Phú Yên: Điều tra bị can chết trong buồng giam

Minh Tuấn| 06/01/2014 11:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tối ngày 3/1, bị can Nguyễn Văn Pha (SN 1953, ngụ thôn Sơn Trường, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, Phú Yên) có biểu hiện co giật, tím tái toàn thân, được sơ cứu và đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Phú Yên: Điều tra bị can chết trong buồng giam

Bị can Nguyễn Văn Pha lúc bị bắt

Vào lúc 23g10 ngày 3-1, bị can Nguyễn Văn Pha đang tạm giam tại buồng giam 3A Trại tạm giam Công an Phú Yên, bỗng dưng có biểu hiện co giật, tím tái toàn thân, các can phạm cùng buồng giam liền gọi cấp cứu. Sau khi sơ cứu, bị can Pha được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cấp cứu nhưng đã tử vong lúc 23g50 cùng ngày.

Chiều 5-1, Cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên cho biết, sau khi khám nghiệm tử thi bị can Nguyễn Văn Pha (SN 1953, ngụ thôn Sơn Trường, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, Phú Yên), kết quả cho thấy bị can Pha tử vong là do nhồi máu cơ tim, xuất huyết não.

Được biết, vào khoảng đầu tháng 5-2013, bị can Nguyễn Văn Pha nhận tiền một số đối tượng, sau đó đến cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn gặp cháu họ đổi tiền giả.

Cụ thể, cuối tháng 8-2013, Pha nhận 10 triệu đồng của Nguyễn Thế Quân (SN 1982, ngụ thôn Hà Giang, xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh, Phú Yên), rồi Pha đón xe khách đến cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn gặp cháu họ của Pha.

Tại đây, Pha đưa 13 triệu đồng để nhờ mua tiền giả và được nhận về 105 triệu đồng tiền giả, loại mệnh giá 200.000 đồng và 100.000 đồng.

Trên đường vận chuyển tiền giả về Phú Yên tiêu thụ, Pha đã bị Công an huyện Tây Hòa bắt giữ.

Bị can Nguyễn Văn Pha cùng hai đối tượng Nguyễn Thế Quân, Trần Lê Tín Phát (SN 1994, ngụ thôn Thạnh Hội, xã Sơn Hà, Sơn Hòa, Phú Yên) bị khởi tố, bắt tạm giam từ ngày 29-8-2013 về tội lưu hành tiền giả./.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang phối hợp với các ngành có liên quan tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của bị can.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Yên: Điều tra bị can chết trong buồng giam