Hà Tĩnh: Bắt giữ giáo viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nam Hà- Bá Mạnh| 15/11/2014 13:09
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do vay số tiền lớn vượt quá khả năng chi trả, nữ giáo viên đã bị nhiều người tố cáo tới cơ quan công an.

Tối 14/11, đại tá Phan Văn Đán, trưởng Công an huyện Nghi Xuân cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam Nguyễn Thị Mai (35 tuổi, trú thị trấn Nghi Xuân), hiện là giáo viên trường THPT Nguyễn Du để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hà Tĩnh: Bắt giữ giáo viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguyễn Thị Mai bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Thông tin được biết, từ năm 2010 đến 2013, Mai lợi dụng mối quan hệ rộng với đồng nghiệp, bạn bè, phụ huynh học sinh rồi vay họ số tiền từ 65 triệu đồng đến 1,5 tỷ để làm nhà ở, cho em trai đi xuất khẩu lao động, phục vụ kinh doanh cầm đồ…

Đến kỳ hạn trả nợ, do không xoay xở được nên nữ giáo viên lại tiếp tục chiêu bài trên, vay thêm của một số bạn bè khác 330 triệu đồng để trả lãi cho các chủ nợ và chi tiêu cá nhân. Tại Cơ quan điều tra, Mai đã thừa nhận hoàn toàn hành vi.

Công an huyện Nghi Xuân đang đề nghị những người là nạn nhân của Mai đến trình báo để hoàn tất điều tra vụ án.
 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Bắt giữ giáo viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản