Nhóm đối tượng giết người, hiếp dâm cô gái trẻ tại nghĩa địa đã sa lưới

Huy Hùng(TH)| 05/12/2014 13:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau gần 40 ngày bỏ trốn, hai đồng phạm trong vụ án giết người, hiếp dâm, cướp tài sản của cô gái say rượu trong nghĩa địa đã bị Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ.

Chiều 4/12, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã bắt được 2 đối tượng còn lại trong vụ án giết người, hiếp dâm, cướp tài sản xảy ra vào ngày 29/10/2014, tại phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Đặng Minh Khánh, (SN 1996) và Nguyễn Kim Tài, (SN 1993), cùng quê ở tỉnh Đồng Tháp.

Nhóm đối tượng giết người, hiếp dâm cô gái trẻ tại nghĩa địa đã sa lưới

Hai đối tượng Tài và Khánh bị bắt giữ sau gần 40 ngày bỏ trốn

Trước đó vào ngày 30/10, Công an thị xã Dĩ An nhận được tin báo của chị P.T.H (22 tuổi) bị một nhóm nam thanh niên kéo vào khu nghĩa địa phường Tân Đông Hiệp (thị xã Dĩ An) cướp tiền, điện thoại rồi hiếp dâm. Sau đó nhóm này dùng dây thắt lưng siết cổ, đánh đập nạn nhân đến bất tỉnh.

Sau khi tiếp nhận tin báo của người bị hại, cơ quan Công an đã khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu chứng cứ. Qua công tác khoanh vùng và truy xét, ngày 11/11, các trinh sát đã bắt giữ được Cường khi “sát thủ nhí” này đang lẩn trốn trong một dãy trọ tại phường Dĩ An, thị xã Dĩ An. Riêng đối tượng Khánh và Tài bỏ trốn về quê cho đến khi bị bắt.

Tại CQĐT, các nghi can khai nhận, tối 29/10, do buồn chán chuyện tình cảm, chị H được nhóm Cường, Khánh và Tài rủ đi ăn nhậu.

Đến 23h cùng ngày, khi thấy chị H có biểu hiện say nên cả nhóm bàn nhau cướp tài sản. Theo đó, nhóm Khánh kéo chị H vào khu nghĩa địa lục soát lấy điện thoại Nokia Lumia 720 và 35.000 đồng.

Do sợ bị lộ, nên cả nhóm bàn nhau giết nạn nhân để bịt đầu mối. Lúc này Tài cầm điện thoại của chị H về phòng trọ, chuẩn bị hành lý để cả ba bỏ trốn, riêng Khánh và Cường ở lại khống chế nạn nhân rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau đó, Khánh lấy thắt lưng siết cổ chị H, còn Tài dùng đá đập vào đầu chị H bất tỉnh. Nghĩ nạn nhân đã chết, nên cả ba bỏ lại chị H tại nghĩa địa. Đến sáng sớm ngày 30/10, chị H tỉnh lại, cầu cứu 1 người dân sống gần đó đưa đến trình báo tại cơ quan Công an.

Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố chứng cứ và hoàn thiện hồ sơ vụ án.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhóm đối tượng giết người, hiếp dâm cô gái trẻ tại nghĩa địa đã sa lưới