Xử chung thân cán bộ Sở Tư pháp phạm tội "nhận hối lộ"

25/07/2012 08:58
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 24-7, TAND Tp. Cần Thơ tuyên án, phạt tù chung thân đối với cán bộ nhận hối lộ trên 4 tỷ đồng.

Xử chung thân cán bộ Sở Tư pháp phạm tội

Ông Dũng và các bị cáo phải trả giá với hình phạt nghiêm khắc.

 

Ngày 24-7, TAND Tp. Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự vụ án Phạm Thanh Dũng, nguyên Phó phòng hành chính tư pháp Sở Tư pháp Cần Thơ bị truy tố về tội "nhận hối lộ" và "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" cùng 8 bị cáo khác là: Trần Ngọc Trung, Nguyễn Hoàng Minh, Trần Thị Thanh Hường, A Hữu Thọ, Chế Thị Bích Trang, Nguyễn Thị Kim Hoàng, Trần Huệ Cơ và Bùi Hữu Tố bị truy tố về tội "đưa hối lộ". Đây là vụ án tham nhũng lớn nhất từ trước đến nay tại Cần Thơ gồm đưa - nhận hối lộ.     

Sau phần nghị án, TAND Tp. Cần Thơ đã tuyên: Phạm Thanh Dũng tù chung thân về tội "nhận hối lộ"; Trần Ngọc Trung, Nguyễn Hoàng Minh, Nguyễn Thị Kim Hoàng mỗi người 20 năm tù, A Hữu Thọ, Trần Thị Thanh Hường 14 năm tù, Chế Bích Trang, Bùi Hữu Tố 13 năm tù, Trần Huệ Cơ 10 năm tù cùng về tội "đưa hối lộ".Ngoài ra, tòa tuyên tịch thu toàn bộ số tiền đưa và nhận hối lộ nêu trên.    

Theo cáo trạng của VKSND T.P Cần Thơ: Khi Phạm Thanh Dũng đang nhận tiền hối lộ từ tay Trần Ngọc Trung tại quán cà phê Hoàng Gia trên đường Nguyễn Trãi (T.P Cần Thơ) chiều 11-11-2010, thì lực lượng công an bắt quả tang. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 900 USD. Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Dũng, cơ quan điều tra (CQĐT)   thu giữ trên 12.000 USD, 161 triệu đồng, nhiều tài liệu liên quan đến việc nhận hối lộ và khám xét tại nhà riêng, công an thu giữ 104 chỉ vàng SJC, gần 100 chỉ vàng nữ trang, hai sổ tiết kiệm trị giá 46 lượng vàng, một khẩu súng K59 cùng 7 viên đạn.

Cơ quan điều tra đã chứng minh được căn cứ vào sổ theo dõi cấp đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Cần Thơ từ năm 2009 đến thời điểm bị bắt (11-2010) có trên 2.800 hồ sơ ghi chú và trên 1.000 hồ sơ đăng ký kết hôn mà Dũng khai nhận hồ sơ nào cũng phải chung chi.

Trần Ngọc Trung khai nhận đưa cho Dũng tổng cộng khoảng 200 hồ sơ kết hôn có yếu tố nước ngoài và nhận tiền của các đối tượng để đưa hối lộ cho Dũng. Mỗi hồ sơ tùy theo tính chất ghi chú hay kết hôn có yếu tố nước ngoài, Dũng đưa ra mức giá 250-300 USD cho hồ sơ ghi chú và 350-500 USD cho hồ sơ đăng ký kết hôn. Trường hợp một bên đương sự đã ly hôn, bị dị tật hoặc chênh lệch từ 24 tuổi trở lên thì mỗi hồ sơ ghi chú Dũng thu thêm 100-800 USD.

Mở rộng điều tra, Công an đã bắt thêm một số đối tượng môi giới   như: Nguyễn Hoàng Minh, cán bộ làm công tác hộ tịch phường An Lạc; Nguyễn Thị Kim Hoàng; A Hữu Thọ; Trần Huệ Cơ; Chế Thị Bích Trang; Trần Thị Thanh Hường.

Trong quá trình điều tra, bị cáo Phạm Thanh Dũng khai đã nhận khoảng 15 tỉ đồng, sau đó khai lại còn khoảng 8 tỉ đồng và khi đối chất với các bị cáo khác thì Dũng xác định chỉ nhận 6,5 tỉ đồng. 

Theo Viện kiểm sát, tổng cộng số tiền Dũng nhận hối lộ từ tháng 5/2009 đến tháng 11-2010 trên 4,142 tỉ đồng. Số tiền này thấp hơn 11 tỉ đồng so với kết luận điều tra Dũng khai trước đó.

Khánh Linh    

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xử chung thân cán bộ Sở Tư pháp phạm tội "nhận hối lộ"