Giả vờ hỏi đường, dùng dao khống chế kéo nữ sinh vào rẫy cà phê hiếp dâm

Nguyễn Lê| 18/10/2018 21:06
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thấy nữ sinh đứng một mình bên đường, Y Đoan giả vờ hỏi đường rồi dùng dao khống chế, kéo nữ sinh vào rẫy cà phê bên đường để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Tối 18/10, Công an huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Y Đoan Mlô (27 tuổi, trú tại buôn Dhia 2, xã Cư Né, huyện Krông Búk) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Giả vờ hỏi đường, dùng dao khống chế kéo nữ sinh vào rẫy cà phê hiếp dâm

 Đối tượng Y Đoan tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ ngày 9/10, Y Đoan đứng chơi trước trường THCS Phan Chu Trinh (thuộc thôn Ea Kung, xã Cư Né) thì thấy một nữ sinh học lớp 11 đang đứng bên đường nên giả vờ lại hỏi thăm. Lúc này, nữ sinh hoảng sợ bỏ chạy thì bị Y Đoan đuổi theo bắt được rồi dùng dao Thái Lan dí vào cổ nữ sinh đe dọa. Sau đó, Y Đoan kéo nữ sinh vào rẫy cà phê bên đường để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Tuy nhiên, trong lúc Y Đoan đang thực hiện hành vi đồi bại thì một người bạn của nạn nhân liên tục gọi tên. Sợ bị phát hiện nên Y Đoan bỏ chạy. Sau đó, nữ sinh đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Nhận được tin báo, Công an huyện Krông Búk đã vào cuộc điều tra và xác định được Y Đoan là nghi can gây ra vụ việc nên mời lên làm việc. Tại công an, Y Đoan thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Được biết, Y Đoan từng có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giả vờ hỏi đường, dùng dao khống chế kéo nữ sinh vào rẫy cà phê hiếp dâm