Xét xử 22 bị cáo trong tổ chức phản động

Ly Ly| 29/01/2013 11:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 28/1, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên sơ thẩm xét xử công khai 22 đối tượng trong tổ chức phản động “Hội đồng công luật công án Bia sơn”.

Các bị cáo chủ chốt trong vụ án đã bị VKSND tỉnh Phú Yên truy tố về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Khoản 1 Điều 79 Bộ luật Hình sự, gồm: Phan Văn Thu (tức Trần Công) SN 1948 trú TX An Nhơn, tỉnh Bình Định;Võ Thành Lê, SN 1955 trú huyện Đông Hòa, Phú Yên; Vương Tấn Sơn, SN 1953; Đoàn Văn Cư, SN 1962; Nguyễn Dinh, SN 1968; Lê Trọng Cư, SN 1966 cùng trú huyện Phú Hòa; Võ Ngọc Cư, SN 1951; Tạ Khu, SN 1947; Phan Thanh Ý, SN 1948; Phan Thanh Tường, SN 1987; Lương Nhật Quang, SN 1987; Đỗ Thị Hồng, SN 1957; Trần Phi Dũng, SN 1966 cùng trú huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên; Đoàn Đình Nam, SN 1951; Võ Tiết; SN 1952 cùng trú TP Tuy Hòa, Phú Yên; Nguyễn Kỳ Lạc, SN 1951 trú TX Sông Cầu, tỉnh Phú Yên; Lê Phúc, SN 1951; Nguyễn Thái Bình; SN 1986 cùng trú TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận; Lê Duy Lộc, SN 1956 trú huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận; Từ Thiện Lương, SN 1950 trú TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; Trần Quân, SN 1984 trú huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng và Lê Đức Động SN 1983 trú huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Theo cáo trạng, với mưu đồ hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, xây dựng nhà nước do Phan Văn Thu lãnh đạo, Phan Văn Thu đã chỉ đạo các đồng phạm đến chân núi Đá Bia, khu vực Đèo Cả, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên thành lập doanh nghiệp du lịch sinh thái trá hình, tạo vỏ bọc nhằm xây dựng căn cứ địa, hang động, hầm bí mật để hoạt động phát triển tổ chức.

Núp bóng dưới chiêu bài tôn giáo, Phan Văn Thu cùng đồng phạm đã lén lút tuyên truyền, lôi kéo, lừa bịp những người mê tín, nhẹ dạ cả tin quyên góp tiền bạc, tham gia tổ chức phản động “Hội đồng công luật công án Bia sơn” của hắn.

Thu và đồng phạm đã tiến hành biên soạn các tài liệu với nội dung xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền mê hoặc một bộ phận quần chúng nhân dân; củng cố và phát triển tổ chức gồm 293 đối tượng ở một số tỉnh, thành trong nước. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 5 ngày.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xét xử 22 bị cáo trong tổ chức phản động