189 cây pơ mu quý hiếm bị chặt phá ở Nghệ An: 2 cán bộ kiểm lâm bị khởi tố

Đức Chung| 28/12/2017 20:38
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 28/12, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46 - Công an Nghệ An) cho biết, đã khởi tố thêm hai bị can là cán bộ kiểm lâm liên quan đến vụ 189 cây pơ mu quý hiếm bị chặt phá.

Hai bị can bị khởi tố là Nguyễn Viết Kiên (48 tuổi, kiểm lâm địa bàn tại xã Tam Hợp) và Nguyễn Văn Cường (46 tuổi, kiểm lâm địa bàn tại xã Lưu Kiền, cùng thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Tương Dương, Nghệ An) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện bị can Cường đã bị bắt tạm giam, còn bị can Kiên đang được tại ngoại.

189 cây pơ mu quý hiếm bị chặt phá ở Nghệ An: 2 cán bộ kiểm lâm bị khởi tố

Hiện trường vụ 189 cây gỗ pơ mu bị chặt  phá

Trước đó vào khoảng tháng 2/2017, tại địa bàn giáp ranh giữa hai xã biên giới Tam Hợp và Lưu Kiền của huyện miền núi Tương Dương, cơ quan chức năng đã phát hiện 189 cây pơ mu quý hiếm bị chặt phá.

Liên quan đến vụ án này, chiều 15/12, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Văn Trung (48 tuổi, trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Tam Hợp, huyện Tương Dương) và Lê Đình Quyết (39 tuổi, trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng bản Ang, huyện Tương Dương) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cũng liên quan vụ án này, một quyền Trưởng đồn Biên phòng Tam Hợp bị kỷ luật khiển trách về mặt đảng.

Hiện vụ việc đang Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
189 cây pơ mu quý hiếm bị chặt phá ở Nghệ An: 2 cán bộ kiểm lâm bị khởi tố