Nghệ An: Bắt tạm giam kẻ chế tạo IC giả “ăn xăng” của khách hàng

Bảo Trâm| 25/11/2014 00:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đã có quyết định khởi tố, bắt tạm giam Trần Lê Đức (SN 1979, trú quận Tây Hồ, TP. Hà Nội), kẻ đã “chế” ra các chíp điện tử (IC) giả gắn vào hàng loạt cây xăng tại Nghệ An.

Nghệ An: Bắt tạm giam kẻ chế tạo IC giả “ăn xăng” của khách hàng

Đối tượng Đức tại cơ quan điều tra

Chiều 24/11, thông tin từ phòng PC46, Công an Nghệ An cho biết, đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Lê Đức (SN 1979, trú quận Tây Hồ, Hà Nội) về tội “truy cập bất hợp pháp vào thiết bị số” của người khác.

Trước đó, như báo điện tử Công lý đã đưa tin, Trần Lê Đức chính là kẻ đã sản xuất ra hàng trăm IC giả, sau đó  phân phối tại nhiều tỉnh thành.

Tại Nghệ An, ít nhất 11 cây xăng của 9 doanh nghiệp đã bị cơ quan điều tra bắt quả tang gắn IC giả do Đức "sáng chế" để rút ruột xăng dầu với tỷ lệ lên tới hơn 11%.

Theo hồ sơ, Trần Lê Đức đã từng theo học 3 năm ngành công nghệ. Đến năm 2008, Đức bắt đầu sản xuất các IC giả để trục lợi, bằng cách mua những IC thật, rồi lập chương trình giả cài vào để IC chạy song song hai chương trình đúng và sai. Mỗi IC Đức bán và lắp đặt cho khách hàng với giá 5 triệu đồng. Tại Nghệ An, Đức phân phối IC giả thông qua Bùi Thế Ái (SN 1969, trú phường Quang Trung, TP. Vinh).

Cũng theo thông tin từ cơ quan điều tra, ngoài Trần Lê Đức, Công an đang tiếp tục làm rõ hành vi "Lừa dối khách hàng" đối với Bùi Thế Ái và 2 nghi can khác gồm: Nguyễn Sơn Hải (SN 1973) và Lê Văn Toán (SN 1980). Ngoài ra, chủ các cửa hàng bị phát hiện lắp đặt IC giả cũng đang bị điều tra với hành vi tương tự.

Hiện, cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra vụ án.
 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Bắt tạm giam kẻ chế tạo IC giả “ăn xăng” của khách hàng