Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 41/2016) P3

BCL| 20/05/2016 09:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhiều Toà án và các cá nhân đã đăng thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú để làm cơ sở cho việc giải quyết các việc dân sự, hôn nhân gia đình...

TAND huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang thông báo cho chị Tạ Thị Hà, SN 1982, nơi đăng ký hộ khẩu và nơi cư trú cuối cùng: Thôn Đồn Bầu, xã Bạch Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, vắng mặt tại địa phương từ tháng 02/2014 đến nay không có tin tức gì. Chị Tạ Thị Hà đang ở đâu hoặc cá nhân, cơ quan, tổ chức nào biết chị Hà đang ở đâu biết được thông tin gì về chị Hà, xin thông báo cho TAND huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang theo địa chỉ: TAND huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, địa chỉ: Tổ dân phố Tân Tiến, Thị trấn tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang (điện thoại: 0273.843.238) để giải quyết việc anh Phan Văn Giang, địa chỉ: Thôn Đồn Bầu, xã Bạch Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang là chồng của chị Tạ Thị Hà đang yêu cầu TAND huyện Hàm Yên tuyên bố chị Tạ Thị Hà mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Hà không có mặt thì TAND huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang sẽ giải quyết vụ việc trên theo luật định.

TAND huyện Đông Hoà, tỉnh Phú Yên thông báo cho anh Nguyễn Văn Túy, SN 1973; Nơi cư trú cuối cùng: thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, đã bỏ nhà đi từ tháng 9/2015 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Túy ở đâu, về ngay TAND huyện Đông Hòa để giải quyết việc vợ anh là chị Nguyễn Thị Bích Tuyền xin ly hôn. Trong thời hạn 04 tháng kể từ thông báo, nếu anh không có mặt thì TAND huyện Đông Hòa sẽ giải quyết vụ việc trên theo luật định.

TAND huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh thông báo cho ông Phạm Hùng Sơn, SN 1955, địa chỉ nơi cư trú cuối cùng tại số 38/8, ấp Trường Lộc, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Ông Sơn đã bỏ nhà đi từ ngày 25/8/2008 âm lịch đến nay không có tin tức. Nay ông Sơn đang ở đâu về ngay TAND huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh để giải quyết việc bà Trần Nguyệt Là, SN 1952, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố là ông đã chết. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Sơn không có mặt thì TAND huyện Hòa Thành sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng thông báo cho ông Phạm Văn Cường, trú tại TDP Quyết Tiến, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Hiện nay ông Cường đang ở đâu, sau khi nhận được tin nhắn này, đề nghị ông Phạm Văn Cường về ngay trụ sở TAND huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng để giải quyết vụ kiện “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” giữa Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng và vợ chồng ông Nguyễn Đức Tuấn, bà Võ Thị Thanh Tâm. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu  ông Cường không có mặt tại trụ sở Tòa án thì TAND huyện Đức Trọng sẽ giải quyết vụ  kiện trên theo luật định.

TAND huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng thông báo cho vợ chồng ông  Vưu Minh Tuấn và bà Nguyễn Ngọc Dung, trú tại số 314/12 đường Cách mạng Tháng Tám, phường An Thới, quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ. Hiện nay ông, bà đang ở đâu nhận được thông báo này đề nghị ông Tuấn, bà Dung về ngay trụ sở TAND huyện Đức Trọng để giải quyết vụ kiện "yêu cầu chia tài sản chung theo phần" giữa người yêu cầu là vợ chồng ông Lê Khải Hùng, bà Cao Thị Phượng. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Tuấn, bà Dung không có mặt thì TAND huyện Đức Trọng sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng thông báo cho ông Nguyễn Văn Phi, SN 1976, nơi cư trú cuối cùng tổ 2, thôn An Hiệp, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng bỏ đi khỏi địa phương từ tháng 11 năm 2015 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Nguyễn Văn Phi ở đâu về ngay TAND huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng để giải quyết việc bà Đặng Thị Hạnh, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án giải quyết xin ly hôn với ông. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Nguyễn Văn Phi không có mặt thì TAND huyện Đức Trọng sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng thông báo cho ông Trần Bá Vinh, SN 1971, nơi cư trú cuối cùng: thôn Srê Đăng, xã N’thol Hạ, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, đã bỏ nhà đi từ tháng 10/2010 đến nay không có tin tức gì. Hiện nay ông Trần Bá Vinh đang ở đâu về ngay TAND huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng để giải quyết việc bà Phan Thị Hiển (vợ ông Vinh), SN 1974, trú tại: tổ 62, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố một ngươi mất tích đối với ông. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Vinh không có mặt thì TAND huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật”.

TAND huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa thông báo cho chị Trịnh Thị Chiến, SN 1986, trú tại thôn 3, xã Yên Giang, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, bỏ đi khỏi nơi cư trú từ năm 2010 đến nay không rõ địa chỉ. Nay chị Chiến ở đâu về ngay TAND huyện Yên Định để giải quyết việc anh Phạm Văn Thường, SN 1984, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Chiến không có mặt thì TAND huyện Yên Định sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh thông báo cho chị Phạm Thị Phượng – SN: 1975, nơi cư trú cuối cùng: Tổ 7, khu phố 3, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh; bỏ nhà đi từ ngày 30/01/2012 đến nay không có tin tức gì. Nay, chị Phạm Thị Phượng ở đâu về ngay TAND huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh để giải quyết việc anh Vũ Hồng Nam – SN: 1968, trú tại: Tổ 7, khu phố 3, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích. Trong thời gian 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Phạm Thị Phượng không có mặt thì TAND huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh sẽ giải quyết vụ việc trên theo luật định.

TAND quận Tân Bình, TP.HCM thông báo ông Nguyễn Văn Tuyết – SN: 1950 và ông Nguyễn Huy Quang – SN: 1976 vắng mặt tại 235/89 Hùng Vương, Phường 5, quận Tân Bình từ năm 1981 đến nay là đúng. Nay ông Nguyễn Văn Tuyết và ông Nguyễn Huy Quang ở đâu về ngay TAND quận Tân Bình để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Lan có yêu cầu tuyên bố chết đối với hai ông. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày nhắn tin, nếu không có tin tức gì về ông Nguyễn Văn Tuyết và ông Nguyễn Huy Quang thì TAND quận Tân Bình sẽ đưa việc tuyên bố chết ra giải quyết theo luật định. Người nhắn tin: bà Nguyễn Thị Lan.

Ông Trần Văn Đức, SN 1957, trú tại số 6, ngách 477/50 phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội nhắn tìm bà Đặng Thị Thúy, SN 1970, bỏ nhà đi từ tháng 10/2001 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Thúy ở đâu về ngay để giải quyết việc ông Đức có đơn yêu cầu TAND quận Thanh Xuân tuyên bố chị Thúy mất tích và giải quyết ly hôn với bà. Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày nhắn tin, nếu bà Thúy không có mặt thì ông Đức sẽ đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Như - SN: 1991.Trú tại: Thôn 6, xã Đăk Rla, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Nhắn tin tìm chồng là anh Lê Thanh Quý, SN: 07/11/1991. Nơi cư trú cuối cùng: Thôn Bắc Sơn, xã Đăk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Bỏ nhà đi từ ngày 20/10/2013 đến nay không rõ tin tức, địa chỉ. Nay anh Quý ở đâu, về nhà tại Thôn Bắc Sơn, xã Đăk Găn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông để giải quyết việc gia đình. Ai biết anh Quý ở đâu, xin báo về địa chỉ: chị Nguyễn Thị Ngọc Như. Trú tại: Thôn 6, xã Đắk Rla, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Hoặc SĐT: 01639505052. Xin cảm ơn và hậu tạ.

Ông Vòng Kim Tắc – SN: 1978; trú tại: số 168/40 Lê Thị Bạch Cát, Phường 11, Quận 11, TP.HCM nhắn tin tìm ông Âu Kiêm Minh – SN: 17/04/1973; nơi cư trú cuối cùng: số 168/40 Lê Thị Bạch Cát, Phường 11, Quận 11, TP.HCM; đã bỏ địa phương đi từ năm 1994 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Âu Kiêm Minh ở đâu về ngay để giải quyết việc ông Vòng Kim Tắc có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố một người là đã chết đối với ông. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có tin tức gì của ông Âu Kiêm Minh thì ông Vòng Kim Tắc sẽ yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Bà Trương Thị Nhanh – SN: 25/12/1981; trú tại: số nhà 179, ấp Cái Tràm, xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An nhắn tin tìm chồng là ông Trần Trung Dũng – SN: 1983; nơi cư trú cuối cùng: ấp Cái Tràm, xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An; đã bỏ địa phương đi từ ngày 02/03/2016 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Trần Trung Dũng ở đâu về ngay để giải quyết việc ly hôn với bà Trương Thị Nhanh. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có tin tức gì của ông Trần Trung Dũng thì bà Trương Thị Nhanh sẽ yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Ông Phan Văn Dinh – SN: 1967; trú tại: số 78/4M Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM nhắn tin tìm bà Trần Thị Thủy – SN: 20/04/1963; nơi cư trú cuối cùng: 152E Triệu Việt Vương, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội. Nay bà Trần Thị Thủy ở đâu về ngay để giải quyết việc tranh chấp Hợp đồng thuê nhà giữa ông Phan Văn Dinh và bà Trần Thị Thủy. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có tin tức gì của bà Trần Thị Thủy thì ông Phan Văn Dinh sẽ yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Long Biên (Eximbank Long Biên) thông báo cho ông Vũ Đạo Lực, SN 1959 và vợ là bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết, SN 1967, nơi cư trú cuối cùng số 2L phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội, bỏ đi khỏi nơi cư trú khoảng tháng 10/2014 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Lực và bà Tuyết ở đâu liên hệ ngay với Eximbank Long Biên (địa chỉ tại 91B Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội) để giải quyết các vấn đề liên quan đến khoản vay và biện pháp xử lý tài sản bảo đảm đang thế chấp tại Eximbank. Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày nhắn tin, nếu ông Lực và bà Tuyết không liên hệ với Eximbank Long Biên thì Eximbank sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ  việc theo quy định của pháp luật.

Anh Nguyễn Hữu Hùng, SN 1980, hộ khẩu thường trú tại: Xóm 8, xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An nhắn tin cho bà Lê Thị An, SN 1979, CMND số: 186266054; nơi cư trú cuối cùng tại: Xóm 8, xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, bỏ đi biệt tích khỏi địa phương từ tháng 2/2011 đến nay không có tin tức gì. Nay bà An đang ở đâu về địa phương ngay để giải quyết việc ông Nguyễn Hữu Hùng có yêu cầu tuyên bố bà Lê Thị An mất tích. Bà An hay ai có thông tin gì của bà An vui lòng báo tin cho ông Lê Hữu Hùng (điện thoại: 0987 297 220) hoặc theo địa chỉ trên.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Hưng Yên thông báo cho ông Phạm Văn Thành, SN 1972 và bà Đào Thị Tuyến, SN 1979, nơi cư trú cuối cùng của ông Thành và bà Tuyến thôn Huệ Lai, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, đã bỏ nhà đi từ tháng 8/2015 cho đến nay không có địa chỉ, tin tức gì. Nay ông Phạm Văn Thành và bà Đào Thị Tuyến ở đâu về ngay TAND huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên để giải quyết việc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Hưng Yên có đơn khởi kiện yêu cầu ông Thành và bà Tuyến phải thanh toán Hợp đồng tín dụng số LD1506900140 ký ngày 10/03/2015 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín và ông Nguyễn Văn Thành cùng vợ là bà Đào Thị Tuyến. Trong thời gian 04 tháng kể từ ngày đăng thông báo, nếu ông Thành và bà Tuyến không có mặt thì Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín sẽ đề nghị TAND huyện Ân Thi giải quyết vụ án theo quy đinh của pháp luật.

Anh Hoàng Kim Hoành, SN 1983, hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Thôn Lai Bình,  xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị nhắn tìm chị Chu Thị Hương, SN 1984; nơi cư trú cuối cùng: Thôn Lai Bình, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, bỏ nhà đi từ năm 2010 đến nay không có tin tức. Nay chị Chu Thị Hương ở đâu về ngay nơi cư trú để giải quyết việc gia đình. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Chu Thị Hương không có mặt thì anh Hoàng Kim Hoành yêu cầu TAND huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị tuyên bố mất tích đối với chị Hương.

TAND các địa phương và các đương sự có nhu cầu thông báo, nhắn tin, xin liên hệ số ĐT: (04).39365550, DĐ: 0913.033446 hoặc xem Hướng dẫn thủ tục nhắn tin trên Báo Công lý (link dưới).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 41/2016) P3