Bỏ trốn hơn 1 năm vì làm nữ sinh 15 tuổi mang thai

Nguyễn Hào| 01/01/2018 17:47
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi biết bạn gái mới 15 tuổi có thai, Đức bỏ trốn khỏi địa phương hơn 1 năm. Đến ngày 30/12/2017 thì bị Công an bắt giữ.

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Long An vừa bắt giữ đối tượng Lê Văn Đức (SN 1996), tạm trú ấp 8, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An là đối tượng truy nã trong vụ án Giao cấu với trẻ em.

Bỏ trốn hơn 1 năm vì làm nữ sinh 15 tuổi mang thai

Đối tượng Lê Văn Đức

Theo hồ sơ, vào khoảng tháng 4/2016 Đức quen biết và nảy sinh tình cảm với P.T.T.T (15 tuổi) đang là học sinh.

Đến tháng 6/2016, Đức dẫn T. về phòng trọ của mình để giao cấu. Sau đó, Đức và T. nhiều lần giao cấu với nhau khiến T. có thai. Phát hiện con gái có biểu hiện lạ, gia đình đưa đi bệnh viện thăm khám thì phát hiện T. mang thai 15 tuần tuổi nhưng bị xảy khiến T. phải điều trị một thời gian dài.

Gia đình T. làm đơn tố cáo Đức ra cơ quan Công an. Biết sự việc, Đức bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an tỉnh Long An đã phát lệnh truy nã, đến ngày 30/12/2017 Đức bị phát hiện, bắt giữ tại quận 6, TP.HCM.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bỏ trốn hơn 1 năm vì làm nữ sinh 15 tuổi mang thai