Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 06) P1

22/01/2015 10:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhiều Toà án và các cá nhân đã đăng thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú để làm cơ sở cho việc giải quyết các việc dân sự, hôn nhân gia đình... trên Báo Công lý số 06 ra ngày 21/1/2015.

TAND Huyện Lăk, tỉnh Đăk lăk Thông báo tìm kiếm chị Lê Thị Kim Chi, SN 1989,nơi cư trú cuối cùng: Số nhà 10/8 Nguyễn Thị Minh Khai, TT Liên Sơn, huyện Lăk, tỉnh Đắk Lắk bỏ nhà đi khỏi địa phương từ tháng 5/2012 đến nay không có tin tức gì. Ai biết thông tin về chị Chi hoặc chị Chi biết được thông báo này, yêu cầu liên hệ ngay với TAND huyện Lăk, tỉnh Đắk Lắk; Địa chỉ: Số 227 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Liên Sơn, huyện Lăk, tỉnh Đăk Lăk: Điện thoại: 05003.586.153 – 0979.220.759. Hết thời hạn 4 tháng kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có tin tức gì của chị Chi thì TAND huyện Lăk sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình  thông báo cho chị Bùi Thị Hoài, SN 1978,  nơi cư trú cuối cùng: Thôn Thuận Trạch, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, đã bỏ nhà đi khỏi địa phương từ 25/11/2102 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Hoài  ở đâu về ngay TAND huyện Lệ Thủy để giải quyết việc anh Hoàng Ngọc Thuân, SN 1971, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Hoài mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Hoài không có mặt thì TAND huyện Lệ Thủy sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND TP.phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận thông báo cho bà Lưu Thị Ngọc Bích, SN 1983, nơi cư trú cuối cùng: Khu phố 02, phường Lạc Đạo, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, bỏ đi khỏi nơi cư trú từ năm 2005 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Bích ở đâu về ngay TAND TP.phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận để giải quyết việc chồng bà là ông Bùi Văn Thạch, SN 1977, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố bà mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên, nếu bà Bích không có mặt thì TAND TP.phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn thông báo cho chị Hoàng Thị Thuyên, SN 3/3/1978,  nơi cư trú cuối cùng: Thôn Cốc Po, xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, đã bỏ nhà đi khỏi địa phương  từ tháng 12/2011 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Thuyên ở đâu về ngay TAND huyện Chợ Mới để giải quyết việc anh Bảo Văn Hà, SN1977, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Thuyên mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Thuyên không có mặt thì TAND huyện Chợ Mới sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Mê Linh, TP. Hà Nội thông báo cho chị Nguyễn Thị Hương, SN 1974,  nơi cư trú cuối cùng: Xóm Đường, thôn Hà Lôi, xã Mê Linh, TP. Hà Nội, đã bỏ nhà đi khỏi địa phương từ tháng 7/1993 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Hương ở đâu về ngay TAND huyện Mê Linh để giải quyết việc ông Phạm Văn Dần, SN 1931, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Hương không có mặt thì TAND huyện Mê Linh sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang thông báo cho chị Nguyễn Thị Nguyệt, SN 1982, nơi cư trú cuối cùng: Thôn An Phú, xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, đã bỏ nhà đi khỏi địa phương  từ tháng 8/2012 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Nguyệt ở đâu về ngay TAND huyện Yên Dũng để giải quyết việc anh Nguyễn Văn Viện, SN 1978, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Nguyệt mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Nguyệt không có mặt thì TAND huyện Yên Dũng sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật

TAND TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng thông báo cho ông Bế Hồng Thuận, SN 1973,  nơi cư trú cuối cùng: Tổ 18, Phường Tân Giang, thị xã Cao Bằng( nay là TP. Cao Bằng), tỉnh Cao Bằng, đã bỏ nhà đi khỏi địa phương từ tháng 10/ 2011đến nay không có tin tức gì. Nay ông Thuận ở đâu về ngay TAND TP Cao Bằng để giải quyết việc bà Ngô Thúy Hạnh, SN1977, trú tại: Tổ 18, phường Tân Giang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Thuận  mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Thuận không có mặt thì TAND TP. Cao Bằng sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật

TAND quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội  thông báo cho bà Nguyễn Thị Thanh, SN 1956, nơi cư trú cuối cùng: Số nhà 1/29/145 tổ 38, đường Vĩnh Hưng( tổ 23 cũ) phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, đã bỏ nhà đi khỏi địa phương từ năm 1995 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Thanh ở đâu về ngay TAND quận Hoàng Mai để giải quyết việc chị Dương Vân Anh, SN 1980, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố  bà Thanh mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Thanh không có mặt thì TAND quận Hoàng Mai sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

nTòa án nhân dân thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo cho ông Thạch Trọng, SN 1964, nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: 3418 tổ 12, khu phố 3, phường Phước Hưng, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, bỏ đi khỏi địa phương từ năm 1984 đến nay không rõ tin tức. Hiện nay, ông Trọng ở đâu đến ngay TAND TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để giải quyết việc ông Bùi Văn Hùng tranh chấp hợp đồng chuyển nhượngquyền sử dụng đất với ông và các đồng thừa kế của bà Thạch Thị Ômne. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo tìm kiếm lần đầu tiên, nếu ông Trọng không đến liên hệ với TAND TP.Bà Rịa (Địa chỉ: Số 5 Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) để giải quyết thì TANDTP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định  thông báo cho chị Lương Thị Suất, SN 1985, nơi cư trú cuối cùng: Xóm 19, xã Giao Long, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, đã bỏ nhà đi khỏi địa phươn từ năm 2011 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Suất ở đâu về ngay TAND huyện Giao Thủy để giải quyết việc anh Mai Văn Đoàn, SN 1980, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Suất không có mặt thì TAND huyện Giao Thủy sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên thông báo cho anh Phạm Văn Nam, SN 1972,  nơi cư trú cuối cùng: Thôn Thọ Khang, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, đã bỏ nhà đi khỏi địa phương từ tháng 1/2013 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Nam ở đâu về ngay TAND huyện  Văn Lâm để giải quyết việc chị Lê Thị Châm, SN 1972, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Nam vắng mặt tại nơi cư trú. Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Nam không có mặt thì TAND huyện  Văn Lâm sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh  thông báo cho chị  Võ Thị Hạnh, SN 1980,  nơi cư trú cuối cùng: Ấp Giồng Lớn, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, đã bỏ nhà đi khỏi địa phương từ năm 2004 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Hạnh ở đâu về ngay TAND huyện Cầu Ngang để giải quyết việc anh Nguyễn Văn Hận, SN 1968, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Hạnh mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị  Hạnh không có mặt thì TAND huyện Cầu Ngang sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.                                                        

TAND huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định  thông báo cho chị Nguyễn Thị Hoan, SN 1979,  nơi cư trú cuối cùng: Phúc Chỉ, xã Yên Thắng, huyện Ý yên, tỉnh Nam Định đã bỏ nhà đi khỏi địa phương từ  tháng 4/2012 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Hoan ở đâu về ngay TAND huyện Ý Yên để giải quyết việc anh Nguyễn Văn Cử, SN 1974, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Hoan mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị  Hoan không có mặt thì TAND huyện Ý Yên sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh thông báo cho chị Đoàn Thị Hằng, SN 24/12/1986,  nơi cư trú cuối cùng: Xóm Hương Thủy, xã Sơn Thủy, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, đã bỏ nhà đi khỏi địa phương từ ngày 17/7/2010 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Hằng ở đâu về ngay TAND huyện Hương Sơn để giải quyết việc anh Nguyễn Văn Hà , SN 10/12/1985, trú cùng địa chỉ trêncó đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Hằng mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Hằng không có mặt thì TAND huyện Hương Sơn sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.                                                                 

TAND huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình  thông báo cho chị Lê Thị Ngọc Bích, SN 1976,  nơi cư trú cuối cùng: Thôn Thiện Hối, xã Gia Tân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, đã bỏ nhà đi khỏi địa phương từ tháng 10/2010 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Bích ở đâu về ngay TAND huyện Gia Viễn để giải quyết việc anh Trần Văn Định, SN 1981, trú tai: Thôn Phương Hưng, xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Bích mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Bích không có mặt thì TAND huyện Gia Viễn sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.                                                                 

TAND thị xã AYUNPA, tỉnh Gia Lai thông báo cho anh Trương Quốc Vinh, SN 1979,  nơi cư trú cuối cùng: Số 28 Phan Đình Phùng, tổ dân phố 6, phường Bờ Sông, thị xã AyunPa, tỉnh Gia Lai, đã bỏ nhà đi khỏi địa phương từ tháng 5/2003 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Vinh ở đâu về ngay TAND thị xã AYUNPA để giải quyết việc chị Lê Thị Minh Nguyệt, SN 1980, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Vinh mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Vinh không có mặt thì TAND thị xã AYUNPA sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.  

TAND huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre thông báo cho ông Lê Ngọc Vàng – SN: 1953; nơi cư trú cuối cùng: 13/1 ấp An Ngãi B, xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre; đã bỏ nhà đi khỏi địa phương từ tháng 10/2010 đến nay không rõ địa chỉ. Nay ông Vàng ở đâu về ngay TAND huyện Thạnh Phú để giải quyết việc ông Trần Thành Công yêu cầu tuyên bố ông mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày ra thông báo, nếu ông Vàng không có mặt thì Tòa án sẽ giải quyết yêu cầu của ông Công theo qui định pháp luật.

TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thông báo cho ông Dương Quốc Thanh – SN: 1985; Địa chỉ thường trú cuối cùng: Số 235/7/3 TL 10, Ô 6, khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; bỏ nhà ra đi từ năm 2010 đến nay không rõ tin tức. Hiện nay ông Dương Quốc Thanh ở đâu về ngay TAND huyện Đức Hòa tại địa chỉ: Ô 6, Khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để giải quyết việc bà Đỗ Thị Thúy Lan yêu cầu Tòa án tuyên bố ông mất tích hoặc ai biết ông Dương Quốc Thanh ở đâu xin thông báo về TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An theo địa chỉ trên. Trong hạn 04 tháng kể từ ngày đăng tin cuối cùng mà ông không đến thì TAND huyện Đức Hòa sẽ giải quyết vụ án theo luật định.

TAND Quận 9, Tp.HCM thông báo cho bà Nguyễn Thị Phước – SN: 1975; địa chỉ cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: 187/2 Dương Đình Hội, tổ 15, KP 4, phường Phước Long B, quận 9, Tp.HCM; đã bỏ đi khỏi địa phương từ tháng 08/2011 cho đến nay không rõ địa chỉ. Bà Nguyễn Thị Phước biết được thông báo này hoặc người nào biết được tin tức, nơi cư trú hiện nay của bà Phước đề nghị liên hệ với TAND Quận 9, địa chỉ: đường Lò Lu, khu phố Ích Thạnh, phường Trường Thạnh, quận 9, Tp.HCM để giải quyết việc ông Mai Phước Lộc yêu cầu tuyên bố bà Phước mất tích.

*TAND các địa phương và các đương sự có nhu cầu thông báo, nhắn tin, xin liên hệ số ĐT: (04).39365550, DĐ: 0913.033446

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 06) P1