Thành tích bất hảo của kẻ cầm đầu nhóm “đâm thuê chém mướn”

Duyên Hà| 30/11/2015 11:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong khi đang phải chờ thi hành án về tội “Bắt giữ người trái phép” thì Trưởng “hàng” tiếp tục phạm tội. Hắn cùng đàn em bắn liên tiếp nhiều phát súng khiến dư luận hoang mang.

Ngày 28/11, khi đang lẩn trốn trong một nhà nghỉ trên địa bàn thành phố Hà Nội thì Hoàng Văn Trưởng (SN 1984, trú tại khu 4, phường Tân Bình, TP Hải Dương) bị trinh sát ập vào bắt giữ.

Hoàng Văn Trưởng hay Trưởng “hàng” là đối tượng bị cơ quan công an Hải Dương truy nã do cầm đầu nhóm hoạt động phạm pháp hình sự kiểu xã hội đen như bảo kê, gây rối trật tự công cộng, đâm thuê chém mướn…

Theo hồ sơ, sau khi ra tù, Hoàng Văn Trưởng thành lập Công ty CP và Đầu tư phát triển Đại Lợi và đứng tên giám đốc. Tuy nhiên, công ty của Trưởng không hề kinh doanh, buôn bán mà chỉ là bình phong nhằm che mắt lực lượng chức năng để làm ăn phi pháp.

Dưới trướng của Trưởng là hàng chục đàn em máu mặt được hắn chỉ đạo tham gia các vụ đánh chém, bảo kê, phô trương thanh thế ở Tp Hải Dương và các địa bàn ráp ranh.

Hành động của nhóm xã hội đen do Trưởng cầm đầu gây bức xúc dư luận địa phương trong một thời gian dài và được cơ quan công an lập chuyên án xác minh.

Thành tích bất hảo của kẻ cầm đầu nhóm “đâm thuê chém mướn”

Hoàng Văn Trưởng tại cơ quan công an

Đêm ngày 14, rạng sáng ngày 15/8/2015, tại nhà ông Lê Văn Năng (trú tại khu vực Cầu Gỗ, thôn Ngà, xã Phương Hưng, Gia Lộc, Hải Dương) xảy ra vụ việc nghiêm trọng. Một nhóm thanh niên đi ô tô đến địa điểm trên đánh người, sau đó các đối tượng còn nổ nhiều phát súng gây hoang mang dư luận.

Nhận được tin báo, Phòng PC45, Công an tỉnh Hải Dương đã tổ chức lực lượng vào cuộc điều tra. Qua xác minh cho thấy, do Hoàng Văn Đại (em trai của Trưởng) có mâu thuẫn với anh Phạm Huy Tuyên (ở Tiên Lãng, Hải Phòng). Do Đại đến chơi game tại quán của anh Tuyên nhưng không trả tiền nên xảy ra xích mích với nhân viên của quán. Ngay lập tức, Đại gọi cho Trưởng đến để giải quyết vụ việc.

Cùng ngày, Trưởng tổ chức 5, 6 tên đàn em thân cận đi ô tô, mang theo súng ngắn đến khu vực Cầu Gỗ tìm anh Trần Văn Toàn (SN 1993, trú tại thôn Nhân Lý, Trường Sơn, Lục Nam, Bắc Giang); anh Nguyễn Bá Hiển (SN 1984); anh Phạm Văn Đông, anh Vũ Văn Trọng ( cùng SN 1996, trú tại: Bắc Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng) và anh Nguyễn Đình Nam (SN 1986, ở xóm mới, Trường Sơn, Lục Nam, Bắc Giang) để đánh.

Khi bị nhóm của Trưởng đuổi đánh, các nạn nhân đã bỏ chạy phía sau nhà ông Lê Văn Năng thì Trưởng rút súng ngắn chĩa vào trong bắn liên tiếp 4 phát đạn, sau đó cả nhóm lên ô tô rời khỏi hiện trường.

Lập chuyên án đấu tranh, công an xác định Trưởng chính là đối tượng cầm đầu gây ra vụ việc trên. Vào thời điểm gây án, hắn đang chờ thi hành bản án 2 tháng tù giam về tội “Bắt giữ người trái phép”.

Trước nữa, Trưởng từng ngồi tù vì dùng súng hoa cải trả thù mâu thuẫn cá nhân. Chuyên án do Công an 3 tỉnh Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh xác lập mang bí số 309S.

Ngay sau khi gây án ở Cầu Gỗ, Trưởng đã bỏ trốn khỏi địa phương nên bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương ra lệnh truy nã. Sau hơn hai tháng lẩn trốn, ngày 28/11 đối tượng bị bắt giữ. Cùng ngày, Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành khám nhà đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan công an tỉnh Hải Dương đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng côn đồ Hoàng Văn Trưởng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành tích bất hảo của kẻ cầm đầu nhóm “đâm thuê chém mướn”