Bị bắt khi đang vận chuyển ma túy cùng người yêu 9x về Hà Nội

Nguyễn Kim Cương| 08/11/2015 15:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

TAND TP Hà Nội dự kiến vào ngày 16/11 tới, sẽ đưa Nguyễn Văn Toàn (SN 1993, quê Hải Phòng) ra xét xử lưu động tại Đại học Luật Hà Nội. Toàn bị bắt khi đang cùng người yêu 9x vận chuyển ma túy từ Lạng Sơn xuống Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Văn Toàn (SN 1993, quê ở Hải Phòng) đã từng bị TAND TP Lạng Sơn tuyên phạt 4 năm tù giam về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" vào năm 2009.

Ra tù, Toàn không chí thú làm ăn mà tiếp tục phụ thuộc vào ma túy. Từ cuối năm 2014, Toàn lên làm nghề bốc vác thuê tại cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) để kiếm tiền thỏa mãn cơn nghiện. Tại đây, Toàn gặp và yêu Chu Thị Hằng (SN 1993, quê Lạng Sơn).

Do nhu cầu sử dụng ma túy của cả hai ngày càng lớn, tiền công bốc vác của Toàn không đáp ứng được, nên khi được một người tên Thắng (không rõ lai lịch) thuê vận chuyển 400g ma túy đá từ Lạng Sơn đến khu vực cầu Chương Dương (Hà Nội) giao hàng và được lĩnh tiền công 10 triệu đồng, Toàn đã đồng ý.

Đêm 27/2/2015, Toàn bắt taxi lên cửa khẩu Tân Thanh gặp Thắng nhận ma túy, đồng thời xin thêm 1 ít đưa về sử dụng cùng Hằng. Khi cả 2 đã thỏa mãn cơn nghiện, Toàn thuê 1 chiếc ô tô, đem 400g ma túy đá chở theo Hằng xuống Hà Nội.

Đến rạng sáng 28/2/2015, khi Toàn vừa điều khiển ô tô đến phố Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) thì bị tổ công tác của Trung đoàn CSCĐ kiểm tra hành chính, phát hiện số ma túy trên được giấu dưới ghế lái ô tô.

Qua điều tra, cơ quan chức năng làm rõ, Chu Thị Hằng chỉ là người đi xe và "chơi" ma túy cùng chứ không hề biết Toàn đang vận chuyển ma túy thuê, nên quyết định xử phạt hành chính 500.000 đồng đối với Hằng, đối tượng Toàn bị truy tố về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị bắt khi đang vận chuyển ma túy cùng người yêu 9x về Hà Nội