Công an tỉnh Thanh Hóa: Tổ chức họp báo thông báo kết quả vụ án giết bé trai 9 tuổi

Thanh Phương| 03/12/2014 16:59
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều ngày 3/12 Cơ quan công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức họp báo thông báo kết quả bước đầu điều tra vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại xã Hà Thái, huyện Hà Trung.

Chiều ngày 29/11/2014, tại nhà riêng anh Vũ Ngọc Hoàn (sinh năm 1977) ở thôn 7, Hà Thái xảy ra vụ án giết người, cướp tại sản. Hậu quả khiến cháu Vũ Đức Đạt (sinh năm 2005), con thứ 2 của anh Hoàn tử vong. Xác cháu Đạt được tìm thấy dưới dáy giếng của nhà anh Hoàn, cơ thể trần truồng, bị nhiều vết chém gây thương tích ở vùng đầu, 2 chân bị buộc vào đầu dây thừng (là dây gầu múc nước). Tài sản bị cướp là 1 chiếc điện thoại hiệu Nokia loại 107 màu đen.

Công an tỉnh Thanh Hóa: Tổ chức họp báo thông báo kết quả vụ án giết bé trai 9 tuổi

Thông báo ban đầu từ công an tỉnh Thanh Hóa

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, xác định đây là vụ án giết người, cướp tài ản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi giết người dã man gây bức xúc trong dư luận. Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo điều tra, huy động hơn 50 cán bộ chiến sỹ trong lực lượng điều tra của phòng Cảnh sát hình sự, các đơn vị nghiệp vụ có liên quan của cơ quan công an. Trong quá trình điều tra đã áp dụng và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành rà soát xác định nhiều đối tượng nghi vấn có liên quan.

Với tinh thần quyết tâm, khẩn trương và quyết liệt trong tấn công trấn áp tội phạm, sau 72h truy xét, tiến hành xác minh, sàng lọc hàng trăm đối tượng có dấu hiệu nghi vấn. Vào hồi 18h30 ngày 02/12 Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định được đối tượng gây án và tiến hành bắt khẩn cấp Vũ Anh Tú (sinh ngày 29/2/2000) ở thôn 3, xã Hà Thái là đối tượng gây ra vụ án nghiêm trọng trên. Bản chất Tú là đối tượng vị thành niên nhưng từ nhỏ đã chơi bời, lêu lổng, nghiện game, xăm trổ nhiều hình thù trên người, chuyên trộm cắp vặt ở địa phương và đang có nhu cầu sử dụng điện thoại di động để giao du với bạn bè cũng như cần tiền tiêu sài. Tang vật thu giữ gồm 1 chiếc điện thoại Nokia màu đen, 1 dao, 1 búa.

Công an tỉnh Thanh Hóa: Tổ chức họp báo thông báo kết quả vụ án giết bé trai 9 tuổi

Đối tượng cùng tang vật vụ án

Kết quả đấu tranh, khai thác ban đầu Vũ Anh Tú khai nhận: Khoảng 13h30 ngày 29/11 do cần tiền tiêu sài, Tú mang theo 1 búa thợ xây đến nhà anh Hoàn. Khi tới nơi Tú gặp cháu Đạt đang đứng cổng, biết người lớn không có nhà, Tú đi thẳng vào nhà và khống chế cháu Đạt. Bắt ép cháu Đạt bê giương ra để phá xem có tiền, tài sản gì có giá trị. Lúc này Tú nhìn thấy chiếu điện thoại của mẹ nạn nhân để ở đầu giường nên lấy bỏ vào túi quần.

Do sợ Đạt tố cáo hành vi cướp tài sản, Tú đã lấy dao chém cháu Đạt để bịt đầu mối. Đạt thấy Tú lấy dao nên chạy ra ngoài sân, Tú đuổi theo dùng dao khống chế ép cháu Đạt tự cởi bỏ quần áo và tự nhảy xuống giếng.

Công an tỉnh Thanh Hóa: Tổ chức họp báo thông báo kết quả vụ án giết bé trai 9 tuổi  

  Toàn cảnh buổi họp báo

Trước sự uy hiếp của Tú, Đạt khóc lóc van xin nhưng Tú dùng dây múc nước buộc vào 2 chân và xô Đạt xuống giếng vói mục đích dốc ngược đầu nạn nhân xuống nước cho chết ngạt sau đó sẽ tháo dây khỏi chân tạo hiện trường chết đuối.

Trong lúc Tú đẩy nạn nhân xuống giếng, theo phản xạ tự nhiên cháu Đạt co gập người ngược đầu lên túm được vào dây thừng. Lúc này Tú dùng dao chém nhiều nhát vào đầu nạn nhân. Sau đó Tú còn ném các hung khí gây án, quần áo nạn nhân rồi bỏ ra về. Chiều hôm đó Tú vẫn đi học và sinh hoạt cùng gia đình bình thường cho đến khi bị bắt.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự đối với Vũ Anh Tú, tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an tỉnh Thanh Hóa: Tổ chức họp báo thông báo kết quả vụ án giết bé trai 9 tuổi