Tạm giữ hình sự đối tượng đâm chết chị vợ và chém trọng thương cháu 6 tháng tuổi

Trương Huê- Thảo My| 04/01/2015 20:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngay sau khi dùng dao chém chết chị gái của vợ và chém trọng thương đứa cháu mới 6 tháng chỉ vì không xin được số điện thoại. Đối tượng Phạm Văn Tuấn (SN 1979) đã bị công an huyện Anh Sơn tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi “Giết người”.

Như Công lý đã thông tin trước đó, vào khoảng 17 giờ chiều ngày 3/1/ 2015, Phạm Văn Tuấn (SN 1979) trú tại xóm 7 xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) đến nhà chị gái của vợ là Đặng Thị Vân (SN 1980) ở xóm 3, xã Hoa Sơn để xin số điện thoại của vợ mình.

Tại đây Tuấn gặp chị Vân đang bế con nhỏ là cháu Thái Thị Thùy Linh (6 tháng tuổi), Tuấn có hỏi chị Vân để xin số điện thoại của vợ mình là Đặng Thị Kiều đang đi làm ở tỉnh Sơn La.

Nhưng chị Vân không biết số điện thoại của em mình nên trả lời với Tuấn là không có số. Cho rằng chị Vân biết mà không cho mình số điện thoại nên Tuấn bực tức, rồi bất ngờ đối tượng rút con dao thủ sẵn trong người, lao đến dọa chém chết chị Vân nếu không cho số.

Tạm giữ hình sự đối tượng đâm chết chị vợ và chém trọng thương cháu 6 tháng tuổi

Cháu Thái Thị Thùy Linh (6 tháng tuổi) sau khi được phẫu thuật cháu đã qua cơn nguy kịch

Trước tình huống bất ngờ, chị Vân hoảng loạn chỉ biết ôm chặt đứa con nhỏ vào lòng rồi chạy sang phía nhà hàng xóm để kêu cứu. Tuy nhiên chưa kịp kêu cứu thì chị Vân bị Tuấn đuổi kịp và chém gục tại chỗ.

Thấy chị Vân ngã xuống, đối tượng lại càng điên cuồng hơn khi dùng dao chém liên tiếp hơn 10 nhát vào vùng đầu và mặt của nạn nhân. Cháu Linh bị văng từ tay mẹ xuống nền nhà thì bị Tuấn dùng dao chém một nhát vào vùng mặt.

Ngay sau khi gây án đối tượng rời khỏi hiện trường, chị Vân và con nhỏ được người dân nhanh chóng đưa đến bệnh viện đa khoa huyện Anh Sơn cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng chị Vân đã tử vong.

Ngay trong tối ngày 03/01, cháu Linh được chuyển thẳng xuống bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An để tiến hành phẫu thuật. Tại đây các bác sĩ cho biết, cháu Linh bị chém một nhát dài từ góc trán phải kéo xuống đến hết gò má trái, vết chém rất sâu. Rất may sau đó, ca phẫu thuật để khâu lại vết thương cho cháu đã thành công, sức khỏe của cháu đã dần hồi phục và qua cơn nguy kịch.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Anh Sơn đã lập tức có mặt tại hiện trường, đối tượng Phạm Văn Tuấn cũng bị bắt giữ ngay sau đó.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng công an huyện Anh Sơn cho biết, hiện Công an huyện đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Tuấn để điều tra làm rõ hành vi “Giết người”. Cũng theo ông Hùng, Tuấn từng có tiền sử sử dụng ma túy dạng cỏ, tại thời điểm bị bắt giữ đối tượng cũng đang trong tình trạng “phê” ma túy nặng.

Hiện Công an huyện Anh Sơn vẫn chưa thể lấy lời khai từ đối tượng bởi Tuấn vẫn chưa tỉnh táo trở lại.

Được biết sau khi lập gia đình Tuấn thường xuyên đánh đập vợ. Cũng vì không chịu nổi người chồng vũ phu nên chị Đặng Thị Kiều đã bỏ đi làm ăn ở Sơn La. Đến thời điểm hiện tại, hai người đã sống ly thân được 2 năm nay. Sau khi vợ bỏ đi Tuấn cũng sang Lào làm ăn.

Cháu Linh là con gái thứ 3 của chị Vân và anh Thái Bá Minh (SN 1971). Cuộc sống của gia đình vô cùng khó khăn vất vả. Hiện tại sức khỏe của cháu Linh vẫn đang được các bác sĩ theo dõi sát sao.

Hiện vụ việc đang được công an huyện Anh Sơn khẩn trương điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tạm giữ hình sự đối tượng đâm chết chị vợ và chém trọng thương cháu 6 tháng tuổi