Khởi tố vụ tai nạn khiến 5 người chết, 2 người bị thương

Nguyễn Lê| 15/05/2018 08:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Liên quan đến vụ tai nạn khiến 5 người chết, 2 người bị thương, sáng 15/5, Đại tá Phan Văn Thông - Trưởng công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Trước đó, vào chiều 14/5, tại trụ sở UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức cuộc họp để xử lý các vấn đề liên quan đến vụ tai nạn khiến 5 người chết, 2 người bị thương.

Tại cuộc họp, Ban ATGT tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo chi tiết diễn biến vụ tai nạn. Theo đó, vào khoảng 7 giờ 20 phút ngày 14/5, tại Km 210 Quốc lộ 20 đoạn qua thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, xe tải mang BKS 49C-150.90 do Trần Trọng Tình (SN 1990, trú tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển chở phân bón vô cơ lưu thông theo hướng Đà Lạt – Di Linh đã va chạm vào 2 xe ô tô mang BKS 49C-11.564 do anh Nguyễn Phi Châu Lộc (SN 1992, trú tại huyện Đức Trọng) điều khiển và ô tô mang BKS 49X-3099 do anh Trần Văn Trường (SN 1984, trú tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) điều khiển.

Sau đó, xe ô tô tải di chuyển đến đoạn Km 209+500 thì tiếp tục va chạm với xe máy mang BKS 49E1-362.22 trên xe có bà Nguyễn Thị Mộng Hoa (SN 1955) và ông Hà Tuấn Trí (SN 1965, cùng trú tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng) rồi tông vào bà Đặng Thị Hương (SN 1950, trú tại xã Huyên Hải, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai) đang đi bộ trên đường.

Chiếc xe tải tiếp tục di chuyển đến Km 208+800 Quốc lộ 20 đoạn qua thôn Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng thì bị lật nghiêng về phía bên phải, trượt trên mặt đường tông vào 3 xe ô tô, 4 xe máy, 1 xe đạp điện, tông ngã 1 trụ đèn chiếu sáng, 1 trụ điện hạ thế.

Vụ tai nạn liên hoàn làm tài xế Tình, bà Hương, bà Nguyễn Thị Bạch Phượng (SN 1952, trú tại xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng), ông Phan Văn Phước (SN 1961) và bà Hoàng Thị Bé (SN 1963, cùng trú tại phường 8, TP.Đà Lạt) tử vong tại chỗ; bà Hoa và ông Trí bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu.

Khởi tố vụ tai nạn khiến 5 người chết, 2 người bị thương

Hiện trường vụ tai nạn

Phát biểu tại cuộc họp, Thượng tá Phạm Xuân Thủy - Trưởng phòng PC44 Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau khi vụ tai nạn xảy ra cơ quan điều tra đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Đến nay, bước đầu, cơ quan điều tra xác định, khả năng tài xế một là xe mất phanh, mất kiểm soát; hai là do phóng nhanh, gây va chạm với 2 xe ô tô trên đường nên hoảng loạn bỏ chạy, cùng đó là việc chạy qua chợ Phi Nôm, tài xế luống cuống lạng lách; xe chạy với tốc độ nhanh, bị nổ lốp trái nên gây tai nạn liên hoàn.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đã khám nghiệm xe, cân trọng tải, giám định nồng độ cồn và các chất kích thích có trong người của lái xe Trần Trọng Tình để xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Còn theo ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thông tin, ban đầu xác định xe tải vượt quá tốc độ cho phép 73/50km/h và chở quá trọng tải 4,7 tấn. Ngoài ra, ông Khuất Việt Hùng cho rằng cần xác định trách nhiệm của chủ xe nếu giao xe cho đối tượng không đủ điều kiện điều khiển gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Cũng tại buổi họp, lãnh đạo Văn phòng Ban ATGT tỉnh Lâm Đồng cho biết, qua trích xuất từ hộp đen của xe tải BKS 49C-150.90 thể hiện: khi tài xế xảy ra va chạm với 2 xe ô tô trước đó là 73km/h rồi tăng lên 97km/h. Trong khi đây là đoạn đường đông dân cư, vận tốc cho phép chỉ 50km/h. Đến khi xe lật nghiêng, gây tai nạn liên hoàn với hàng loạt xe ô tô và xe máy, thiết bị hành trình ngưng hoạt động.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố vụ tai nạn khiến 5 người chết, 2 người bị thương