Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 4/2018) P3

BCL| 12/01/2018 08:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhiều Toà án và các cá nhân đã đăng thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú để làm cơ sở cho việc giải quyết các việc dân sự, hôn nhân gia đình...

TAND huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai thông báo cho anh Nông Văn Kết, SN 1975, nơi cư trú cuối cùng thôn Tân Phú B, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, bỏ nhà đi từ tháng 9/2008 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Kết ở đâu về ngay TAND huyện Phú Thiện để giải quyết việc chị Dư Thị Vinh, SN 1975, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Kết mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu anh kết không có mặt thì TAND huyện Phú Thiện sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình thông báo cho chị Bùi Thị Loan, SN 1976, trú tại xóm Yên Lương, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, bỏ nhà đi mất tích từ tháng 2/2014 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Loan ở đâu về ngay TAND huyện Yên Thủy để giải quyết việc anh Lê Văn Lâm (Lê Mạnh Lâm), SN 1972, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Loan mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu chị Loan không có mặt thì TAND huyện Yên Thủy sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Thường Tín, Tp. Hà Nội thông báo cho chị Hoàng Thị Oanh, SN 1974, nơi cư trú cuối cùng thôn Hòe Thị, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Tp. Hà Nội, bỏ nhà đi từ ngày 13/01/2017 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Oanh ở đâu biết được thông báo này hoặc người nào có được tin tức của chị Oanh thì liên hệ TAND huyện Thường Tín để giải quyết việc anh Tạ Quốc Huy, SN 1974, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với chị. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu chị Oanh không có mặt thì TAND huyện Thường Tín sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An thông báo cho anh Bùi Quang Hân, SN 1986, nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Khu Giao Tế, Khối 17, phường Hưng Bình, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An, đi khỏi nơi cư trú từ năm 2015 cho đến nay không có tin tức gì. Nay anh Hân ở đâu về ngay TAND Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An (địa chỉ: Số 105A, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Tp. Vinh, Nghệ An) để giải quyết việc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, địa chỉ 105A đường Nguyễn Thị Minh Khai, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An có đơn yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt nơi cư trú đối với anh. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu anh Bùi Quang Hân không có mặt thì TAND Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

TAND Tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình thông báo cho anh Trần Ngọc An, SN 1977, nơi cư trú cuối cùng: Đường F325, tổ dân phố 12, phường Bắc Lý, Tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, bỏ đi khỏi nơi cư trú từ năm 2009 đến nay không có tin nay không có tin tức gì. Nay anh An ở đâu về ngay TAND Tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (địa chỉ: Số 60, đường Nguyễn Hữu Cảnh, Tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) để giải quyết việc chị Hoàng Thị Thanh Thảo, SN 1982, trú tại: Số nhà 13 đường Phan Huy Chú, tổ dân phố 1, phường Hải Thành, Tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với anh An. Ai biết tin tức về anh An xin thông báo về cho TAND Tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình ĐT: 02323823982. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh An không có mặt thì TAND Tp. Đồng Hới sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND Tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình thông báo cho chị Nguyễn Thị Thu Hằng, SN 20/9/1974, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Tân Sơn, xã Đức Ninh, Tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, bỏ nhà đi khỏi nơi cư trú từ năm 1988 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Hằng ở đâu về ngay TAND Tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (địa chỉ: Số 60, đường Nguyễn Hữu Cảnh, Tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) để giải quyết việc ông Nguyễn Văn Thanh, SN 1936, trú cùng địa chỉ trên yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Hằng mất tích. Ai biết tin tức về chị Hằng xin báo về cho TAND Tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, ĐT: 02323822575. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu chị Hằng không có mặt thì TAND Tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND Tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình thông báo cho chị Hoàng Thị Ngợi, SN 1980, nơi cư trú cuối cùng: Cụm 1, tổ dân phố 8, phường Bắc Lý, Tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, bỏ nhà đi khỏi nơi cư trú từ tháng 10/2011 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Ngợi ở đâu về ngay TAND Tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (địa chỉ: Số 60, đường Nguyễn Hữu Cảnh, Tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) để giải quyết việc anh Trần văn Mười, SN 1978 trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầuTòa án tuyên bố chị Ngợi mất tích. Ai biết tin về chị Ngợi báo về cho Tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, ĐT: 02323822575. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Ngợi không có mặt thì TAND Tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk thông báo cho anh Phạm Đình Lương, SN 1985, nơi cư trú cuối cùng: Thôn 8, xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, bỏ nhà đi khỏi địa phương từ năm 2014 cho đến nay không có tin tức gì. Nay anh Lương ở đâu về ngay TAND huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk để giải quyết việc chị Phạm Thị Hải, SN 1990, trú tại: Thôn 8, xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk có đơn yêu cầu Tòa án  tuyên bố anh mất tích. Trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu anh Lương không về thì TAND huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND Tp. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên thông báo cho bà Phạm Thị Thảo, SN 1964 (là chị gái ruột của ông Phạm Văn Bê), nơi cư trú trước khi biệt tích: Đội 7, khu phố Kim Đằng, phường Lam Sơn, Tp. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, bỏ nhà đi khỏi nơi cư trú từ năm 2008 nay không có tin tức gì. Nay bà Phạm Thị Thảo ở đâu về ngay TAND Tp. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (địa chỉ: số 79 đường Trưng Trắc, phường Minh Khai, Tp. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) để giải quyết việc ông Phạm Văn Bê (là em trai bà) có đơn yêu cầu tuyên bố bà Thảo mất tích. Ai biết tin bà Phạm Thị Thảo ở đâu thì báo ngay cho TAND Tp. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên theo địa chỉ trên, điên thoại: 0221.3862.292 hoặc ông Phạm Văn Bê, điện thoại 0979.576.852. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu không có tin tức gì của bà Phạm Thị Thảo thì TAND Tp. Hưng Yên sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An thông báo cho anh Trần Văn Toàn, SN 1972, địa chỉ xóm 7, xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, bỏ nhà đi từ tháng 11/2014 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Toàn ở đâu về ngay TAND huyện Diễn Châu để giải quyết việc anh Trần Văn Lục, SN 1964, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Toàn mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu anh Toàn không có mặt thì TAND huyện Diễn Châu sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND Tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình thông báo cho anh Nguyễn Anh Tuấn, SN 24/10/1981, nơi cư trú cuối cùng cụm 4, tổ dân phố 3, phường Nam Lý, Tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, bỏ nhà đi từ năm 2010 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Tuấn ở đâu về ngay TAND Tp. Đồng Hới, địa chỉ số 60 đường Nguyễn Hữu Cảnh, Tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình để giải quyết việc chị Trần Thị Hải, SN 1985, trú tại Tiểu khu Quyết Tiến, thị trấn Nông Trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Tuấn mất tích. Ai biết thông tin về anh Tuấn xin thông báo cho TAND Tp. Đồng Hới, điện thoại 02323822575. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu anh Tuấn không có mặt hoặc không có tin tức gì thì TAND Tp. Đồng Hới sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng thông báo cho ông Huỳnh Văn Kiểm – SN: 1953; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ấp Cái Quanh, xã Tân Thạnh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng; Nơi cư trú cuối cùng: ấp Cái Quanh, xã Tân Thạnh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng bỏ nhà đi từ năm 1985 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Huỳnh Văn Kiểm ở đâu về ngay TAND huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng; Địa chỉ: ấp 4, thị trấn Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Tuyến – SN: 1957; Hộ khẩu thường trú: Số 33/1A Trung Lang, Phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM yêu cầu Tòa án tìm kiếm người vắng mặt nơi cư trú đối với ông Huỳnh Văn Kiểm. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng thông báo lần đầu tiên, nếu ông Huỳnh Văn Kiểm không có mặt thì TAND huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng sẽ giải quyết yêu cầu của bà Nguyễn Thị Tuyến theo quy định của pháp luật.

TAND thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương thông báo tìm kiếm ông Trần Văn Bé Tư – SN: 1965; nơi sinh: Tổ 4, khu phố Khánh Hội, thị trấn Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên (nay là phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên), tỉnh Bình Dương; nơi cư trú cuối cùng: Tổ 4, khu phố Khánh Hội, thị trấn Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên (nay là phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên), tỉnh Bình Dương. Hiện nay, ông Trần Văn Bé Tư đang ở đâu hoặc ai biết thông tin về ông Trần Văn Bé Tư đang ở đâu thì liên hệ với TAND thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; địa chỉ: Tổ 1, khu phố 2, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; số điện thoại: 0274.3656224 để giải quyết việc bà Võ Thị Nàng – SN: 1965; địa chỉ: Tổ 1, khu phố Khánh Hội, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương yêu cầu tuyên bố ông Trần Văn Bé Tư mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng thông báo lần đầu tiên, nếu không có thông tin gì về ông Trần Văn Bé Tư thì TAND thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thông báo cho ông Phan Văn Minh – SN: 1986; Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Ấp Hóc Thơm 1, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Hiện ông Minh đang ở đâu về ngay TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Địa chỉ: Khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để giải quyết việc bà Phan Thị Châu – SN: 1989; Địa chỉ: Ấp Hóc Thơm 1, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với ông. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Minh không có mặt thì TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND Quận 11, TP.HCM thông báo cho ông Trần Bình Trị – SN: 1976; nơi cư trú cuối cùng: 152/54/41đường Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, TP.HCM. Hiện nay đang ở đâu, yêu cầu liên hệ với TAND Quận 11, TP.HCM (địa chỉ: 172 đường Ông Ích Khiêm, Phường 5, Quận 11, TP.HCM) để giải quyết việc bà Mai Thị Trang yêu cầu tuyên bố một người mất tích đối với ông Trần Bình Trị. Cá nhân, tổ chức có tin tức về ông Trần Bình Trị đề nghị thông báo cho TAND Quận 11 biết. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Trị không có mặt tại TAND Quận 11, TP.HCM thì Tòa án sẽ giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích đối với ông Trần Bình Trị theo yêu cầu của bà Mai Thị Trang căn cứ vào các quy định của pháp luật.

TAND huyện Tân Trụ, tỉnh Long An thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với bà Trần Thị Phương Lan – SN: 1987. Nơi cư trú cuối cùng: Số nhà 96, ấp Tân Thạnh, xã Đức Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An bỏ nhà đi từ năm 2010 cho đến nay không có tin tức gì. Nay bà Trần Thị Phương Lan ở đâu, biết được thông báo này hoặc ai biết được bà Trần Thị Phương Lan ở đâu xin báo về cho ông Huỳnh Nhật Trường; địa chỉ: Số nhà 96, ấp Tân Thạnh, xã Đức Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An hoặc TAND huyện Tân Trụ, tỉnh Long An; địa chỉ: Ấp Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An biết để giải quyết việc ông Huỳnh Nhật Trường yêu cầu tuyên bố bà Trần Thị Phương Lan mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có tin tức của bà Trần Thị Phương Lan thì TAND huyện Tân Trụ, tỉnh Long An sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND quận Gò Vấp, TP.HCM thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố chết là ông Nguyễn Tất Thành – SN: 1944, nơi cư trú cuối cùng: 36/21 Nguyễn Du, Phường 7, quận Gò Vấp, TP.HCM. Ông Nguyễn Tất Thành biết được thông báo hoặc người khác biết được tin tức của ông Nguyễn Tất Thành xin liên hệ: Ông Nguyễn Văn Quý, địa chỉ: 36/21 Nguyễn Du, Phường 7, quận Gò Vấp, TP.HCM hoặc TAND quận Gò Vấp, TP.HCM, địa chỉ: 416/2 Dương Quảng Hàm, Phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM. Quá thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng báo, nếu ông Nguyễn Tất Thành không trở về hoặc không ai cung cấp tin tức gì về ông Thành thì TAND quận Gò Vấp, TP.HCM giải quyết đơn yêu cầu của ông Nguyễn Văn Quý “Tuyên bố một người là đã chết” đối với ông Nguyễn Tất Thành theo quy định của pháp luật.

TAND Quận 11, TP.HCM hiện đang thụ lý giải quyết việc “Yêu cầu tuyên bố một người là đã chết”: Người yêu cầu: Bà Nguyễn Thị Bạch Mai, địa chỉ: 124/1A Xóm Đất, Phường 8, Quận 11, TP.HCM; Người bị yêu cầu tuyên bố chết: Ông Nguyễn Văn Có – SN: 1931; nơi cư trú cuối cùng: phường Bình Thới, Khóm 11, Liên Gia 7, số nhà 124/1A Xóm Đất, Quận 6 (Số mới: 124/1A Xóm Đất, Phường 8, Quận 11, TP.HCM). Ông Nguyễn Văn Có nếu biết được thông báo này hoặc người khác có được tin tức về ông Nguyễn Văn Có thì cần liên hệ và báo cho TAND Quận 11, TP.HCM theo địa chỉ số 172 đường Ông Ích Khiêm, Phường 5, Quận 11, TP.HCM. Trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày đăng thông báo lần đầu tiên nếu không có tin xác thực về ông Nguyễn Văn Có, TAND Quận 11, TP.HCM sẽ xem xét giải quyết việc bà Nguyễn Thị Bạch Mai yêu cầu tuyên bố ông Nguyễn Văn Có là đã chết theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Củ Chi, TP.HCM thông báo tìm kiếm bà Bùi Mỹ Phượng – SN: 1973. Thường trú tại số 64, đường Phú Mỹ, Tổ 21, ấp Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM. Lý do: Bà Bùi Mỹ Phượng bỏ địa phương đi từ tháng 01/2012 đến nay không có tin tức gì, không rõ nơi cư trú tiếp theo. Cá nhân, cơ quan, tổ chức biết tin tức của bà Phượng hoặc bà Phượng biết được thông báo này đề nghị liên hệ TAND huyện Củ Chi – Địa chỉ: Số 77, đường Tỉnh lộ 8, khu phố 7, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP.HCM, điện thoại: 028.38920515, để giải quyết việc ông Nguyễn Mạnh Hùng – SN: 1966, địa chỉ: Số 64, đường Phú Mỹ, Tổ 21, ấp Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM yêu cầu tuyên bố bà Bùi Mỹ Phượng mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng thông báo lần đầu tiên, nếu hết thời hạn này mà bà Bùi Mỹ Phượng vẫn không có mặt hoặc vẫn không có thông tin gì về bà Bùi Mỹ Phượng thì TAND huyện Củ Chi sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre thông báo Chị Thái Thị Thúy Đạt – SN: 1975, địa chỉ: Ấp Thới Lợi 2, xã Thới Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre: Tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với anh Nguyễn Văn Thanh Hùng – SN: 1973,  nơi cư trú cuối cùng tại: Ấp Thới Lợi 2, xã Thới Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre đã bỏ địa phương đi từ tháng 05/2015 đến nay không có tin tức gì. Hiện nay anh Nguyễn Văn Thanh Hùng ở đâu đến ngay TAND huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre (Khu phố 2, Thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) để giải quyết việc chị Thái Thị Thúy Đạt có yêu cầu ly hôn với anh Nguyễn Văn Thanh Hùng. Quá thời hạn 04 tháng kể từ ngày công bố thông báo này (lần đầu tiên) nếu không nhận được tin tức gì của anh Nguyễn Văn Thanh Hùng thì Tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.

TAND Quận 7, TP.HCM đang thụ lý vụ án dân sự sơ thẩm số 260/2017/TLST-DS ngày 20/10/2017 về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” giữa:  Nguyên đơn: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam; địa chỉ: Số 198 đường Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội; Bị đơn: Ông Lê Quốc Trung – SN: 1986; địa chỉ: 142/17 Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, Quận 7, TP.HCM. Triệu tập ông Lê Quốc Trung đến TAND Quận 7, TP.HCM, địa chỉ số 3, đường Tân Phú, phường Tân Phú, Quận 7, vào lúc 09 giờ 00 ngày 22/01/2018 để trình bày lời khai về vụ kiện; Triệu tập đến TAND Quận 7 vào lúc 09 giờ ngày 12/02/2018 và lúc 09 giờ 00 ngày 06/03/2018 để tham gia phiên họp kiểm tra giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải; Triệu tập đến TAND Quận 7 vào lúc 14 giờ 00 ngày 27/03/2018 và lúc 09 giờ 00 ngày 12/04/2018 để tham gia tố tụng tại phiên tòa xét xử vụ án nói trên.

TAND huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh: Chị Thạch Thị Chanh Trà – SN: 1984, cư trú tại địa chỉ: 521/5 đường 65, phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM thông báo tìm kiếm anh Thạch Kim Sơn – SN: 1982, cư trú cuối cùng tại địa chỉ: Ấp Ô Trao, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Đi biệt tích khỏi nơi cư trú từ năm 2014 đến nay không có tin tức. Anh Thạch Kim Sơn hoặc người khác biết được tin tức về anh Thạch Kim Sơn liên hệ ngay TAND huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh (khóm II, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) để giải quyết việc chị Thạch Thị Chanh Trà yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với anh Kim Sơn. Trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày đăng thông báo lần đầu tiên nếu anh Kim Sơn không có mặt thì TAND huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh sẽ giải quyết yêu cầu trên theo quy định pháp luật.

TAND thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương thông báo cho bà Nguyễn Thị Hạ – SN: 1982, nơi cư trú cuối cùng: tổ 3, khu phố Tân Ba, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã bỏ nhà đi từ năm 2015. Nay bà Nguyễn Thị Hạ ở đâu về ngay TAND thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương để giải quyết việc ông Huỳnh Văn Lâm – SN: 1980; địa chỉ thường trú: Số nhà 187. ấp 10, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; tạm trú: tổ 3, khu phố Tân Ba, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương yêu cầu tuyên bố bà Nguyễn Thị Hạ mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng tin, nếu bà Nguyễn Thị Hạ không có mặt thì TAND thị xã Tân Uyên sẽ giải quyết việc trên theo luật định.

TAND huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp thông báo cho chị Trần Thị Bích Mai – SN: 1994; Hộ khẩu thường trú: ấp Đông Mỹ, xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; Nơi cư trú cuối cùng tại ấp Đông Mỹ, xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Từ tháng 06/2015 chị Mai đã bỏ đi khỏi địa phương, không rõ đi đâu và cũng không có tin tức gì. Nay chị Mai ở đâu về ngay TAND huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp để giải quyết việc anh Trần Quốc Tuấn – SN: 1984; Địa chỉ: ấp Đông Mỹ, xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp có đơn yêu cầu Tòa án huyện Cao Lãnh tuyên bố mất tích đối với chị. Ai biết chị mai ở đâu xin báo ngay về TAND huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Địa chỉ: 280, quốc lộ 30, khóm Mỹ Tây, thị trấn Mỹ Tho, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng thông báo lần đầu tiên, nếu chị Trần Thị Bích Mai không có mặt thì TAND huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ thông báo cho bà Tống Thị Lộc, SN 1933, nơi cư trú cuối cùng: Khu 5, xã Liên Hoa, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đã biệt tích từ năm 1968 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Tống Thị Lộc ở đâu biết được thông báo này hoặc người khác biết được tin tức về bà Tống Thị Lộc thì liên hệ với ông Triệu Văn Quy, SN 1966, địa chỉ: Khu 4, xã Liên Hoa, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ hoặc TAND huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ để giải quyết việc dân sự. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có thông tin về bà Lộc thì TAND huyện Phù Ninh sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng thông báo cho bà Nguyễn Thị Thanh Nga, SN 1967, nơi cư trú cuối cùng số 228, tổ 3 thôn Định An, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, bỏ nhà đi từ tháng 8/2013 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Nga ở đâu về ngay TAND huyện Đức Trọng để giải quyết việc ông Nguyễn Lương Lạng, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố bà mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu bà Nga không có mặt thì TAND huyện Đức Trọng sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai thông báo cho ông Nguyễn Văn Thanh, SN 1959, nơi cư trú cuối cùng tại Thôn 3, xã Tân Bình, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai, đã bỏ nhà đi từ tháng 3/1990 cho đến nay không có tin tức gì. Nay ông Nguyễn Văn Thanh ở đâu đến ngay TAND huyện Đak Đoa để giải quyết việc vợ ông là bà Trần Thị Kim Cơ, SN 1958, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm ông vắng mặt tại nơi cư trú đối với ông. Ai biết tin tức gì về ông Nguyễn Văn Thanh, đề nghị thông báo về TAND huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai (theo địa chỉ: 142 Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).

TAND huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai thông báo cho anh Nguyễn Hùng Hậu, SN 1979, nơi cư trú cuối cùng tại thôn 4, xã Đak Krong, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai, đã bỏ nhà đi từ tháng 10/2015 cho đến nay không có tin tức gì. Nay anh Nguyễn Hùng Hậu ở đâu đến ngay TAND huyện Đak Đoa để giải quyết việc vợ anh  là chị Trương Thị Thu Thúy, SN 1985, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm anh vắng mặt tại nơi cư trú đối với anh. Ai biết tin tức gì về anh Nguyễn Hùng Hậu, đề nghị thông báo về TAND huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai (theo địa chỉ: 142 Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).

TAND huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh  thông báo cho chị Nguyễn Thị Tuyền Em, SN 1993; nơi cư trú cuối cùng: Tổ 23, ấp Tân Đông, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đã bỏ địa phương đi từ tháng 10 năm 2012 cho đến nay không có tin tức gì. Nay chị Nguyễn Thị Tuyền Em ở đâu về ngay TAND huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh để giải quyết việc anh Lê Tấn Đạt, SN 1989, trú tại: Tổ 23, ấp Tân Đông, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh có đơn yêu cầu Toà án tuyên bố chị mất tích. Trong thời gian 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Nguyễn Thị Tuyền Em không có mặt thì TAND huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh sẽ giải quyết vụ việc trên theo luật định.

TAND huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa thông báo cho chị Nông Thị Thảo, SN 1982, nơi cư trú cuối cùng thôn 4, xã Hoằng Hà, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, bỏ nhà đi từ năm 2013 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Thảo ở đâu về ngay TAND huyện Hoằng Hóa để giải quyết việc anh Vũ Đình Thắng, SN 1971, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu chị Thảo không có mặt thì TAND huyện Hoằng Hóa sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định thông báo cho chị Đinh Thị Minh Thư, SN 1997, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi cư trú cuối cùng xóm 10, xã Xuân Bắc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, bỏ đi khỏi nơi cư trú từ tháng 3/2015 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Thư ở đâu về ngay TAND huyện Xuân Trường (địa chỉ tổ 18, thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) để giải quyết việc anh Đỗ Văn Duy, SN 1994, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu chị Thư không có mặt thì TAND huyện Xuân Trường sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

Bà Phạm Thị Đủ, SN 1957, trú tại số 131/9 Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang nhắn tìm ông Nguyễn Văn Quang, SN 1964, bỏ nơi cư trú Xí nghiệp Rau quả xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đi từ cuối tháng 5/1984 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Quang ở đâu về nhà gấp để giải quyết việc ly hôn với bà Đủ. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhắn tin lần đầu tiên, nếu ông Quang không về thì bà Đủ sẽ đề nghị TAND huyện Châu Thành tuyên bố một người đã chết theo quy định của pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Ráng, SN 1966, trú tại 27/2E, ấp Thới Tứ 1, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh nhắn tìm ông Nguyễn Văn Rong, SN 1963, nơi cư trú cuối cùng số 247/46 ấp Phú Hòa, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến  Tre, bỏ nhà đi từ 01/6/2015 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Rong ở đâu về ngay TAND huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre để giải quyết việc bà Ráng có đơn yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt và giải quyết việc ly hôn với ông.

Bà Hà Thị Tứ, SN 18/8/1955, nơi ở: Khối 2, thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An nhắn tìm em trai là ông Hà Văn Hường (tên thường gọi Lói), SN 02/9/1969, quê Quán: Bản Cằng, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An đã đi khỏi nơi cư trú từ năm 2004 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Hường ở đâu liên hệ ngay với bà Tứ theo địa chỉ trên để giải quyết việc liên quan đến nhà cửa, đất đai theo di chúc của bố đẻ là ông Hà Văn Thắng.

Bà Lê Thị Bé Ba – SN: 1955; Bà Nguyễn Thị Ái Liên – SN: 1976; Bà Nguyễn Thị Thu Thiết – SN: 1979; Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – SN: 1983 và Bà Nguyễn Thị Thu Huyền – SN: 1990, cùng trú tại: ấp 2, xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hòa, tỉnh Long An nhắn tin tìm bà Trần Thị Minh (tên thường gọi Trần Thị Hồng) – SN: 1964; nơi cư trú cuối cùng: ấp 4, xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An; đã bỏ địa phương đi từ tháng 07/2017 cho đến nay không có tin tức gì. Nay bà Trần Thị Minh (tên thường gọi Trần Thị Hồng) ở đâu về ngay để giải quyết việc mượn tiền tại TAND huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có tin tức gì của bà Trần Thị Minh (tên thường gọi Trần Thị Hồng) thì TAND huyện Thạnh Hóa sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ông Nguyễn Văn Hướng, SN: 1981, trú tại: thôn Hạ Thanh I, xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam nhắn tin tìm vợ là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, SN: 1984; Nơi cư trú: thôn Hạ Thanh I, xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam bỏ đi từ ngày 10/8/2014 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Thảo ở đâu về nhà ngay để giải quyết việc anh Hướng có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố bà mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày nhắn tin, nếu bà Thảo không về thì anh Hướng sẽ đề nghị TAND TP Tam Kỳ giải quyết vụ việc trên theo luật định.

TAND các địa phương và các đương sự có nhu cầu thông báo, nhắn tin, xin liên hệ số ĐT: (04).39365550, DĐ: 0913.033446 hoặc xem Hướng dẫn thủ tục nhắn tin trên Báo Công lý (link dưới).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 4/2018) P3