Phá đường dây ma túy "khủng" dùng lựu đạn chống trả Cảnh sát ở Sài Gòn

Ngọc An| 19/08/2019 15:09
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Khi bị Cảnh sát truy đuổi, đối tượng ôm ma túy tháo chạy đã dùng lựu đạn ném về phía Công an nhưng không nổ.

Ngày 19/8, Công an TP.HCM tổ chức họp báo, khen thưởng chuyên án ma túy lớn vừa được các đơn vị gồm Công an quận Bình Thạnh, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) và Phòng 7, Cục C04 Bộ Công an triệt phá.

Theo thông tin, đây là đường dây buôn bán ma túy số lượng lớn lấy “hàng” từ khu vực Nghệ An, Quảng Bình chuyển vào TP.HCM tiêu thụ do đối tượng Vũ Ngọc Vân (SN 1976, ngụ quận 9) cầm đầu.

Ngày 2/5/2019, Công an quận Bình Thạnh báo cáo Ban giám đốc Công an TP.HCM xác lập chuyên án để đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ qua công an xác định đối tượng Bùi Văn Điệp (SN 1980, ngụ quận 9) là đầu mối cung cấp ma túy cho Vũ Ngọc Vân. 

Sau khi xác định được các mắt xích trong đường dây và phương thức hoạt động, Công an quận Bình Thạnh cùng Phòng 7 - Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy Bộ Công an, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy CA TP.HCM cùng họp thống nhất phương án phối hợp để chặt đứt tận gốc đường dây buôn bán ma túy này.

Phá đường dây ma túy

Trung tướng Lê Đông Phong trao thư khen cho các đơn vị tham gia phá án

3 giờ sáng 21/6, Võ Thành Bảo, Bùi Đức Hiển, Lương Văn Lam đi ô tô 73A-113.14 mang ma túy từ Quảng Bình vào giao cho Bùi Văn Điệp ở đường 102 (phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9).

Khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, ban chuyên án bí mật bắt giữ Vũ Ngọc Vân và Phạm Thị Nụ (SN 1983, quê Nam Định) khi đang giao dịch 60g ma túy tổng hợp. Qua khai thác, đến chiều cùng ngày, cơ quan công an tiến hành khám xét bắt giữ Bùi Văn Điệp và các mắt xích khác trong đường dây buôn bán ma túy này.

Căn cứ lời khai của Vũ Ngọc Vân, chiều cùng ngày, công an bắt Bùi Văn Điệp, khám xét khẩn cấp căn nhà ở đường 102 (phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9) thì phát hiện Nguyễn Phước Thiện, Trần Hải Đăng (sinh năm 1996, ngụ phường 1, quận 5) đem 12,6 kg ma túy tổng hợp từ nhà Điệp đi cất giấu, đồng thời phát hiện Bùi Tấn Phát và một đối tượng chưa rõ lai lịch đem ba lô chứa 2 kg ma túy tổng hợp và 10.000 viên thuốc lắc đi cất giấu.

Tổ công tác đã tập trung truy đuổi nhóm Bùi Tấn Phát, trong quá trình tẩu thoát, tới quận Bình Thạnh, Phát ngồi sau ném lại một quả lựu đạn loại M67 của Mỹ về phía tổ công tác nhằm ngăn chặn, chống trả lực lượng truy đuổi.

Cùng thời điểm, các mũi tấn công khác ập vào kiểm tra một căn hộ trong chung cư Millennium nằm trên đường Bến Vân Đồn (phường 6, quận 4) và một căn nhà khác nằm trên đường Tôn Đản (phường 8, quận 4) bắt quả tang Huỳnh Bảo An là đầu dưới tiêu thụ ma túy của Điệp cùng tang vật lên tới 48 bánh heroin, 1 khẩu súng và 5 viên đạn.

Cơ quan công an cũng bắt giữ Đồng Quốc Duy là người trước đó mua 1kg ma túy đá của Điệp.

Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố 9 đối tượng trong đường dây ma túy khủng này với tang vật thu giữ lên tới 12,6kg ma túy tổng hợp, 48 bánh heroin (tương đương 17kg), 1 súng và 5 viên đạn, 1 quả lựu đạn M67 cùng nhiều tang vật có liên quan.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phá đường dây ma túy "khủng" dùng lựu đạn chống trả Cảnh sát ở Sài Gòn