Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 24/2019) P2

BCL| 22/03/2019 07:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhiều Toà án và các cá nhân đã đăng thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú để làm cơ sở cho việc giải quyết các việc dân sự, hôn nhân gia đình...

TAND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An thông báo cho bà Đinh Thị Ngọc Lan – SN: 1963, địa chỉ: 327, Bùi Minh Trực, Phường 6, Quận 8, TP HCM, đã bỏ địa phương đi đâu không rõ. Nay, ông Nguyễn Văn Sai khởi kiện bà Nguyễn Thị Kim Dung, yêu cầu TAND huyện Cần Giuộc giải quyết: Buộc bà Nguyễn Thị Kim Dung phải tiếp tục chuyển nhượng cho ông Nguyễn Văn Sai, thửa đất số 3925, tờ bản đồ số 03, loại đất HNK, diện tích 1.073m2, tọa lạc tại ấp Phước Thuận, xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, do bà Nguyễn Thị Kim Dung đứng tên chủ sử dụng. Thửa đất này hiện đang được Chi cục thi hành án dân sự huyện Cần Giuộc kê biên vào ngày 19/07/2018 để thi hành án cho bà và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khác. Hiện nay, bà Đinh Thị Ngọc Lan đang ở đâu về ngay TAND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An để giải quyết vụ án trên. Ai biết thông tin về bà Đinh Thị Ngọc Lan xin liên hệ với TAND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Đường tỉnh lộ 835A, ấp Hòa Thuận 1, xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Số điện thoại: 0272.3875129). Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày đăng báo đầu tiên, bà Đinh Thị Ngọc Lan phải đến TAND huyện Cần Giuộc để giải quyết vụ án. Hết thời hạn trên, bà Lan không có mặt theo thông báo thì TAND huyện Cần Giuộc sẽ tiếp tục giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

TAND thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đang thụ lý, giải quyết vụ án dân sự về việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn bà Lâm Thị Chính với bị đơn bà Nguyễn Thị Ngọc Tín, ông Nguyễn Xuân Mai. Theo đơn khởi kiện, bà Chính yêu cầu Tòa án tuyên vô hiệu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 10/11/1997 giữa ông Nguyễn Văn Cho và ông Lý Minh Xuân với bà Nguyễn Thị Ngọc Tín và ông Nguyễn Xuân Mai; bà Lâm Thị Chính trả lại cho bà Tín và ông Mai số tiền 5.000.000 đồng; Yêu cầu Tòa án kiến nghị UBND thị xã Thuận An thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 985/QSDĐ/CQ-HĐ ngày 21/05/1999 cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Cho để hủy bỏ thông tin biến động về việc chuyển nhượng 274m2 đất. TAND thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương thông báo cho bà Nguyễn Thị Ngọc Tín – SN: 1957 và ông Nguyễn Xuân Mai – SN: 1955. Những nơi đã cư trú: E12, cư xá 304-307 (nay là 167/25 đường D1), Phường 25, quận Bình Thạnh, TP HCM và Số 33 Nguyễn Tri Phương, Phường 6, Quận 5, TP HCM. Nay, bà Nguyễn Thị Ngọc Tín và ông Nguyễn Xuân Mai đang ở đâu liên hệ ngay với TAND thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương để tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án theo đơn khởi kiện của bà Lâm Thị Chính. Trường hợp bà Tín và ông Mai không liên hệ với TAND thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương thì TAND thị xã Thuận An sẽ giải quyết vụ án trên theo quy định của pháp luật.

TAND quận Bình Thạnh, TP HCM thông báo tìm kiếm ông Dương Hồng Thái – SN: 04/03/1976. Địa chỉ trước khi biệt tích: 10 Ngô Đức Kế, Phường 12, quận Bình Thạnh, TP HCM. Ông Dương Hồng Thái đã vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 02/2016 cho đến nay. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Dương Hồng Thái liên hệ với TAND quận Bình Thạnh; số 457 Bạch Đằng, Phường 2, quận Bình Thạnh, TP HCM để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về ông Dương Hồng Thái thì thông báo cho TAND quận Bình Thạnh theo địa chỉ như trên, UBND Phường 12, quận Bình Thạnh, người yêu cầu là ông Dương Tắc Ngạc – SN: 1956; địa chỉ: 10 Ngô Đức Kế, Phường 12, quận Bình Thạnh, TP HCM. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của ông Dương Hồng Thái thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Củ Chi, TP HCM thông báo tìm kiếm bà Trần Thị Tuyết Nhung – SN: 03/06/1982; Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Tổ 5, khu phố 1, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP HCM. Bà Trần Thị Tuyết Nhung vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2003. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Trần Thị Tuyết Nhung liên hệ với TAND huyện Củ Chi, TP HCM theo địa chỉ: Số 77, Tỉnh lộ 8, khu phố 7, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP HCM, để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về bà Trần Thị Tuyết Nhung thì thông báo cho TAND huyện Củ Chi theo địa chỉ như trên; UBND thị trấn Củ Chi; địa chỉ: 175 Tỉnh lộ 8, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP HCM và người yêu cầu là ông Lý Hữu Lợi; địa chỉ: Số 85A đường Phạm Hữu Tâm, khu phố 3, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP HCM. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của bà Trần Thị Tuyết Nhung thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp thông báo cho anh Đỗ Tứ – SN: 1990 và chị Đỗ Thụy Yên – SN: 1992; Địa chỉ cư trú cuối cùng: Số nhà 906/A, Tổ 10, ấp Phú Nhuận, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2014 đến nay không có tin tức. Nay anh Đỗ Tứ và chị Đỗ Thụy Yên ở đâu về TAND huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp (Số 82, khóm Phú Mỹ, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) để giải quyết việc ông Đỗ Viết Tuấn yêu cầu tuyên bố mất tích đối với Anh, Chị. Ai biết tin tức gì về anh Đỗ Tứ, chị Đỗ Thụy Yên thì thông báo cho TAND huyện Châu Thành theo địa chỉ trên, UBND xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng thông báo lần đầu tiên, nếu không có tin tức của anh Đỗ Tứ và chị Đỗ Thụy Yên thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hết hạn thông báo, TAND huyện Châu Thành sẽ mở phiên họp giải quyết việc dân sự về việc “Yêu cầu tuyên bố một người mất tích” đối với anh Đỗ Tứ và chị Đỗ Thụy Yên.

TAND TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh thông báo: ông Huỳnh Khắc Hòa – SN: 1969; nơi cư trú cuối cùng: Khu phố 1, phường 2, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đã bỏ đi khỏi địa phương từ tháng 08/2010 cho đến nay không có tin tức gì. Nay ông Hòa ở đâu về ngay TAND TP Tây Ninh để giải quyết việc bà Cao Thùy Linh yêu cầu tuyên bố ông Hòa mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng báo mà TAND TP Tây Ninh không nhận được tin tức gì về ông Huỳnh Khắc Hòa thì Tòa án sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thông báo tìm kiếm bà Ôn Nguyệt Thùy Nhung – SN: 1983; Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Ấp Hiệp Quới, xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Bà Ôn Nguyệt Thùy Nhung vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2010. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Ôn Nguyệt Thùy Nhung liên hệ với TAND huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang theo địa chỉ: ấp Hòa Trí, xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (Số điện thoại: 0273.3919819) để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết hoặc ai biết được tin tức về bà Ôn Nguyệt Thùy Nhung thì thông báo cho TAND huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang theo địa chỉ như trên, UBND xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang và bà Ôn Nguyệt Kiều Loan. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của bà Ôn Nguyệt Thùy Nhung thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết.

TAND huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai thông báo cho ông Nguyễn Bán, SN 1976, nơi cư trú cuối cùng thôn An Hòa, xã Phú An, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai, bỏ địa phương đi từ tháng 2/2016 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Bán ở đâu về ngay TAND huyện Đăk Pơ để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Hà (là vợ của ông Bán), SN 1975, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông mất tích. Ai biết tin tức về ông Bán hoặc ông Bán biết được thông báo này đề nghị thông báo cho TAND huyện Đăk Pơ theo chỉ Tổ dân phố 02, thị trấn Đăk Pơ, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai, điện thoại 0269.3738262, UBND xã Phú An và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức của ông Bán thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai thông báo cho anh Hà Đức Minh, SN 1984, nơi cư trú cuối cùng thôn An Hòa, xã Phú An, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai, bỏ nhà đi từ năm 2005 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Minh ở đâu về ngay TAND huyện Đăk Pơ để giải quyết việc bà Lê Thị Châu (mẹ để của anh), SN 1950, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh mất tích. Ai biết tin tức về anh Minh hoặc anh Minh biết được thông báo này đề nghị thông báo cho TAND huyện Đăk Pơ theo chỉ Tổ dân phố 02, thị trấn Đăk Pơ, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai, điện thoại 0269.3738262. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ thời hạn nêu trên kết thúc, nếu không có tin tức của anh Minh thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai thông báo cho ông Phạm Văn Xuyên, SN 1987, nơi cư trú cuối cùng thôn 4, xã An Thành, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai, bỏ nhà đi từ tháng 4/2015 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Xuyên ở đâu về ngay TAND huyện Đăk Pơ để giải quyết việc bà Bùi Thị Tuyết (là vợ ông Xuyên), SN 1986, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông mất tích. Ai biết tin tức về ông Xuyên hoặc ông Xuyên biết được thông báo này đề nghị thông báo cho TAND huyện Đăk Pơ theo chỉ Tổ dân phố 02, thị trấn Đăk Pơ, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai, điện thoại 0269.3738262, UBND xã An Thành và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức của ông Xuyên thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, thông báo chop chị Trần Thị Thanh Huyền, SN 1992, nơi cư trú cuối cùng thôn Kim Bôi, xã Hoa Lư, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, bỏ nơi cư trú đi từ tháng 8/2014 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Huyền ở đâu về ngay TAND huyện Đông  Hưng để giải quyết việc anh Trần Văn Bình, SN 1987, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích. Ai biết tin tức về chị Huyền thì báo cho TAND huyện Đông Hưng. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu chị Huyền không có mặt thì TAND huyện Đông Hưng sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước thông báo cho bà Trương Thị Hồng, SN 1976 và ông Đỗ Văn Ny, SN 1970, nơi cư trú cuối cùng đội 1, ấp Phước Tân, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 10/2018 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Hồng và ông Ny ở đâu về ngay TAND huyện Đồng Phú để giải quyết việc bà Trịnh Thị Thủy và ông Vũ Xuân Thu, trú tại đội 2, ấp Phước Tân, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước có đơn yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và giải quyết vụ án Tranh chấp hợp đồng vay tài sản mà bà Hồng và ông Ny là bị đơn. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu bà Hồng và ông Ny không có mặt thì TAND huyện Đồng Phú sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật. Khi biết được thông báo này bà Hồng và ông Ny ở đâu liên hệ với TAND huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước theo địa chỉ khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước hoặc ai biết tin tức về bà Hồng và ông Ny thì báo cho TAND huyện Đồng Phú theo địa chỉ trên, UBND xã Tân Phước, huyện Đồng Phú và người yêu cầu là bà Thủy và ông Thu theo địa chỉ trên.

TAND huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai thông báo cho chị Phàng Thị Má, SN 10/8/1988, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Tả Phìn, xã Dền Thàng, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, bỏ nhà đi từ 25/01/2017 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Má ở đâu về ngay TAND huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai để giải quyết việc anh Sùng A Nhè, SN 1986, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích. Hết thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo ngày đầu tiên, nếu chị Phàng Thị Má không có mặt thì TAND huyện Bát Xát giải quyết theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Lắk thông báo cho chị Trần Thị Thuận, SN 1980, nơi cư trú cuối cùng thôn Bình Giang, xã Buôn Choah, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Lắk, bỏ nhà đi từ ngày 20/7/2015 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Thuận ở đâu về ngay TAND huyện Krông Nô để giải quyết việc anh Trần Văn Dũng, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Thuận mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu chị Thuận không có mặt thì TAND huyện Krông Nô sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng thông báo cho bà Lò Thị Thiên Nữ Linh, SN 1973, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi cư trú cuối cùng của bà Lò Thị Thiên Nữ Linh, tại số 151/8/7 hẻm đường Nguyễn Trãi, tổ 05, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng bỏ đi khỏi địa phương từ tháng 4 năm 2018 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Lò Thị Thiên Nữ Linh ở đâu về ngay TAND huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng để giải quyết việc “Đòi lại tài sản” giữa nguyên đơn bà Nguyễn Thị Thúy (do ông Dương Đình Nam làm người đại diện theo ủy quyền) với bị đơn ông Lò Văn Phóng; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vợ chồng ông Hoàng Lý Quyền, bà Lò Thị Thiên Nữ Linh. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Lò Thị Thiên Nữ Linh không có mặt thì TAND huyện Đức Trọng giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang thông báo cho ông Võ Phước Tường (Châu), SN 1964, nơi cư trú cuối cùng khu phố 4, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, bỏ nhà đi từ năm 2003 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Tường (Châu) ở đâu về ngay TAND huyện Phú Quốc, địa chỉ số 74 đường 30/4, khu phố 1, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Hoa, SN 1963, trú tại tổ 6, khu phố 3, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu không có tin tức gì của ông Tường (Châu) thì TAND huyện Phú Quốc sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận thông báo cho ông Lộ Ngọc Mịnh, SN 1956, nơi cư trú cuối cùng thôn Phò Trì, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đã bỏ đi khỏi nơi cư trú hiện không có tin tức gì. Nay ông Mịnh ở đâu về ngay  TAND huyện Hàm Tân, địa chỉ khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận để giải quyết việc bà Lê Thị Điểu, SN 1956, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án yêu cầu ông Mịnh là đã chết. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu ông Mịnh không có mặt thì TAND huyện Hàm Tân sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp thông báo cho ông Nguyễn Thanh Phong, SN 1970, nơi cư trú cuối cùng ấp Phú Thọ A, xã Phú Thọ, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, bỏ nhà đi từ năm 2009 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Phong ở đâu về ngay TAND huyện Tam Nông (địa chỉ đường Võ Văn Kiệt, khóm 5, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, SN 1972, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích và xin ly hôn với ông Phong. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu ông Phong không có mặt thì TAND huyện Tam Nông sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa thông báo cho chị Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 03/02/1987. NĐKHKTT: Khu phố 4, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh (Thanh Hóa). Chị Thúy đã bỏ đi khỏi nơi cư trú từ cuối năm 2016 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Thúy ở đâu hoặc ai biết chị Thúy ở đâu thì báo cho TAND huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa để giải quyết việc anh Lê Văn Đức, sinh ngày 02/8/1986, trú tại: Khu phố 3, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh (Thanh Hóa) yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Nguyễn Thị Thúy mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu, nếu không có tin tức gì của chị Nguyễn Thị Thúy thì TAND huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.                        

TAND huyện Kiến Thụy, tỉnh Hải Phòng thông báo cho anh Hoàng Đức Anh, SN 1982, nơi cư trú cuối cùng thôn Kính Trực, xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy, Tp. Hải Phòng, bỏ nhà đi từ tháng 01/2017 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Anh ở đâu về ngay TAND huyện Kiến Thụy theo địa chỉ Thọ Xuân, thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, Tp. Hải Phòng, điện thoại 02253881361) để giải quyết việc chị Nguyễn Thị Vân, SN 1986, nơi ở hiện nay số 9/727 đường Ngô Gia Tự, phường Đằng Lâm, quận Hải An, Tp. Hải Phòng có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu anh Anh không có mặt thì TAND huyện Kiến Thụy sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông thông báo cho chị Lý Thị Dủa, SN 1984, nơi cư trú cuối cùng: Nơi cư trú cuối cùng trước khi mất tích: Thôn 9, xã Cư K’Nia, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, bỏ nhà đi từ ngày 12/01/2015 cho đến nay không có tin tức gì. Nay chị Dủa ở đâu về TAND huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông để giải quyết việc anh Lý Văn Dĩa, SN 1984, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Lý Thị Dủa không có mặt thì  Tòa án nhân dân huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

Ông Sẩm Lỷ Cú, SN 1969, trú tại số nhà 34, tổ 1, ấp 4, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai nhắn tìm ông Đỗ Văn Tuấn, SN 1969, trú cùng địa chỉ trên, bỏ nhà đi từ năm 2007 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Tuấn ở đâu về ngay địa chỉ trên để giải quyết việc gia đình.

Bà Phạm Thị Ba – SN: 1951, thường trú tại: N37/67/8A cư xá Phú Lâm A, Phường 12, Quận 6, TP HCM nhắn tin tìm ông Hà Hồng Huệ - SN: 1949, HKTT: 100 Trần Thế Sinh, Voi Lá, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Ông Huệ đã bỏ đi khỏi địa phương từ năm 2014 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Huệ ở đâu hoặc ai biết tin tức về ông Huệ xin vui lòng báo cho gia đình được biết theo số ĐT: 0902.670408 để giải quyết việc bà Phạm Thị Ba có đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết đối với ông. Xin chân thành cảm ơn.

TAND các địa phương và các đương sự có nhu cầu thông báo, nhắn tin, xin liên hệ số ĐT: (04).39365550, DĐ: 0913033446 hoặc xem Hướng dẫn thủ tục nhắn tin trên Báo Công lý (link dưới)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 24/2019) P2