Truy tố đối tượng dùng súng điện cướp tiệm vàng

Tiểu Bình| 22/09/2019 18:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Không có tiền trả nợ, nam thanh niên 9X đã mang súng điện, búa đi cướp tiệm vàng.

Viện KSND huyện Phú Hòa (Phú Yên) vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thành Hãn (SN 1995, trú tại xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa) ra Tòa án cùng cấp để xét xử về tội Cướp tài sản.

Theo nội dung cáo trạng, do nợ nần nên Nguyễn Thành Hãn nảy sinh ý định cướp tiệm vàng Ngọc Kim Cúc ở thôn Đông Lộc, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa.

Truy tố đối tượng dùng súng điện cướp tiệm vàng

Bị can Nguyễn Thành Hãn

Khoảng 11h30’ ngày 30/4/2019, thấy anh Đặng Ngọc Trí điều khiển xe mô tô đến tiệm Internet của Hãn chơi nên Hãn hỏi mượn xe của anh Trí. Sau khi mượn được xe, Hãn tháo bỏ hai kính chiếu hậu, tháo biển số rồi gắn biển số giả 78G1-230.59.

Tiếp đó, Hãn mang theo súng bắn điện và một cái búa rồi điều khiển xe đến tiệm vàng Ngọc Kim Cúc. Đến nơi, Hãn dừng xe trước cửa tiệm nhưng không tắt máy xe, đi bộ vào tiệm vàng dùng búa đập vỡ tủ kính trưng bày vàng, lấy 06 sợi dây chuyền vàng thì bị anh Đỗ Thanh Lịch (chủ tiệm vàng) phát hiện hô hoán.

Hãn dùng súng điện bắn anh Lịch, anh Lịch cầm ghế đưa lên đỡ, Hãn bỏ chạy thì anh Lịch cầm ghế ném theo nhưng không trúng.

Sau đó, anh Lịch cùng người dân rượt đuổi bắt giữ được Hãn cùng tang vật đưa về trụ sở Công an xã Hòa Thắng.

Bản kết luận định giá tài sản ngày 22/7/2019 của Hội đồng định giá tài sản huyện Phú Hòa kết luận: Tổng giá trị tài sản Nguyễn Thành Hãn chiếm đoạt là 20.150.380 đồng. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truy tố đối tượng dùng súng điện cướp tiệm vàng