nay ông Nghĩa ở đâu, đến TAND thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, địa chỉ: Tỉnh lộ 848, khóm Tân Bình, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc để giải quyết việc ông Nguyễn Cảnh Hưng, ông Lê Vĩnh Đoàn tuyên bố ông Nguyễn Hữu Nghĩa mất tích để hai ông có đủ chứng cứ khởi kiện ông Nghĩa trong vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” tại TAND Quận 9, TP.HCM. Hết thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng Thông báo này lần đầu tiên mà ông Nguyễn Hữu Nghĩa không có mặt theo Thông báo, thì TAND thành phố Sa Đéc sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

TAND quận Gò Vấp, TP.HCM thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với bà Nguyễn Thị Anh Châu – SN: 1972; Nơi cư trú cuối cùng: 73 Trần Quốc Tuấn, Phường 01, quận Gò vấp, TP.HCM. Nếu bà Nguyễn Thị Anh Châu biết được thông báo hoặc người khác có được tin tức về người cần tìm kiếm thì liên hệ số: 197/9 Ngô Quyền, Phường 06, Quận 10, TP.HCM hoặc 605 Nguyễn Trãi, Phường 7, Quận 5, TP.HCM. Quá thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng tin, nếu bà Nguyễn Thị Anh Châu không trở về hoặc không có ai cung cấp tin tức gì về bà Nguyễn Thị Anh Châu thì bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh – SN: 1988 sẽ tiến hành thủ tục theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre thông báo cho ông Nguyễn Hữu Nghĩa – SN: 1985. Nơi cư trú cuối cùng: ấp Phú An, xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre; đã bỏ đi khỏi địa phương từ tháng 06/2014 tới nay không có tin tức gì. Nay ông Nghĩa ở đâu về ngay TAND huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre để giải quyết việc bà Cao Minh Hiếu – SN: 1987. Địa chỉ: ấp 6, xã Thuận Điền, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre (là vợ của ông) yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với ông với lý do để giải quyết việc ly hôn. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Nguyễn Hữu Nghĩa không có tin tức gì thì bà Cao Minh Hiếu sẽ yêu cầu TAND huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

TAND thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang thông báo cho anh Nguyễn Văn Thừa – SN: 1988. Có địa chỉ thường trú trước khi bỏ địa phương đi tại ấp 3A, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Anh Thừa đã bỏ địa phương đi từ tháng 12/2012 đến nay không rõ tin tức. Hiện nay anh Nguyễn Văn Thừa đang ở đâu về ngay TAND thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang giải quyết việc chị Hà Thị Đẹp yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với anh. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Nguyễn Văn Thừa không có mặt thì TAND thành phố Vị Thanh sẽ giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.

TAND huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh thông báo cho anh Dương Hoàng Phương – SN: 1986; nơi cư trú cuối cùng: Tổ 4, ấp 4, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh; bỏ nhà đi từ tháng 05/2013 đến nay không có tin tức gì. Nay, anh Dương Hoàng Phương ở đâu về ngay TAND huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh để giải quyết việc chị Nguyễn Thị Kim Ngoan – SN: 1995, trú tại: Tổ 4, ấp 4, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh yêu cầu Tòa án tuyên bố anh mất tích. Trong thời gian 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Dương Hoàng Phương không có mặt thì TAND huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh sẽ giải quyết vụ việc trên theo luật định.

TAND huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa thông báo cho bà Dương Thị Hoa, SN 1971; ông Lê Ngọc Thanh, SN 1969; anh Lê Ngọc Việt Anh, SN 1995; nơi cư trú cuối cùng khu 4, thị trấn Quan Hóa, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa, bỏ nhà đi từ tháng 2/2014 cho đến nay không có tin tức gì. Nay ông Thanh, bà Hoa và anh Việt Anh ở đâu về ngay TAND huyện Quan Hóa để giải quyết việc Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Quan Hóa có đơn yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với ông Thanh, bà Hoa và anh Việt Anh. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Thanh, bà Hoa và anh Việt Anh không có tin tức gì thì Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Quan Hóa sẽ đề nghị TAND huyện Quan Hóa giải quyết theo quy định của pháp luật.

TAND Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An thông báo cho ông Cao Nguyên Kỳ, SN 1985, địa chỉ cư trú: xóm Tân Hùng, xã Hưng Lộc, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An, đã bỏ đi khỏi nơi cư trú từ năm 2008 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Cao Nguyên Kỳ ở đâu về ngay TAND Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An (số 105A - đường Nguyễn Thị Minh Khai, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An) để giải quyết việc bà Trương Thị Thu Hiền (vợ ông) yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với ông. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu ông Cao Nguyên Kỳ không về hoặc không có tin tức gì thì bà Trương Thị Thu Hiền sẽ tiếp tục khởi kiện vụ án ly hôn đối với ông tại TAND Tp. Vinh theo quy định pháp luật.

TAND huyện Đông Hoà, tỉnh Phú Yên thông báo cho ông Huỳnh Duy Hùng, SN: 1970; địa chỉ: thôn Phú Lạc, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên; rời khỏi địa phương từ tháng 01 năm 2014 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Hùng ở đâu về ngay TAND huyện Đông Hoà để giải quyết việc bà Huỳnh Thị Lệ, sinh năm: 1980; địa chỉ: thôn Phú Lạc, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên xin ly hôn. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo đầu tiên nếu ông Hùng không có mặt thì Toà án sẽ giải quyết vụ việc trên theo luật định.

TAND huyện Đông Hoà, tỉnh Phú Yên thông báo cho ông Dương Văn Cường, SN: 1991; địa chỉ: thôn Đa Ngư, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên; rời khỏi địa phương từ đầu năm 2015 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Cường ở đâu về ngay TAND huyện Đông Hoà để giải quyết việc bà Nguyễn Tường Vi, sinh năm: 1990; địa chỉ: thôn Đa Ngư, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên xin ly hôn. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo đầu tiên nếu ông Cường không có mặt thì Toà án sẽ giải quyết vụ việc trên theo luật định.

TAND huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng thông báo cho ông Đỗ Văn Lưu, nơi cư trú cuối cùng tại: tổ 40, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, bỏ nhà đi từ năm 2011 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Đỗ Văn Lưu ở đâu về ngay TAND huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng để giải quyết việc bà Trần Thị Kim Ly, SN 1983, trú tại: Ấp Tường Nhơn, xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long có đơn yêu cầu tuyên bố ông mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Đỗ Văn Lưu không có mặt thì Tòa án nhân dân huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

TAND Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận thông báo cho bà Bùi Phương Dung, SN 1987, nơi cư trú cuối cùng khu phố 1, phường Hàm Tiến, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, bỏ nhà đi từ năm 2008 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Dung ở đâu về ngay TAND Tp. Phan Thiết để giải quyết việc ông Nguyễn Ngọc Bông, SN 1981, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với bà. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Dung không có mặt thì TAND Tp. Phan Thiết sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo cho ông Lê Văn Thịnh, SN 1954, nơi cư trú cuối cùng đường Nguyễn Văn Trỗi, tổ 12, khu phố 02, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bỏ nhà đi từ năm 2002 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Thịnh ở đâu về ngay TAND huyện Châu Đức để giải quyết việc bà Hồ Thị Liễu, SN 1955, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố một người đã chết đối với ông. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Thịnh không có mặt thì TAND huyện Châu Đức sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND Tp. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên thông báo cho Mai Đình Cao, SN 1948, nơi cư trú cuối cùng đội 8, thôn An Chiểu 1, xã Liên Phương, Tp. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, bỏ nhà đi từ cuối năm 2003 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Cao ở đâu về ngay gia đình hoặc TAND Tp. Hưng Yên theo địa chỉ số 79, đường Trưng Trắc, phường Minh Khai, Tp. Hưng yên, tỉnh Hưng Yên để giải quyết việc gia đình. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Cao không có mặt thì TAND Tp. Hưng Yên sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND Tp. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên thông báo cho bà Đỗ Thị Thủy, SN 1964, nơi cư trú cuối cùng thôn Phương Độ, phường Hồng Châu, Tp. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, bỏ nhà đi từ năm 1994 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Thủy ở đâu về ngay gia đình hoặc TAND Tp. Hưng Yên, địa chỉ số 79, đường Trưng Trắc, phường Minh Khai, Tp. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên để giải quyết việc gia đình. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Thủy không có tin tức gì thì TAND Tp. Hưng Yên sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND Tp. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa thông báo cho ông Lê Minh, SN 1970, nơi cư trú cuối cùng số 03/426 Lê Lai, phường Đông Sơn, Tp. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa bỏ nhà đi từ năm 2011 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Minh ở đâu về ngay TAND Tp. Thanh Hóa hoặc liên hệ với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ vận tải Tiến Minh, địa chỉ Khu công viên cây xanh, số 02 Nguyễn Sơn, phường Đông Vệ, Tp. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa để giải quyết vụ việc kiện đòi lại tài sản giữa Công ty Tiến Minh với ông Đặng Ngọc Thái mà ông là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Minhh không liên hệ với Công ty Tiến Minh hoặc có mặt tại TAND Tp. Thanh Hóa thì Tòa án sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn thông báo cho chị Hoàng Thị Nỏm, SN 1983, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở trước khi biệt tích: Thôn Sơn Chủ, xã Tân Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, bỏ đi khỏi nơi cư trú từ năm 2010 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Nỏm ở đâu liên hệ với TAND huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn (địa chỉ: Thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) để giải quyết việc anh Triệu Văn Xuân, SN 1982, trú tại thôn Sơn Chủ, xã Tân Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn có đơn yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt đối với anh. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức gì của chị Nỏm thì TAND huyện Cao Lộc sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang thông báo cho ông Trần Văn Phú, SN 1935, nơi cư trú cuối cùng ấp Thạnh Lợi, xã Mong Thọ A, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đã bỏ nhà đi khỏi địa phương từ năm 2006 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Phú ở đâu về ngay TAND huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang để giải quyết việc bà Phan Thị Thu Hằng, SN 1973, địa chỉ tổ 8, ấp Kinh 5A, xã Tân Hiệp A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Phú mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Phú không có mặt thì TAND huyện Châu Thành sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng No&PTNT Việt Nam - Chi nhánh huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang nhắn tin cho ông Phùng Văn Nhân, SN 1953, là Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Sơn, trụ sở giao dịch tại tổ 1, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, nơi cư trú cuối cùng: Tổ 1 thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang; nơi có giao dịch vay vốn: Ngân hàng No&PTNT Việt Nam - Chi nhánh huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Nay ông Phùng Văn Nhân ở đâu về ngay Ngân hàng No&PTNT Việt Nam - Chi nhánh huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang (địa chỉ: tổ 2 thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang) để giải quyết về việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ tiền vay. Trong thời gian 3 kỳ nhắn tin liên tiếp, kể từ tin nhắn đầu tiên đến hết tin cuối cùng, nếu ông Nhân không có mặt thì Ngân hàng No&PTNT Việt Nam - Chi nhánh huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang sẽ yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng thông báo cho ông Huỳnh Văn Thành, nơi cư trú cuối cùng tại số nhà 38/10 thôn Fi Nôm, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, bỏ đi khỏi địa phương từ năm 2014 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Huỳnh Văn Thành ở đâu về ngay TAND huyện Đức Trọng để giải quyết việc ông Huỳnh Văn Lợi có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Thành không có mặt thì TAND huyện Đức Trọng sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

Anh Nguyễn Đình Thái Phát – SN: 1986, trú tại số nhà: 113H/68 Hoài Thanh, phường 14, quận 8, TP.HCM nhắn tin tìm vợ là chị Phạm Thị Phước - SN: 1991, nơi cư trú cuối cùng: Sa Nhơn – Sa Thầy – Kon Tum; đã bỏ địa phương đi từ ngày 04/07/2013 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Phạm Thị Phước ở đâu về ngay để giải quyết việc anh Nguyễn Đình Thái Phát có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích và xin ly hôn với chị. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo nếu chị Phạm Thị Phước không có mặt thì anh Nguyễn Đình Thái Phát sẽ yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

TAND các địa phương và các đương sự có nhu cầu thông báo, nhắn tin, xin liên hệ số ĐT: (04).39365550, DĐ: 0913.033446 hoặc xem Hướng dẫn thủ tục nhắn tin trên Báo Công lý (link dưới).

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 71-74)