"Yêu râu xanh" nhiễm HIV dâm ô bé gái lĩnh hơn 2 năm tù

Quốc Thịnh| 28/06/2018 11:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Dù mang trong mình căn bệnh HIV nhưng Hùng vẫn dâm ô với bé gái hàng xóm khiến dư luận phẫn nộ.

TAND huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình ngày 27/6 đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Hùng (52 tuổi, trú xã Trường Yên, huyện Hoa Lư) 2 năm 6 tháng tù về tội Dâm ô trẻ em. Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo bồi thường cho phía bị hại 17 triệu đồng.

Do bị HIV giai đoạn cuối nên Vũ Văn Hùng phải nằm trên cáng đến Tòa bằng xe cứu thương do cơ quan chức năng áp giải.

Theo cáo trạng, Hùng bị nhiễm HIV và là hàng xóm của cháu N.T.H.N (11 tuổi). Gia đình cháu N. có hoàn cảnh éo le và kinh tế khó khăn. Hùng đã lợi dụng sự ngây thơ của cháu N. dụ cháu sang nhà cho mì tôm ăn sau đó giở trò dâm ô.

Sự việc được phát hiện khi chị gái của bé N. sang nhà Hùng gọi em về. 

Qua khám nghiệm cho thấy, cháu N. bị tổn thương ở vùng kín, rất may chưa bị lây nhiễm HIV. Mẹ cháu N. đã có đơn tố cáo Hùng tới cơ quan điều tra.

Tại phiên tòa, bị cáo khăng khăng chối tội. Tuy nhiên, từ những chứng cứ trong hồ sơ, lời khai của nhân chứng, HĐXX xét thấy Hùng đã phạm tội Dâm ô trẻ em.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Yêu râu xanh" nhiễm HIV dâm ô bé gái lĩnh hơn 2 năm tù