Lừa xin việc vào cơ quan nhà nước, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Hải Phong| 10/10/2019 22:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Không có khả năng xin việc vào cơ quan nhà nước nhưng đối tượng vẫn nhận hơn 1 tỷ của nhiều người, rồi chi tiêu việc cá nhân không còn khả năng hoàn trả.

Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can Lê Thị Nhạn (SN 1965, trú tại tổ 8 khu 3 phường Hà Tu, TP Hạ Long) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lừa xin việc vào cơ quan nhà nước, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Lê Thị Nhạn

Trước đó, từ tháng 4 đến tháng 8/2019, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hạ Long nhận được nhiều đơn của người dân sống trên địa bàn, tố giác Lê Thị Nhạn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, từ năm 2016 đến tháng 9/2018, lợi dụng lòng tin của nhiều người, Nhạn đã nhận 1 tỷ 150 triệu đồng rồi hứa xin việc, chuyển vị trí công tác tại các cơ quan Nhà nước. Tuy nhiên, Nhạn không có khả năng xin việc như đã hữa. Số tiền này nhận của nhiều người, Nhạn đã chi tiêu vào việc cá nhân không còn khả năng hoàn trả.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hạ Long đã làm rõ hành vi, tiến hành bắt khẩn cấp và khởi tố đối tượng.

Được biết, Nhạn từng là giáo viên mầm non tại một trường trên địa bàn và đã nghỉ hưu.

Hiện, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục thụ lý, điều tra mở rộng vụ án.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lừa xin việc vào cơ quan nhà nước, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng