Bị đâm chết vì ngồi nhậu nói “muốn đánh ai thì đánh”

Hoàng Thiên Lý| 06/06/2018 09:34
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chỉ vì câu nói trong lúc nhậu, Cuổi và Huy xảy ra xô xát. Huy rút dao đâm Cuổi tử vong.

Viện KSND Phú Yên vừa hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển toàn bộ hồ sơ sang Tòa án cùng cấp để đưa đối tượng Lê Ngọc Huy (SN 2002, trú Phước Tân, Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên, hiện ở 404/5/29B Lê Hồng Phong, Nha Trang) ra xét xử về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 18h30’ ngày 31/10/2017 Phạm Văn Quý trú ở phòng trọ 404/17 Lê Hồng Phong, Nha Trang rủ Huy, Mang Cuổi, Mang Đô, Mang Tám, Mang Diễn, Nguyễn Minh Hải đến phòng trọ của Quý để nhậu.

Trong lúc nhậu Cuổi với Đô, Tám phát sinh mâu thuẫn cãi nhau nên Đô và Tám bỏ về trước, còn lại Huy, Cuổi, Hải, Quý, Diễn tiếp tục nhậu. Cuộc nhậu đang lúc cao trào thì Cuổi nói: “Trong này tao muốn đánh ai thì tao đánh”, Huy nghe vậy nói lại: “Trong này có lớn có nhỏ sao anh nói vậy” thì Cuổi hỏi Huy: Mày giở giọng giang hồ hả mày, đánh ăn tao không?

Cuổi đứng dậy dùng tay đánh một cái vào đầu Huy, thì Huy cũng đứng dậy dùng tay phải lấy con dao ở trong túi áo khoác bên phải bật mũi dao hướng về phía trước. Lúc này, Cuổi tiếp tục lao tới đánh Huy thì bị Huy dùng dao bấm đâm một nhát trúng vào ngực trái, Huy rút con dao bấm bỏ xuống nền nhà, sau đó cất con dao vào túi quần của Huy.

Sau khi bị đâm, Cuổi đi ra bên ngoài thì gục ngã. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng Cuổi đã tử vong.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị đâm chết vì ngồi nhậu nói “muốn đánh ai thì đánh”