Y án tử hình kẻ sát hại người phụ nữ tàn tật, cướp tài sản

Hồ Huy| 19/07/2018 14:06
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bị chủ nhà phát hiện đột nhập trộm tài sản, Dương đã dùng dao khống chế đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Sáng 19/7, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử theo trình tự phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Minh Dương (25 tuổi, quê Phú Yên) về các tội danh Giết người và Cướp tài sản.

Trước đó, TAND tỉnh Gia Lai xét xử sơ thẩm đã tuyên bị cáo Dương 9 năm tù về tội Cướp tài sản, tử hình về tội giết người. Sau phiên sơ thẩm bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 2/7/2017 Dương đến làm thuê cho một xưởng gỗ ở thôn Quý Đức (xã Ia Trôk, huyện Ia Pa, Gia Lai). Ngày 5/7, biết chị Nguyễn Thị Ngọc Hoa là người phụ nữ tàn tật sống gần xưởng gỗ nên Dương nảy sinh ý định đột nhập nhà chị Hoa trộm cắp.

Sau khi lục lọi lấy được hơn 3 triệu đồng, Dương bị chị Hoa phát hiện truy hô. Dương đã lấy dao khống chế và đâm chị Hoa nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Gây án xong, Dương lấy tài sản của chị Hoa rồi bỏ trốn. Đến ngày 8/7/2017 thì Dương bị bắt.

Tại phiên phúc thẩm, HĐXX cho rằng, hành vi phạm tội của Dương là đặc biệt nghiêm trọng, phiên sơ thẩm đã cân nhắc, phân tích kỹ lưỡng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo. Tại phiên phúc thẩm bị cáo không đưa ra được tình tiết gì mới làm căn cứ giảm nhẹ hình phạt nên HĐXX đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Y án tử hình kẻ sát hại người phụ nữ tàn tật, cướp tài sản