Truy tìm đối tượng sát hại cô lái đò, cướp tài sản

Ngọc An| 02/07/2018 15:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi sát hại cô lái đò, nghi can cướp đi một số tài sản rồi bỏ trốn. Hình ảnh nhận dạng đối tượng được Công an xác định qua trích xuất camera an ninh.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang vừa thông báo truy tìm đối tượng sát hại cô lái đò, ném xác xuống sông và cướp tài sản xảy ra trên sông Tiền vào ngày 28/4/2018.

Theo đó, nghi can gây án được xác định là nam giới, nói giọng miền Nam khoảng 25-30 tuổi; cao 1,7m trở lên, nước da ngâm đen, người mập to, nặng khoảng 75-80 kg, tóc dài chấm tới cổ áo, khi tẩu thoát mặc áo thun ngắn tay màu tím, mặc quần jean shot màu xanh…

Truy tìm đối tượng sát hại cô lái đò, cướp tài sản

Chiếc ghe của nạn nhân

Trước đó, khuya ngày 28/4, người dân phát hiện chiếc ghe chở khách du lịch mang biển kiểm soát TG-8243 trôi dạt trên sông Tiền từ hướng cầu Rạch Miễu về vàm Kỳ Hôn nên nên buộc ghe vào bè chờ đến sáng cho chủ đến nhận.

Sáng hôm sau, khi người dân qua ghe kiểm tra thì phát hiện có máu và nhiều dấu hiệu bất thường nên báo Công an.

Qua xác minh, chủ ghe là bà Phạm Thị Lệ Khanh (42 tuổi, ngụ xã Thới Sơn, TP.Mỹ Tho). Bà Khanh không có nhà cửa, ly dị chồng, nuôi 1 con và mưu sinh bằng chiếc ghe 12 chỗ ngồi chở khách du lịch. 

Chiều 29/4, lực lượng Công an tỉnh Tiền Giang tìm được thi thể bà Khanh trôi trên sông Tiền thuộc thủy phận phường Tân Long, TP. Mỹ Tho, trên người có nhiều vết thương.

Truy tìm đối tượng sát hại cô lái đò, cướp tài sản

Hiện trường vụ án phát hiện một con dao và có nhiều máu

Khám nghiệm tử thi, bà Khanh bị vỡ, lún màng sọ ngoài, xuất huyết dưới màng cứng bán cầu bên trái. Nạn nhân tử vong do ngạt nước. Theo trình báo của người thân, nạn nhân bị mất 1 sợi dây chuyền hơn 10 chỉ vàng 18K, 14 chiếc vòng ximen khoảng 14 chỉ vàng 18k, 1 chiếc lắc đeo tay 10 chỉ vàng 24K, 4 điện thoại di động và 1 số tiền của nạn nhân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Tiền Giang xác định được hình ảnh nhận dạng của kẻ gây án qua trích xuất một số hình ảnh từ camera an ninh. Địa điểm cuối cùng nghi can trú chân trước khi mất dấu là khách sạn Phương Nam (đường Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, quận NInh Kiều, TP.Cần Thơ). Nghi can đã đến đây thuê phòng nghỉ và tẩu thoát lúc hơn 3 giờ ngày 29/4.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truy tìm đối tượng sát hại cô lái đò, cướp tài sản