Thanh Hóa: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đánh chết con ruột

Thanh Phương| 05/12/2014 17:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Tân (58 tuổi), người đã xuống tay đánh chết con ruột của mình trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đó, khuya ngày 29/11, trên địa bàn xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc xảy ra một vụ án nghiêm trọng bố đánh chết con. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Đức Hải (SN 1991), bị chính bố ruột là Nguyễn Đức Tân (SN 1956) đánh chết .

Thanh Hóa: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đánh chết con ruột

Ông Tân lỡ tay đánh chết con trai trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh

Nguyên nhân là do Hải đi đám cưới, uống rượu say về chửi bới bố mẹ, cầm dao khống chế cháu ruột N.Đ.L. (mới 4 tuổi, con của người anh trai Hải). Chưa dùng lại ở đó, Hải còn đánh mẹ ruột thâm tím mặt mày, chém cháu L. phải khâu 7 mũi.

Dù đã quỳ gối xin con trai tha cho, nhưng Hải không buông tha, nên ông Tân đã nhảy vào giằng co và dùng khúc gỗ đánh chết Hải bằng nhiều cú đánh vào đầu, khiến Hải tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, ông Tân đã chạy ra ngoài đường thông báo Hải đã chết và gọi Công an tới tự thú.

Được biết, Hải từng học tới năm thứ 4 Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP. HCM. Tuy nhiên, trong lúc đi thực tập tại một toà soạn báo, Hải vướng vào tội trộm cắp tài sản ở tòa soạn và bị TAND quận Phú Nhuận tuyên phạt 9 tháng tù giam. Đến tháng 3/2014 Hải được trả tự do, trở về quê.

Lấy lời khai của các nhân chứng liên quan, lời khai cụ thể và những tình tiết quan trọng, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa nhận thấy, khởi tố ông Tân về tội “Giết người trong trạng thái bị kích động mạnh” là phù hợp.

 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đánh chết con ruột