Đề nghị truy tố cựu Hiệu trưởng dâm ô nhiều nam sinh tại phòng làm việc

Quốc Thịnh| 29/05/2019 21:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi có hành vi đồi bại với học trò, cựu Hiệu trưởng cho kẹo, cho tiền và dặn các nam sinh không tiết lộ với ai.

Công an huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát đề nghị truy tố Đinh Bằng My (58 tuổi, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS, THPT dân tộc nội trú huyện Thanh Sơn) về tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi theo khoản 2 điều 146 Bộ luật Hình sự 2015.

Đề nghị truy tố cựu Hiệu trưởng dâm ô nhiều nam sinh tại phòng làm việc

Đinh Bằng My

Theo kết luận điều tra, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2016 đến 2018, Đinh Bằng My nhiều lần gọi các học sinh nam đang học lớp 7, 8, 9 lên phòng làm việc với lý do nhắc nhở vi phạm, hỏi thăm tình hình học tập. Bị can này sau đó đưa các cháu vào giường ngủ trong phòng làm việc rồi có những hành vi dâm ô.

Mỗi lần thực hiện xong hành vi đồi bại, My thường cho các em ăn bánh kẹo, cho tiền từ 20.000 đến 50.000 đồng và dặn không được nói chuyện với ai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề nghị truy tố cựu Hiệu trưởng dâm ô nhiều nam sinh tại phòng làm việc