Cà Mau: Đốt nhà dọa vợ, thiêu rụi luôn nhà mẹ ruột

Tuyến Trang| 08/04/2015 22:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhậu say, “ma men” định đốt nhà để “ra oai” với vợ, không may thiêu rụi cả hai căn nhà.

Chiều ngày 8/4, lãnh đạo Công an huyện Phú Tân (Cà Mau) xác nhận thông tin trên và cho biết, đã chỉ đạo công an xã Nguyễn Việt Khái xem xét xử lý hành vi của Lưu Chí Toàn (26 tuổi, ngụ ấp Sào Lưới, xã Nguyễn Việt Khái, Phú Tân) về việc nhậu say rồi đốt nhà, khiến nhà của Toàn và mẹ đẻ Toàn bị thiêu rụi.

Thông tin ban đầu, vào chiều ngày 7/4, sau khi đi nhậu say về nhà, Toàn kêu vợ là chị Nguyễn Thị Trang chuẩn bị dụng cụ ra biển đánh bắt thủy sản. Do thấy chồng quá say, chị Trang đã từ chối và nói “say xỉn mà đòi ra biển làm cái gì. Chờ hết say rồi hãy đi”.

Cho rằng vợ đã dám cãi lời, làm mình bẽ mặt nên Toàn vừa chửi vừa bật lửa đốt nhà để “ra oai” với vợ. Hành vi của Toàn chẳng những đã làm nhà mình bị cháy mà nhà của mẹ ruột là bà Nguyễn Bạch Gần, ở sát vách cũng bị thiêu rụi hoàn toàn.

Khai nhận ban đầu với cơ quan chức năng, Toàn cho rằng định bật lửa để “hù” vợ nhưng không may cháy thật.

Hiện, Công an xã Nguyễn Việt Khái đang tiến hành xử lý vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cà Mau: Đốt nhà dọa vợ, thiêu rụi luôn nhà mẹ ruột