Cướp hơn 100 triệu đồng, thay nhau hãm hiếp nữ chủ nhà gần 60 tuổi

Ngọc Giàu| 30/12/2016 06:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Phát hiện nữ chủ nhà ngủ một mình trong phòng, hai đối tượng khống chế nạn nhân cướp hơn 100 triệu đồng rồi thay nhau hãm hiếp. Một đối tượng sau đó đã bỏ trốn truy nã suốt 8 năm.

Phòng Cảnh sát truy nã (PC52) tỉnh Đồng Nai ngày 29.12 cho biết đã chuyển đối tượng Cao Ánh Sơn (27 tuổi, trú tại tỉnh Đắk) bị truy nã về tội Hiếp dâm và Cướp tài sản cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh này tiếp tục điều tra, xử lý.

Cướp hơn 100 triệu đồng, thay nhau hãm hiếp nữ chủ nhà gần 60 tuổi

Cao Ánh Sơn và khẩu súng thu được trong quá trình khám nơi ở của đối tượng

Theo hồ sơ, đêm ngày 21.04.2008, Cao Ánh Sơn và Lê Đức Anh (29 tuổi, trú huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) mang theo mỗi người một con dao đột nhập vào nhà bà H.T.N (59 tuổi, trú xã La Ngà, huyện Định Quán) để trộm cắp tài sản.

Khi vào nhà, thấy bà N ngủ một mình trong phòng, Lê Đức Anh dí dao vào cổ khống chế bà N để Sơn lục lọi tài sản và lấy được 145 triệu đồng. Sau đó hai đối tượng còn thay nhau giở trò đồi bại với bà N.

Sau khi vụ án xảy ra, Công an vào cuộc điều tra đã bắt được Lê Đức Anh, còn Sơn đã bỏ trốn. Lê Đức Anh sau đó đã bị xử phạt 14 năm tù giam.

8 năm truy nã, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, ngày 28/12/2016 các trinh sát đã ập vào phòng trọ ở quận Bình Thạnh, TP.HCM bắt giữ đối tượng Sơn khi gã đang ở cùng vợ con.

Khám xét nhà đối tượng Công an phát hiện 1 súng rulo, 27 viên đạn, 15 chứng minh nhân dân, 8 giấy phép lái xe, 13 giấy đăng ký xe, 1 hộ khẩu, 8 thẻ ATM, 1 điện thoại, 1 laptop. 

Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cướp hơn 100 triệu đồng, thay nhau hãm hiếp nữ chủ nhà gần 60 tuổi