Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 103)

24/12/2014 04:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhiều Toà án và các cá nhân đã đăng thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú để làm cơ sở cho việc giải quyết các việc dân sự, hôn nhân gia đình... trên Báo Công lý số 103 ra ngày 24/12/2014.

TAND Tp.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn thông báo cho anh Vũ Phú Quý, SN 23/7/1981, nơi cư trú cuối cùng: số  191 đường Trần Quang Khải 2, phường Chi Lăng, Tp.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã bỏ đi khỏi nơi cư trú từ năm 2010 đến nay không có tin tức gì. Nay Anh Quý ở đâu về ngay TAND Tp.Lạng Sơn để giải quyết việc chị Lê Thị Thùy Dương, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với anh. Ai có thông tin gì về anh Quý thì xin liên hệ với TAND Tp.Lạng Sơn theo địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt, phường Tam Thanh, Tp.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Quý không có tin tức gì thì TAND Tp.Lạng Sơn sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa thông báo cho chị Nguyễn Thị Hồng, SN 1987, nơi cư trú cuối cùng: thôn Hữu Vi 1, xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã bỏ nhà đi từ tháng 10/2008 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Hồng ở đâu về ngay TAND huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã bỏ nhà đi từ tháng 10/2008 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Hồng ở đâu về ngay TAND huyện Triệu Sơn để giải quyết việc anh Nguyễn Văn Thọ, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với chị. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Hồng không có mặt thì TAND huyện Triệu Sơn sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn thông báo cho anh Trần Văn Vĩnh, SN 1975,  nơi cư trú cuối cùng: Số 225, đường Bắc Sơn, khu Cầu Mười, thị trấn Hữu Lũng, tỉnh lạng Sơn, đã bỏ nhà đi khỏi địa phương  từ cuối năm 2010 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Vĩnh ở đâu về ngay TAND huyện Hữu Lũng để giải quyết việc chị Triệu Hoàng Anh( tức chị Triệu Thị Hoàng Anh)có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Vĩnh mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Vĩnh không có mặt thì TAND huyện Hữu Lũng sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình thông báo cho anh Nguyễn Đình Nhân, SN 1987,  nơi cư trú cuối cùng: Xóm Phổn, xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, đã bỏ nhà đi khỏi địa phương từ tháng 2/1012 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Nhân ở đâu về ngay TAND huyện Đà Bắc để giải quyết việc chị Hà Thị Liên, SN 1990, trú cùng địa chỉ trên  có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Nhân vắng mặt tại nơi cư trú. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Nhân không có mặt thì TAND huyện Đà Bắc sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

n TAND quận Cầu Giấy, TP Hà Nội thông báo cho anh Phan Hữu Duy Linh, SN 1980,  nơi cư trú cuối cùng: Số 20, dãy H, tổ 54 phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, đã bỏ nhà đi khỏi địa phương  từ năm 2001 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Linh ở đâu về ngay TAND quận Cầu Giấy để giải quyết việc ông Phan Hữu Thư, SN 1955, trú cùng địa chỉ trên  có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Linh  mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Linh không có mặt thì TAND quận Cầu Giấy sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện  Quảng Yên , tỉnh Quảng Ninh thông báo cho bà Phạm Thị Tính, SN 1956,  nơi cư trú cuối cùng: Số nhà 49A, phố Trần Hưng Đạo, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh , đã bỏ nhà đi khỏi địa phương từ năm 1986 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Tính  ở đâu về ngay TAND huyện  Quảng Yên để giải quyết việc ông Phạm Văn Độc, SN 1956, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Tính đã chết. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Tính  không có mặt thì TAND huyện  Quảng Yên sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang thông báo cho anh Bùi Văn Hoàn , SN 1974,  nơi cư trú cuối cùng: Thôn Xuân Sơn, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đã bỏ nhà đi khỏi địa phương từ năm 2006 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Hoàn  ở đâu về ngay TAND huyện Lục Nam để giải quyết việc chị Hoàng Hà Đông, SN 1980, trú tại : Thôn Đại Từ, xã Bảo Đài, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Hoàn mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Hoàn  không có mặt thì TAND huyện Lục Nam sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn thông báo cho chị Hứa Thị Tuyên, SN 28/7/1984,  nơi cư trú cuối cùng: Thôn Còn Sung, xã Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh lạng Sơn, đã bỏ nhà đi khỏi địa phương từ tháng 3/2010 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Tuyên ở đâu về ngay TAND huyện Đình Lập để giải quyết việc chồng chị Là anh Hoàng Văn Thiện, SN 1986, trú cùng địa chỉ trên, có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Tuyên mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Tuyên không có mặt thì TAND huyện Đình Lập sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TANDTP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận  thông báo cho ông Trần Văn Sang, SN 1970,  nơi cư trú cuối cùng: Khu phố 7, phường Thanh Sơn, TP Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận , đã bỏ nhà đi khỏi địa phương từ tháng 2/2002 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Sang ở đâu về ngay TANDTP. Phan Rang – Tháp Chàm để giải quyết việc bà Đinh Thị Bích Phượng, SN 1975, trú cùng địa chỉ trên  có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Sang mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Sang  không có mặt thì TANDTP. Phan Rang – Tháp Chàm sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk nhắn tin cho chị Đoàn Thị Tuyết (Nơi cư trú cuối cùng: Số 11, Thôn 17, xã Hòa  Khánh, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk) đã bỏ đi khỏi địa phương từ tháng 3 /2012 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Tuyết ở đâu về ngay TAND TP.Buôn Ma Thuột để giải quyết việc anh Lê Văn Tám trú cùng địa chỉ trên, có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Tuyết mất tích. Trong thời hạn 04 (bốn) tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Tuyết không có mặt thì TAND thành phố Buôn Ma Thuột sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện CưM’gar, tỉnh Đắk Lắk, thông báo cho ông Trương Văn Hòa, SN 1976, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Hiệp Thắng, xã Quảng Hiệp, huyện CưM.gar, tỉnh Đák Lắk đã bỏ nhà đi biệt tích từ tháng 4/2012 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Trương Văn Hòa đang ở đâu về ngay TAND huyện CưM’gar, tỉnh Đắk Lắk để giải quyết việc bà Huỳnh Thị Kim Liên trú tại: Thôn Hiệp Thắng, xã Quảng Hiệp, huyện CưM’gar, tỉnh ĐăkLăk yêu cầu tuyên bố một người mất tích đối với ông Hòa. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo nếu ông Hòa không có mặt tại Tòa án nhân dân huyện CưM’gar, tỉnh Đắk Lắk ( 39, Hùng Vương, Thị trấn Quảng Phú, huyện CưM’gar, tỉnh ĐăkLăk ) thì Tòa án nhân dân huyện CưM’g sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.      

TAND huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang  thông báo cho ông Lê Thanh Tâm, SN 1976,  nơi cư trú cuối cùng: Ấp Tà Lúa, thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đã bỏ nhà đi khỏi địa phương từ năm 2002 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Tâm ở đâu về ngay TAND huyện Hòn Đất để giải quyết việc bà Nguyễn Thanh Thảo có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với ông Tâm. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Tâm không có mặt thì TAND huyện Hòn Đất sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật

TAND Huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên thông báo cho chị Chị Võ Thanh Nga, SN 1987, nơi cư trú cuối cùng: Khu phố 7, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, bỏ nhà đi từ năm 2012 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Nga ở đâu về ngay TAND huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên để giải quyết việc anh Chánh xin ly hôn  với chị. Trong thời hạn 04 (Bốn) tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Nga không có mặt thì TAND huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật. Nếu ai biết được tin tức của chị Võ Thanh Nga, xin liên hệ với TAND huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên theo địa chỉ: 74 Trần Phú, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên; ĐT: (057) 3858125; (057) 3858460

TAND huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị  thông báo cho anh Trần Văn Vinh, SN 1980,  nơi cư trú cuối cùng: Thôn 8, thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị,anh Vinh đã bỏ nhà đi khỏi địa phương  từ năm 2006 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Vinh ở đâu về ngay TAND huyện Vĩnh Linh, để giải quyết việc chị Lê Thị Loan, SN 1972, trú cùng địa chỉ trên, có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Vinh mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Vinh không có mặt thì TAND huyện Vĩnh Linh, sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật

TAND TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo cho bà Phạm Huỳnh Bích Tuyền, SN 1971, nơi cư trú cuối cùng: Số 21 đường Nguyễn Huệ, phường Phước Hiệp, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, bỏ nhà đi từ tháng 6/ 2013 đến nay không rõ tin tức gì, nay bà Tuyền ở đâu đến ngay TAND TP.Bà Rịa để giải quyết việc ông Phạm Huỳnh Công Thiệu yêu cầu thông báo bà Tuyền vắng mặt nơi cư trú. Trong thời hạn 04 (Bốn) tháng kể từ ngày đăng, phát thông tin tìm kiếm, nếu bà Tuyền không đến liên hệ với TAND TP.Bà Rịa (Địa chỉ: Số 5 Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để giải quyết thì TAND TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

TAND huyện  Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng thông báo cho bà Vương Quỳnh Ngân, SN 1984,  nơi cư trú cuối cùng: Số 161, thôn Tân Nghĩa, xã Tân Thành, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, đã bỏ nhà đi khỏi địa phương  từ tháng 10/2012 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Ngân ở đâu về ngay TAND huyện  Đức Trọng để giải quyết việc chồng bà là ông Quàng Đại Quân, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Ngân mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Ngân không có mặt thì TAND huyện  Đức Trọng sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng thông báo cho anh Trần Phước Duy Tân, SN 1978,  nơi cư trú cuối cùng: Số 215, ấp Prey Chóp, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, đã bỏ nhà đi khỏi địa phương từ tháng 2/2011 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Tân ở đâu về ngay TAND thị xã Vĩnh Châu để giải quyết việc vợ ông là bà Trần Thị Né, SN 1981, trú cùng địa chỉ trên, có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Tân mất tích và xin ly hôn. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Tân  không có mặt thì TAND thị xã Vĩnh Châu sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND quận Gò Vấp, Tp.HCM thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với: Ông Huỳnh Lê Tuyên, SN: 1975; Nơi cư trú cuối cùng: 131/75 Tú Mỡ, phường 07, quận Gò Vấp, Tp.HCM. Nếu ông Tuyên biết được thông báo hoặc người khác có được tin tức về ông Huỳnh Lê Tuyên thì liên hệ với bà Nguyễn Thị Thanh Liêm tại địa chỉ số: 131 Huỳnh Khương An, phường 5, quận Gò Vấp, Tp.HCM hoặc liên hệ với TAND quận Gò Vấp, Tp.HCM. Quá thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng tin, nếu ông Tuyên không trở về hoặc không có ai cung cấp tin tức gì về ông Tuyên thì bà Liêm sẽ thực hiện các quyền được pháp luật cho phép.

TAND Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thông báo tìm kiếm đối với ông Nguyễn Thanh Vân – SN: 1963; Nơi cư trú cuối cùng: 542/4 Khu phố 3, phường Tam Hiệp, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ông Vân biết thông báo này hoặc người nào biết được tin tức, nơi cư ngụ hiện nay của ông Nguyễn Thanh Vân đề nghị liên hệ với TAND Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hoặc với bà Nguyễn Thị Thu Nga – SN: 1956, trú tại: 542/4 Khu phố 3, phường Tam Hiệp, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để giải quyết việc “Yêu cầu tuyên bố một người mất tích”. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng. Nếu không có thông tin nào đối với ông Vân thì Tòa án giải quyết theo luật định.

TAND TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi  thông báo cho bà Huỳnh Thị Thùy, SN 2/6/1983, và hai cháu: Đỗ Quốc Vương, SN 25/2/1006, cháu Đỗ Thị Tường Vy, SN : 16/2/2009,  nơi cư trú cuối cùng: Đội 8, thôn Bình Đẳng, xã Tịnh Ân Đông, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã bỏ nhà đi khỏi địa phương  từ tháng 8/2010 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Thùy và hai cháu: Đỗ Quốc Vương, cháu Đỗ Thị Tường Vy ở đâu về ngay TAND TP.Quảng Ngãi  để giải quyết việc ông Đỗ Văn Tọa, SN 1975, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Thùy và hai cháu Vương cháu Vy vắng mặt tại nơi cư trú, bà Thùy và hai cháu Vương và Vy  ở đâu hoặc ai biết tin về bà Thùy và hai cháu Vương ,cháu Vy xin liên hệ với TAND TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi,điện thoại: 055. 3836372.

TANDTP. Hà Nội  ra quyết định mở thủ tục phá sản đối với Công ty Điện tử Eleco, trụ sở tại: Số 70 đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng đăng báo về quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Tòa án, trong đó nêu cụ thể các khoản nợ, số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có bảo đẩm và không có bảo đảm mà Công ty Điện tử Eleco phải trả. Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh về khoản nợ đó. Hết thời hạn nêu trên, các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Tòa án thì coi như là đã từ bỏ quyền đòi nợ. (đị chỉ gửi giấy đòi nợ: Tòa kinh tế Tòa án nhân dân TP.Hà Nội – số 43 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, TP.HàNội.

TAND thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ thông báo cho chị Hà Thị Bích Hằng, SN  24/12/1960,  nơi cư trú cuối cùng: Khu 3, phường Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, đã bỏ nhà đi khỏi địa phương từ năm 1992 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Hằng ở đâu về ngay TAND thị xã Phú Thọ để giải quyết việc  bà Hà Thị Lợi, SN 1936, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Hằng mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Hằng không có mặt thì TAND thị xã Phú Thọ sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên thông báo cho chị Thân Thị Mai Hương, SN 1986,  nơi cư trú cuối cùng: Thôn Thị Trung, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đã bỏ nhà đi khỏi nơi cư trú từ ngày 1/5/2014  đến nay không có tin tức gì. Nay chị Hương ở đâu về ngay TAND huyện Văn Lâm để giải quyết việc anh Cao Anh Tú có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị vắng mặt tại nơi cư trú. Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Hương không có mặt thì TAND huyện Văn Lâm sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật

TAND huyện Yên phong, tỉnh Bắc Ninh thông báo cho chị Trần Thị Thủy, SN 1990,  nơi cư trú cuối cùng: Thôn Đông Xuất, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, đã bỏ nhà đi khỏi địa phương  từ tháng 8/2012 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Thủy ở đâu về ngay TAND huyện Yên phong để giải quyết việc anh Nguyễn Phúc Anh, SN 1990, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Thủy mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Thủy không có mặt thì TAND huyện Yên phong sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật

TAND huyện EaH’Leo, tỉnh ĐăkLăk thông báo cho ông Nguyễn Ngọc Tấu, SN: 1945. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 3, xã Ea H’leo, huyện EaH’Leo, tỉnh ĐăkLăk. Nơi cư trú cuối cùng: Thôn 3, xã Ea H’leo, huyện EaH’Leo, tỉnh ĐăkLăk đã bỏ đi khỏi nơi cư trú từ tháng 8 năm 2007 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Tấu ở đâu về ngay TAND huyện EaH’Leo, tỉnh Đăk Lăk - số 20 Đường Điện Phủ, thị trấn EaDrăng, huyện EaH’leo, tỉnh ĐăkLăk để giải quyết việc vợ ông là bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết sinh năm 1957. Trú tại: Thôn 3, xã Ea H’leo, huyện EaH’Leo, tỉnh ĐăkLăk yêu cầu tuyên bố ông mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng thông báo này, nếu không có tin tức gì của ông Tấu thì TAND huyện EaH’Leo sẽ giải quyết vụ việc trên theo luật định.

TAND huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng thông báo cho ông Tống Gia Cường, SN: 1982. Nguyên quán: xã Cẩm Châu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Nơi cư trú cuối cùng: Thôn Quan Nam 1, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng đã bỏ đi khỏi địa phương từ tháng 01/2012 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Cường ở đâu về ngay TAND huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng để giải quyết việc bà Ngô Thị Mỹ Lệ - SN: 1981. Trú tại: Thôn Quan Nam 1, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng yêu cầu tuyên bố ông Cường mất tích. Cá nhân, tổ chức nào biết tin tức gì về ông Cường báo tin cho TAND huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng. Địa chỉ: Khu trung tâm Hành chính huyện Hòa Vang thôn Dương Lâm 1, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng hoặc bà Ngô Thị Mỹ Lệ - SN: 1981. Trú tại: Thôn Quan Nam 1, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu ông Cường không có mặt hoặc không có tin tức gì thì TAND huyện Hòa Vang sẽ giải quyết vụ việc trên theo luật định.

TAND huyện EaH’Leo, tỉnh ĐăkLăk thông báo cho bà Đào Thị Dung, SN: 1986. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Chùa, xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Đăng ký tạm trú tại: Thôn Ea Yú, xã Ea Sol, huyện EaH’Leo, tỉnh ĐăkLăk. Nơi cư trú cuối cùng: Thôn Ea Yú, xã Ea Sol, huyện EaH’Leo, tỉnh ĐăkLăk đã bỏ đi khỏi nơi cư trú cuối cùng từ tháng 10 năm 2012 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Dung ở đâu về ngay TAND huyện EaH’Leo, tỉnh Đăk Lăk. Địa chỉ: Số 20 Đường Điện Biên Phủ, thị trấn EaDrăng, huyện EaH’leo, tỉnh ĐăkLăk để giải quyết việc chồng bà là ông Nguyễn Bá Thanh -  SN:1986. Hộ khẩu tạm trú tại: Thôn Ea Yú, xã Ea Sol, huyện EaH’Leo, tỉnh ĐăkLăk yêu cầu tuyên bố bà Dung mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng thông báo này, nếu không có tin tức gì của bà Dung thì TAND huyện EaH’Leo sẽ giải quyết vụ việc trên theo luật định.

TAND TP.Vinh, tỉnh Nghệ AnThông báo tìm kiếm: anh Nguyễn Văn Định, SN 1975; Nơi ĐKNKTT trước khi vắng mặt: xóm 10, xã Nghi Kim, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An. Bỏ nhà đi từ tháng 03/ 2014 đến nay không có tin tức gì. Ai biết được thông tin về anh Định, hoặc anh Định biết được thông báo này, yêu cầu liên hệ về TAND TP. Vinh, Nghệ An địa chỉ: số 72, đường Nguyễn Thị Minh Khai,TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. Hết thời hạn 4 tháng kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có tin tức của anh Định, TAND TP.Vinh sẽ giải quyết vụ việc trên theo luật định.

TAND huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên thông báo cho chị Nguyễn Thị Thảo, SN 1987,  nơi cư trú cuối cùng: Lê Bái, Thủ Sỹ, Tiên Lữ, Hưng Yên, đã bỏ nhà đi khỏi địa phương từ 4/5/1014  đến nay không có tin tức gì. Nay chị Thảo ở đâu về ngay TAND huyện Tiên Lữ để giải quyết việc anh Nguyễn Văn Thoong (Bùi Văn Thoong) SN 1983, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Thảo mất tích và. Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Thảo không có mặt thì TAND huyện Tiên Lữ sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh thông báo choanh Nguyễn Doãn Đỉnh, SN 10/8/1987,  nơi cư trú cuối cùng: Thô 9, xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đã bỏ nhà đi khỏi địa phương từ năm 2009 đến nay không có tin tức gì. Nay ở  anh Đỉnh đâu về ngay TAND huyện Đức Thọ để giải quyết việc  vợ anh là chị Nguyễn Thị Nhàn, SN 1980, trú cùng địa chỉ trên  có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Đỉnh mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Đỉnh không có mặt thì TAND huyện Đức Thọ sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định thông báo cho chị Bùi Thị Nga, SN 1982,  nơi cư trú cuối cùng: Thôn Liêm Trại, xã Mỹ Thịnh, huyện Mỹ lộc, tỉnh Nam Định, đã bỏ nhà đi khỏi địa phương từ tháng 2/1012 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Nga ở đâu về ngay TAND huyện Mỹ Lộc để giải quyết việc anh Trần Văn Thuân, SN 1987, có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Nga mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Nga không có mặt thì TAND huyện Mỹ Lộc sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu thông báo cho chị Đinh Thị Hiền, SN 1982, nơi cư trú cuối cùng: Bản Hà Giang, xã Bản Giang, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, đã bỏ nhà đi khỏi địa phương từ tháng 10/2009 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Hiền ở đâu về ngay TAND huyện Tam Đường để giải quyết việc anh Phan Đức Đương, SN 1985, trú cùng địa chỉ trên, có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Hiền mất tích và xin ly hôn. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Hiền không có mặt thì TAND huyện Tam Đường sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang thông báo cho chị Hoàng Thị Thanh Nga, SN 1980,  nơi cư trú cuối cùng: Tổ 1, phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, đã bỏ nhà đi khỏi địa phương từ ngày 08/7/2014 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Nga ở đâu về ngay TAND TP. Bắc Giang để giải quyết việc anh Nguyễn Hồng Khánh, SN 1975, trú cùng địa chỉ trên, có đơn yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án(Tranh chấp hôn nhân và gia đình). Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Nga không có mặt thì TAND TP. Bắc Giang sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật

TAND huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh thông báo cho ông Sơn Sâm, SN 1946 và ông Sơn Quan, SN 1957,  nơi cư trú cuối cùng: Ấp Cây Hẹ, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, đã bỏ nhà đi khỏi địa phương đến nay không có tin tức gì. Nay ông Sâm và ông Quan ở đâu về ngay TAND huyện Tiểu Cần để giải quyết việc bà Sơn Thị Si Xoanh, SN 1959, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Sâm và ông Quan mất tích tại nơi cư trú. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Sâm và ông Quan không có mặt thì TAND huyện Tiểu Cần sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND tỉnh Đồng Nai thông báo cho ông Trần Văn Phụng, SN 1939,  nơi cư trú cuối cùng: Ấp Phước Lý, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, đã bỏ nhà đi khỏi địa phương đến nay không có tin tức gì. Nay ông Phụng ở đâu về ngay TAND tỉnh Đồng Nai để giải quyết việc ông Trần Văn Hữu, SN 1956, trú cùng địa chỉ trên, có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Phụng mất tích tại nơi cư trú. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Phụng không có mặt thì TAND tỉnh Đồng Nai sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật

TAND huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre thông báo cho chị Lê Thị Phương, SN 1971, nơi cư trú cuối cùng: Ấp Thanh Sơn, xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, đã bỏ nhà đi khỏi địa phương từ năm 2008 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Phương ở đâu về ngay TAND huyện Mỏ Cày Nam để giải quyết việc anh Võ Văn Sáu, SN 1969, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Phương mất tích và xin ly hôn. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Phương không có mặt thì TAND huyện Mỏ Cày Nam sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện  Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng thông báo cho anh Đỗ Văn Quân, SN 1985,  nơi cư trú cuối cùng: Thôn Trại, xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng, đã bỏ nhà đi khỏi địa phương đến nay không có tin tức gì. Nay anh Quân ở đâu về ngay TAND huyện  Thủy Nguyên để giải quyết việc chị Đào Thị Hà Ly, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Quân mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Quân không có mặt thì TAND huyện  Thủy Nguyên sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước thông báo cho bà Nguyễn Thị Vân, SN 1961,  nơi cư trú cuối cùng: Tổ 6, ấp 1, xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, đã bỏ nhà đi khỏi địa phương từ 04/11/2012 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Vân ở đâu về ngay TAND huyện Chơn Thành để giải quyết việc ông Trần Khánh Hưng, có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Vân mất tích, các cá nhân, tổ chức nếu biết được thông tin, địa chỉ nơi cư trú hiện nay của bà Vân, đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến bà Vân cho TAND huyện Chơn Thành được biết. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Vân  không có mặt thì TAND huyện Chơn Thành sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TANDTP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị thông báo cho chị Nguyễn Thị Bích Thủy, SN 1986; nơi cư trú cuối cùng: Số 33 Hải Triều, khu phố 9, phường 1, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, bỏ nhà đi khỏi địa phương từ tháng 6/2012 đến nay không có tin tức gì. Nay, chị Thủy ở đâu về ngay TAND TP.Đông Hà Đông Hà, tỉnh Quảng Trị để giải quyết việc anh Lê Hoài Phong, SN 1980; trú tại: 42 Lê Thế Hiếu, khu phố 8, phường 1, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Thủy mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Thủy không có mặt thì TAND TP.Đông Hà Đông Hà, tỉnh Quảng Trị sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TANDhuyện Tân Thạnh, tỉnh Long An thông báo cho ông Trương Văn Cưng, SN 1988,  nơi cư trú cuối cùng: Ấp Kênh Đạo, xã Tân Lập, huyện Tân Thạch, tỉnh Long An, đã bỏ nhà đi khỏi địa phương  từ năm 2013 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Cưng ở đâu về ngay TAND huyện Tân Thạnh để giải quyết việc  bà Trần Ngọc Diễm, SN 1976, trú tại: Số 1/14, Ấp 4, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh có đơn yêu cầu Tòa án  giải quyết  vụ kiện tranh chấp hợp đồng đặt cọc với ông Cưng. Trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Cưng không có mặt thì TAND huyện Tân Thạnh sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TANDTP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình thông báo cho bà Trần Thị Nhài, SN 1956,  nơi cư trú cuối cùng: Thôn Quang Trung, xã Vũ Đông, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình, đã bỏ nhà đi khỏi địa phương  từ năm 1994 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Nhài ở đâu về ngay TANDTP. Thái Bình để giải quyết việc chị Trần Thị Tuyết (là con gái bà) có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Nhài mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Nhài không có mặt thì TANDTP. Thái Bình sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.   

TANDhuyện K Rông Buk, tỉnh Đắk Lăk  thông báo cho anh Phan Đình Hùng, SN 1978,  nơi cư trú cuối cùng: Thôn Kty 5, xã Chứ Kbô, huyện K Rông Buk, tỉnh Đắk Lăk, đã bỏ nhà đi khỏi địa phương từ tháng 8/2012 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Hùng ở đâu về ngay TAND huyện K Rông Buk để giải quyết việc chị Phan Thị Vân, SN 1991, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Hùng không có mặt thì TAND huyện K Rông Buk sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Khoa, SN 1945, Trú tại: đường Thiên Đức, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội, nhắn tin cho chị Nguyễn Nga Anh, SN 1983, trú cùng địa chỉ trên, hiện bỏ đi không có mặt tại nơi cư trú, nay chị Anh ở đâu báo về cho ông Khoa được biết theo địa chỉ trên, hoặc theo số điện thoại: 0918946641, để giải quyết việc nuôi nấng cháu Giang, SN 15/12/2012. Trong thời hạn 1 tháng nếu chị Anh không về thì ông Khoa sẽ có đơn yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

Anh Vũ Đình Giáp, SN 1967, trú tại: KDC Ninh Chấp 5, phường Thái Học, Chí Linh, Hải Dương, nhắn tìm vợ là chị Hoàng Thị Dung, SN 1973, trú cùng địa chỉ trên, bỏ nhà đi từ tháng 10/2012 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Dung ở đâu về ngay để giải quyết việc gia đình, ai biết chị Dung ở đâu xin báo về cho anh Giáp theo địa chỉ trên. Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày đăng thông báo nếu chị Dung không liên lạc gì với gia đình thì anh Giáp sẽ yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Dung mất tích theo quy định của pháp luật.

Con: Lê Triệu Nhật Phi, sinh năm 1972, trú tại: Tổ 4, khối Phước Tân, phường Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam nhắn tin cho ba là Lê Đóa, sinh năm 1948, nơi cư trú cuối cùng: thôn Thanh Nam (cũ) nay là khối Thanh Nam Đông, phường Cẩm Nam, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam đã bỏ nhà đi biệt tích từ năm 1991 đến nay không rõ tin tức. Nhận được tin nhắn này mong ba về để giải quyết việc gia đình. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu ba không về thì con và những người liên quan yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố Hội An giải quyết theo luật định.

Chị Trần Thị Thanh, SN: 1976, trú tại: Xóm 1 - thôn Hòa Bình - xã Vĩnh Hòa - huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị nhắn tìm chồng là anh Trần Hưng Tiên, SN: 1979, nơi cư trú cuối cùng: Thôn 2 - xã Nghĩa Dõng - TP Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi, đã bỏ đi khỏi địa phương từ năm 2012 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Tiên ở đâu về ngay TAND Thành phố Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi để giải quyết việc chị Thanh có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh mất tích và xin ly hôn với anh. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhắn tin, nếu không có tin tức gì của anh Tiên thì chị Thanh sẽ yêu cầu TAND TP Quảng Ngãi giải quyết việc ly hôn theo luật định.

*TAND các địa phương và các đương sự có nhu cầu thông báo, nhắn tin, xin liên hệ số ĐT: (04).39365550, DĐ: 0913.033446

 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 103)