Tên cướp sa lưới sau 3 giờ gây án

Sơn Tùng| 19/04/2019 07:06
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Gần 3 giờ sau khi xảy ra vụ cướp táo tợn, trong vai là khách mua xe máy, các trinh sát hình sự đã dụ tên cướp xuất hiện rồi tóm gọn.

“Vị khách” táo tợn

Ngày 19/4, Trung tá Mai Ba, Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án cướp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 16/4, Công an thành phố nhận được trình báo của chủ cửa hàng mua bán xe máy nằm đường Nguyễn Tất Thành, phường Cẩm Hà, TP Hội An về việc bị cướp tài sản.

Theo chủ cửa hàng, vào thời gian trên, có một thanh niên đến hỏi mua xe máy. Trong lúc đang hỏi giá cả các loại xe, người thanh niên bất cầm dao đâm vào vùng cổ nhân viên của cửa hàng là anh Nguyễn Văn Phong (đã đổi tên, 31 tuổi, trú xã Cẩm Thanh, TP Hội An). Thấy anh Phong trọng thương, “vị khách” liền cướp xe máy hiệu Exciter tẩu thoát.

Tên cướp sa lưới sau 3 giờ gây án

Xe Exciter bị cướp trong cửa hàng (Ảnh: S.T)

Ngay khi nhận thông tin, Đội CSHS nhanh chóng có mặt tiếp cận hiện trường và tiến hành lấy lời khai ban đầu. Quá trình thu thập chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hội An xác định đối tượng cướp tài sản là nam giới khoảng 25 tuổi đến 30 tuổi, người gầy, cao. Sau khi gây án, đối tượng đã điều khiển xe tẩu thoát về hướng TP Đà Nẵng, nên có nhiều khả năng đối tượng sẽ tiêu thụ tài sản tại thành phố này.

Tên cướp sa lưới sau 3 giờ gây án

Lực tại cơ quan điều tra (Ảnh: S.T)

“Xét thấy đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng hết sức manh động, sử dụng hung khí nguy hiểm và sẵn sàng gây thương tích để cướp tài sản nên đội CSHS đã báo cáo lãnh đạo Công an thành phố xác lập chuyên án, tập trung lực lượng truy bắt nhanh, không để đối tượng tẩu tán tài sản”, trung tá Ba nói và cho hay, ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hội An đã ra quyết định khởi tố vụ án, xác lập chuyên án mang bí số C419 để đấu tranh triệt phá, đồng thời chỉ đạo lực lượng CSHS phối hợp với Công an các địa bàn lân cận, tập trung rà soát các tiệm mua bán xe cũ, cầm đồ trên TP Đà Nẵng tìm manh mối.

Bị bắt sau 3 giờ gây án

Đến 18 giờ cùng ngày, nguồn tin cơ sở báo về, có một đối tượng đang rao bán xe máy tại TP Đà Nẵng, có đặc điểm trùng khớp với xe máy bị cướp ở cửa hàng phường Cẩm Hà. Ngay trong chiều tối cùng ngày, ban chuyên án lên kế hoạch “dụ rắn ra khỏi hang”. Lúc này, trinh sát nhập vai khách mua xe máy liên lạc với đối tượng qua số điện thoại để thương lượng giá cả. Thấy “khách” trả giá cao, đối tượng cứ ngỡ đã trúng quả đậm nên hẹn giao tiền và xe tại một địa điểm thuộc quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, khi đối tượng đến điểm hẹn cùng chiếc xe máy, nhận định đây chính xác là tang vật bị cướp ở phường Cẩm Hà, các trinh sát ập vào bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, tên cướp khai nhận là Nguyễn Văn Lực (23 tuổi, trú xã Tân Hiệp, TP Hội An). Do nợ nần nên Lực nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Để chuẩn bị cho kế hoạch táo tợn, khoảng 14 giờ 30 ngày 16/4, Lực lấy một con dao có lưỡi dài khoảng 5cm rồi đón xe taxi dạo quanh các tiệm mua bán xe cũ trên địa bàn TP Hội An tìm sơ hở.

Khi đi ngang cửa hàng mua bán xe máy ở phường Cẩm Hà, Lực phát hiện chỉ có mình anh Phong ở trong nên đi vào giả vờ mua xe. Lợi dụng lúc anh Phong đang ngồi làm thủ tục để bán xe, Lực đứng bên cạnh rút con dao từ trong túi quần ra đâm vào vùng cổ bên trái của nạn nhân gây thương tích. Không chần chừ, Lực lấy giấy đăng ký xe ở trên bàn rồi điều khiển xe tẩu thoát về hướng TP Đà Nẵng. Sau gần 3 giờ gây án, đến tối cùng ngày, Lực đang bán xe cho “khách” thì bị Công an TP Hội An "sờ gáy"

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tên cướp sa lưới sau 3 giờ gây án