Hiệu trưởng Đại học Hoa Sen có nên tiếp tục “giữ ghế”?

Quân Vũ| 10/08/2014 12:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vừa qua, những thông tin “lùm xùm” tại Trường ĐH Hoa Sen là chủ đề nóng trên các trang báo. Việc Bộ GD&ĐT quyết định đình chỉ 12 tháng tuyển sinh chương trình Vatel của Hoa Sen mới đây càng khiến cho uy tín của một trường ĐH khá danh tiếng bị ảnh hưởng.

Sai phạm và trách nhiệm thuộc sẽ thuộc về ai khi những sinh viên đang theo học tại trường phải gánh chịu hậu quả?

 

Những sai phạm của Hiệu trưởng và HĐQT Đại học Hoa Sen không chỉ còn ở mức nghi vấn khi sáng 6/8, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga đã có quyết định đình chỉ 12 tháng với chương trình Vatel của trường. Theo kết quả thanh tra, chương trình Vatel đã vi phạm Điểm b Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. Trong thời gian 12 tháng đình chỉ, Đại học Hoa Sen có trách nhiệm khắc phục những nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ tuyển sinh trước khi Bộ xem xét cho phép tuyển sinh trở lại.

 

Hiệu trưởng Bùi Trân Phượng tổ chức họp báo trái phép nhằm phản bác các sai phạm về mình. Sau 2 ngày họp báo trái phép, Bộ GD&ĐT chính thức đình chỉ chương trình sai phạm tại Đại học Hoa Sen và Công ty Vĩnh An (do bà Phượng kiêm nhiệm Giám đốc).

Hiệu trưởng Bùi Trân Phượng tổ chức họp báo trái phép nhằm phản bác các sai phạm về mình. Sau 2 ngày họp báo trái phép, Bộ GD&ĐT chính thức đình chỉ chương trình sai phạm tại Đại học Hoa Sen và Công ty Vĩnh An (do bà Phượng kiêm nhiệm Giám đốc).

 

Hiệu trưởng Bùi Trân Phượng tổ chức họp báo trái phép nhằm phản bác các sai phạm về mình. Sau 2 ngày họp báo trái phép, Bộ GD&ĐT chính thức đình chỉ chương trình sai phạm tại Đại học Hoa Sen và Công ty Vĩnh An (do bà Phượng kiêm nhiệm Giám đốc). 

 

Sau những chuyện lùm xùm đó, bà Bùi Trân Phượng vẫn tiếp tục điều hành Đại học Hoa Sen với cương vị Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Hiệu trưởng nhà trường dù danh tiếng của ngôi trường đại học khá thành công tại TP.HCM suốt nhiều năm qua ít nhiều đã bị bà làm ảnh hưởng. Đứng trên cương vị người lãnh đạo cao nhất, bà Phượng một mặt là Hiệu trưởng Đại học Hoa Sen, mặt khác lại là Giám đốc Công ty TNHH Nhà hàng Khách sạn và Du lịch Vĩnh An - đương nhiên là người chịu trách nhiệm cao nhất đối với các sai phạm đã được Thanh tra Bộ GD&ĐT nêu rõ. Vì vậy, không ít người đã đặt câu hỏi: Liệu bà Bùi Trân Phượng có nên tiếp tục ngồi trên chiếc “ghế” cao nhất tại Đại học Hoa Sen? 

 

Chỉ một thời gian ngắn nữa là hơn 100 sinh viên theo học chương trình Vatel sẽ tốt nghiệp, nhưng với những chuyện “lùm xùm” vừa qua, liệu rằng tương lai của các em sẽ không bị ảnh hưởng. Bởi những sự việc trong trường vừa qua dù ở dạng nào thì suy cho cùng, sinh viên mới chính là người phải gánh chịu hậu quả. Và người ta hy vọng rằng, với lòng tự trọng của một vị Hiệu trưởng suốt gần 20 năm gắn bó với Đại học Hoa Sen sẽ vì quyền lợi của học sinh sớm có quyết định đúng đắn và sáng suốt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hiệu trưởng Đại học Hoa Sen có nên tiếp tục “giữ ghế”?