Bắn chết người yêu, trốn truy nã 29 năm

Tam Thanh| 03/06/2017 11:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 3/6, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an TP. Đà Nẵng xác nhận, vừa bắt giữ một đối tượng bỏ trốn khi đang thụ án tội giết người.

Do xảy ra mâu thuẫn nên ngày 5/5/1980, Nguyễn Thanh Thu (SN 1952, trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) từ quê ra TP. Đà Nẵng tìm chị H. Biết người yêu mình đang học bổ túc tại trường Phan Chu Trinh, khoảng 22h cùng ngày, Thu tìm đến đây và dùng súng bắn chị H. 2 phát khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Thu bỏ trốn vào TP. Hồ Chí Minh.

Bắn chết người yêu, trốn truy nã 29 năm

Đối tượng Nguyễn Thanh Thu

Một năm sau, Thu quay về huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) thì bị Công an bắt giữ và bị kết án chung thân về tội “Giết người”.

Năm 1988, Thu bị loét dạ dày và được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng chữa trị. Lợi dụng lúc sơ hở, Thu bỏ trốn vào quận Tân Bình (TP. Hồ Chí Minh) và tỉnh Đồng Nai. Trong thời gian bỏ trốn, Thu lấy vợ và có con với người phụ nữ này.

Năm 2012, Thu đưa gia đình về sinh sống tại chung cư ở phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) và vừa bị Công an bắt giữ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắn chết người yêu, trốn truy nã 29 năm