Bộ Công an triệt phá đường dây gỗ lậu của trùm gỗ Phượng “râu”

Nguyễn Lê| 28/04/2018 08:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Để triệt phá đường dây khai thác, vận chuyển, mua bán gỗ lậu của Phượng râu, lực lượng Ban chuyên án của Cảnh sát Bộ Công an đã mật phục theo dõi, đeo bám quyết liệt một thời gian dài.

Bắt gọn trùm gỗ Phượng “râu”

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4 giờ sáng ngày 27/4, Cục Cảnh sát môi trường phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra và Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an đã bắt quả tang 2 xe gỗ đang vận chuyển trái phép lâm sản tại khu vực thị trấn Ea T'Ling, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông nên tiến hành bắt giữ. Qua kiểm đếm, tổng khối lượng của 2 xe khoảng hơn 40m3 gỗ các loại thuộc từ nhóm IIA đến IV.

Bộ Công an triệt phá đường dây gỗ lậu của trùm gỗ Phượng “râu”

Chiếc xe chở gỗ lậu bị Công an bắt giữ

Qua đấu tranh, hai tài xế xe tải này cho biết, số gỗ trên được Phan Hữu Phượng (trú tại thị trấn Ea T’ling, có biệt danh Phượng “râu” được biết đến trong giới buôn gỗ như một ông trùm tại địa bàn tỉnh Đắk Nông) thuê chở về xưởng gỗ của mình ở thị trấn Ea T’ling. Ngoài ra, hai tài xế còn khai nhận số lâm sản trên được vận chuyển từ khu vực lán trại thuộc tiểu khu 464 gần Đồn Biên phòng 747 của Vườn Quốc gia Yok Đôn (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk).

Sau đó, các mũi trinh sát đã ập vào xưởng gỗ của Phượng “râu” tại thị trấn Ea T’ling và lán trại của Phượng “râu” tại khu vực biên giới. Theo quan sát của PV, xưởng gỗ của Phượng “râu” nằm cạnh đường Hồ Chí Minh, phía trước là nhà ở, còn phía sau là một xưởng gỗ rộng hàng ngàn m2, bên ngoài được bao bọc bởi những bức tường cao, phía trong xưởng trang bị nhiều máy cưa CD, xe nâng, xe vận chuyển, trong xưởng có rất nhiều gỗ đã được xẻ ra thành phẩm. Còn tại khu vực lán trại cơ quan công an phát hiện có 02 xe máy độ chế, 03 xe máy kéo, 04 xe reo, 04 máy cưa, 01 thùng phuy dầu DO loại 200 lít còn đầy.

Bộ Công an triệt phá đường dây gỗ lậu của trùm gỗ Phượng “râu”

Khu vực lán trại của Phượng “râu” chỉ cách Đồn biên phòng 747 khoảng 500m

Theo một cán bộ điều tra cho biết, để bắt được hành vi phạm tội của Phượng, lực lượng Ban chuyên án của Cảnh sát Bộ Công an đã mật phục theo dõi, đeo bám quyết liệt trong một thời gian dài và quyết định tổ chức phá án vào rạng sáng ngày 27/4. “Vào thời điểm lực lượng chức năng vây bắt, ông trùm Phượng “râu” bất ngờ nhảy lên một chiếc xe bán tải bỏ trốn. Tuy nhiên, khi vừa ra đến bìa rừng thì lực lượng trinh sát nơi đây chốt chặt vây bắt. Ngoài Phượng bị bắt, cơ quan công an cũng đã triệu tập 4 đối tượng liên quan để làm việc”, vị cán bộ điều tra cho biết.

Tối cùng ngày, lượng lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhà riêng của Phan Hữu Phượng tại số 243 đường Trần Hưng Đạo thuộc tổ dân phố 2, thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông để phục vụ công tác điều tra, làm rõ về hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép lâm sản.

Tuần tra nhưng không phát hiện

Theo ghi nhận của PV, khu vực lán trại của Phượng “râu” chỉ cách Đồn biên phòng 747 khoảng 500m và khu vực tập kết gỗ cách đồn biên phòng khoảng 1,5km. Toàn bộ số gỗ này đã có dấu hiệu mục nát, bị cháy sém hoàn toàn khác so với loại gỗ mà lực lượng công an vừa bắt giữ.

Bộ Công an triệt phá đường dây gỗ lậu của trùm gỗ Phượng “râu”

Cơ quan công an làm việc với 4 đối tượng liên quan tại khu vực lán trại của Phượng “râu”

Trao đổi với phóng viên, thượng tá Cao Hữu Tùng - Đồn trưởng Đồn biên phòng 747 cho rằng, trước đây Công ty TNHH Thảo Trúc ở thị trấn Ea T’ling  do ông Phan Hữu Phượng làm chủ mua của UBND tỉnh Đắk Lắk một số lượng gỗ trục vớt dưới suối Đắk Đam. Sau đó, Công ty này đã vận chuyển một phần, số còn lại khoảng  300m3 (đã trục vớt từ nhiều năm trước –PV) đang được tập kết dọc hai bên tuyến Quốc lộ 14C cách đồn khoảng 1,5km. Tôi mới về làm Đồn trưởng được 6 tháng nay, sau đó ông Phượng lên xin dựng lán trại để công nhân trông coi số gỗ trên. Qua kiểm tra, tôi thấy số gỗ này có giấy tờ hợp pháp, có dấu búa kiểm nên đồng ý cho ông Phượng dựng lán trại.

“Toàn bộ khu vực lán trại và bãi tập kết gỗ của ông Phượng đều nằm trên đất của Vườn Quốc gia Yok Đôn, khu vực này là khu vực biên giới thuộc đồn Biên Phòng 747 quản lý”, thượng tá Tùng cho biết thêm.

Bộ Công an triệt phá đường dây gỗ lậu của trùm gỗ Phượng “râu”

Số gỗ bị lực lượng Công an bắt giữ còn mới

“Để làm rõ số gỗ vừa bị Bộ Công an bắt có phải được khai thác trong địa phận đồn quản lý hay không, chúng tôi đã cùng với lực lượng chức năng đi kiểm tra toàn bộ diện tích rừng do đồn quản lý nhưng không có phát hiện được bãi khai thác gỗ nào. Ngoài ra, trong quá trình tuần tra vào tối 26 rạng sáng 27/4, đơn vị không phát hiện xe chở gỗ nào đi qua địa phận của đồn quản lý”, thượng tá Tùng nói.

Còn theo ông Ninh Văn Vịnh – Phó hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Buôn Đôn thì từ ngày 10/4 cho đến nay (27/4), Hạt không xác nhận bất cứ hồ sơ nào cho ông Phượng vận chuyển lâm sản.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Công an triệt phá đường dây gỗ lậu của trùm gỗ Phượng “râu”