Bắt quả tang đôi nam nữ vận chuyển 10 kg ma túy đá từ Trung Quốc vào Việt Nam

Hoàng Nam| 17/11/2015 22:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu nghị bắt quả tang 2 đối tượng đang vận chuyển 1 bao dứa bên trong là 10 túi nilon chứa các hạt trắng đục, nghi là ma túy đá.

Hồi 10 giờ ngày 17/11, tại đường mòn biên giới thuộc khu vực mốc 1127, địa bàn thôn Cò Luồng, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, các đơn vị chức năng đã vây bắt thành công 2 đối tượng đang vận chuyển một bao dứa trong có 10 túi ni lông chứa các hạt màu trắng đục nghi là ma túy tổng hợp dạng đá từ Trung Quốc vào Việt Nam. 

Bắt quả tang đôi nam nữ vận chuyển 10 kg ma túy đá từ Trung Quốc vào Việt Nam

Các đối tượng và tang vật lực lượng chức năng bắt giữ.

Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, qua đấu tranh khai thác trực tiếp tại chỗ, 2 đối tượng vận chuyển là Bế Thị Niêm, SN 1982 thường trú tại xã Triệu Ẩu, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng và Hoàng Văn Phong, SN 1976, thường trú tại thôn Cò Luồng, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đã khai nhận số hàng trên là ma túy tổng hợp dạng đá, có tổng trọng lượng khoảng 10 kg được 2 đối tượng mua và vận chuyển từ Trung Quốc vào Việt Nam để tiêu thụ. Hiện nay các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng phạm tội theo quy định của pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt quả tang đôi nam nữ vận chuyển 10 kg ma túy đá từ Trung Quốc vào Việt Nam