Đồng Tháp: Ai bao che cho việc xây nhà không phép?

01/08/2012 10:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tình trạng xây nhà không phép ảnh hưởng rất xấu đến trật tự, kỷ cương xây dựng và mỹ quan đô thị. Tại xã An Bình A, TX. Hồng Ngự, Đồng Tháp, bà Linh ngang nhiên xây nhà không phép nhưng bất ngờ được “tha bổng”, không bị cưỡng chế theo quy định pháp luật.

“Giơ cao” nhưng… không đánh 

Bà Nguyễn Ngọc Linh (SN 1975, ngụ ấp An Lợi, xã An Bình A), vợ ông Huỳnh Văn Tuấn, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hồng Ngự có hành vi xây nhà không phép. Điều kỳ lạ là, chính quyền địa phương chỉ lập biên bản, ra quyết định xử phạt rồi để tồn tại, không cưỡng chế. Tại biên bản “vi phạm hành chính và ngưng thi công xây dựng công trình vi phạm…” ngày 19-10-2010 của UBND xã An Bình A thể hiện: Bà Linh xây nhà cấp 4 “không có giấy phép xây dựng”. UBND xã yêu cầu bà Linh ngưng thi công, khắc phục kịp thời hành vi vi phạm trật tự xây dựng trong thời hạn 24 giờ. 

 

Đồng Tháp: Ai bao che cho việc xây nhà không phép?

Ngôi nhà xây dựng không phép ngang nhiên tồn tại

 

Bất chấp biên bản yêu cầu ngưng thi công, bà Linh vẫn tiếp tục hành vi xây dựng không phép. Ngày 1-11-2010, UBND xã An Bình A lập thêm Biên bản vi phạm hành chính số 02/BB-VPHC đối với bà Linh. Đến ngày 26-11-2010, ông Nguyễn Hùng Tráng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hồng Ngự ký Quyết định số 37/QĐ-XPHC xử lý hành vi xây dựng nhà cấp 4 không phép. Quyết định thể hiện bà Linh vi phạm Nghị định số 23/2009/NĐ-CP và Nghị định 180/2007/NĐ-CP của Chính phủ. Ngoài phạt tiền 2,5 triệu đồng, ông Tráng còn buộc bà Linh tháo dỡ phần công trình xây dựng không phép, khôi phục lại tình trạng ban đầu do vi phạm hành chính gây ra. 

 

Mặc dù quyết định xử phạt của Phó chủ tịch Tráng nêu rõ nếu bà Linh không chấp hành nghiêm chỉnh trong thời hạn 10 ngày thì sẽ bị “cưỡng chế thi hành”, thế nhưng căn nhà lấn xây dựng không phép của bà “phu nhân” chấp hành viên vẫn sừng sững, không bị cưỡng chế buộc tháo dỡ. Bất ngờ hơn, gần 6 tháng sau, ông Trương Hoàng Nam, Chủ tịch UBND thị xã Hồng Ngự ký Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 23-5-2011 để “hủy” phần hình phạt buộc tháo dỡ công trình xây dựng không phép do ông Tráng ban hành trước đó. Với quyết định kỳ lạ trên, căn nhà xây dựng “chui” trái pháp luật của bà Linh đã được ông Nam “bật đèn xanh” cho tồn tại.  

 

Quyết định có dấu hiệu trái luật bị kiện ra Tòa 

 

Quyết định số 24/QĐ-UBND của ông Trương Hoàng Nam tha bổng việc buộc tháo dỡ căn nhà không phép, có dấu hiệu trái pháp luật đã bị ông Nguyễn Lê Hoài Thanh (ngụ khóm 2, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự) khởi kiện hành chính. Trước đó, ông Thanh khởi kiện tranh chấp dân sự, yêu cầu bà Linh trả lại 154,8m2 đất mà bà sử dụng xây dựng nhà không phép. Ông Thanh khẳng định diện tích đất bà Linh xây dựng không phép nằm trong khu đất rộng 497m2 của ông Thanh đã được UBND huyện Hồng Ngự cấp “sổ đỏ” ngày 27-6-2006. 

 

Sau khi ông Thanh khởi kiện Quyết định số 24, TAND thị xã Hồng Ngự đã ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ kiện hành chính để đợi kết quả giải quyết vụ việc dân sự. Ngày 20-10-2011, TAND thị xã Hồng Ngự xét xử vụ kiện dân sự, bác yêu cầu của ông Thanh. Ông Thanh kháng cáo, TAND tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự để đợi kết quả giải quyết vụ án hành chính “mới có căn cứ giải quyết tiếp tục” vụ án dân sự...  

 

An Dương

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng Tháp: Ai bao che cho việc xây nhà không phép?