Khá Bảnh khóc lóc nhận lỗi tại trụ sở Công an

Hà Kim| 02/04/2019 15:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngô Bá Khá (Khá Bảnh) bị bắt giữ khẩn cấp về tội tổ chức đánh bạc, ngoài ra cơ quan chức năng cũng bắt giữ 4 đối tượng khác.

Ngày 2/4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, liên quan đến vụ việc bắt giữ Ngô Bá Khá (còn gọi là Khá Bảnh, SN 1993, trú thôn Phúc Tinh, Tam Sơn, Tx. Từ Sơn, Bắc Ninh), có 4 đối tượng cũng bị bắt giữ cùng tội danh Tổ chức đánh bạc.

Danh tính nhóm đối tượng: Trịnh Hữu Quý (tức Quý "phượng hoàng", SN 1992, thường trú tại huyện Tiên Du, Bắc Ninh), Nguyễn Văn Quang (SN 1987, trú tại Tam Sơn, thị xã Từ Sơn), Nguyễn Hữu Hội (SN 1989, HKTT tại thị xã Từ Sơn), Ngô Lương An (SN 1985, HKTT tại huyện Tiên Du).

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an Tx. Từ Sơn đang tổ chức bắt thêm một số nghi can nữa vì có đủ chứng cứ xác định những người này tham gia đánh bạc trong đường dây lô đề của Ngô Bá Khá.

Khá Bảnh khóc lóc nhận lỗi tại trụ sở Công an

Khá Bảnh khóc nhận lỗi tại trụ sở Công an

Trước đó, ngày 29/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Công an thị xã Từ Sơn vào cuộc xác minh clip Khá Bảnh đập nát xe máy 70 triệu đồng, châm lửa đốt để đổi lấy xe điện. Chiều 21/3, lực lượng chức năng cũng đã lập biên bản hành chính xử phạt Ngô Bá Khá 5,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng về lỗi dừng đỗ xe trên cao tốc.

Ngô Bá Khá sinh năm 1993, sở hữu hơn 600.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Nhân vật này được biết đến qua các clip có lời lẽ tục tĩu, giang hồ trên YouTube.

Tuy nhiên, trái ngược với những gì thể hiện trên mạng, "trùm giang hồ" tự phong Khá Bảnh lại khóc nức nở, nhận lỗi tại trụ sở cơ quan Công an. Trong đoạn clip quay tại trụ sở Công an, Khá bảnh khóc lóc, xin lỗi và kể về lý do vì sao anh ta dính vào lô đề, kể cả việc đập chiếc xe máy 70 triệu đồng để đổi lấy xe đạp điện.

Khá Bảnh cũng thừa nhận hành vi làm clip đưa lên mạng là phản cảm, những clip đó Khá được nhà mạng trả hàng trăm triệu đồng một tháng.

Đại tá Nguyễn Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Ngô Bá Khá là đối tượng lưu manh, nghiện ma túy. Năm 2011, Khá bị đưa vào trường giáo dưỡng, liên tiếp trong hai năm 2014, 2016, Khá bị Công an thị xã Từ Sơn bắt về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Hiện PC 02 đang cùng Cơ quan CSĐT Công an thị xã Từ Sơn và các đơn vị liên quan tiến hành điều tra mở rộng, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của Khá và đồng bọn, trong đó có việc quay video clip đăng tải lên các trang mạng xã hội, Youtube trong thời gian vừa qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khá Bảnh khóc lóc nhận lỗi tại trụ sở Công an