Nữ giáo viên bị bạn trai đâm chết do từ hôn

Ngọc An| 23/04/2018 16:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bị bạn gái là giáo viên dạy cùng trường từ hôn nghi do "bắt cá hai tay", nam thanh niên đã chặn đường đâm chết vợ sắp cưới.

Liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng khiến một cô gái trẻ tử vong trên đường Trường Sa, phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM vào trưa ngày 23/4, Công an quận Bình Thạnh đang tạm giữ Võ Minh Thắng (SN 1991, quê Bến Tre) để điều tra, làm rõ.

Như bản tin trước đó đã đưa, khoảng 11 giờ trưa nay, cô gái trẻ điều khiển xe máy đến gần chân cầu Bông, quận Bình Thạnh thì bị nam thanh niên ép xe vào lề đường. Sau vài câu cự cãi, nam thanh niên rút hung khí đâm gục cô gái trên phố.

Ngay sau khi gây án, đối tượng đến cơ quan Công an đầu thú.

Nữ giáo viên bị bạn trai đâm chết do từ hôn

Đối tượng Thắng tại cơ quan Công an

Theo điều tra, nạn nhân là cô gái tên T. (SN 1992) đang là giáo viên dạy Toán tại một trường cấp 3 trên địa bàn quận Bình Thạnh. Nguyên nhân ban đầu theo khai nhận của nghi phạm Thắng, giữa đối tượng và chị T. là vợ chồng sắp cưới.

Theo dự kiến đến 30/4 hai người sẽ kết hôn, tuy nhiên mới đây chị T. bất ngờ từ hôn, hủy đám cưới do nghi ngờ Thắng "bắt cá hai tay". Trưa nay, Thắng gặp chị T. để níu kéo tình cảm nhưng bị bạn gái từ chối nên đã ra tay sát hại.

Được biết, Thắng cũng đang là giáo viên tại ngôi trường mà chị T. đang giảng dạy.

Công an đang điều tra, xử lý vụ án.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nữ giáo viên bị bạn trai đâm chết do từ hôn