Vượt ẩu làm chết khách, tài xế taxi bị phạt 4 năm tù

congly.com.vn| 13/04/2012 10:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 14-6, TAND Tp. Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt tài xế taxi Trần Anh Tú (SN 1986) 4 năm tù về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Tòa còn buộc bị cáo phải bồi thường cho hai người bị thương số tiền là 100 triệu đồng và tách phần bồi thường cho hai người bị tử vong thành một vụ kiện dân sự khác khi có yêu cầu.

Bị cáo Trần Anh Tú trước vành móng ngựa

Sáng ngày 21-12-2009, Tú (là tài xế lái xe taxi của Công ty Mai Linh) điều khiển xe ôtô BKS 78K-5247 chở trong xe gồm có ông Kim Myoung Suk, bà Yanhyejung, ông Park Yoon Min (quốc tịch Hàn Quốc) và bà Nguyễn Thị Ngọc Vân lưu hành trên đường Trần Phú theo hướng từ trung tâm Tp. Nha Trang đi xuống cầu cảng cá Vĩnh Nguyên, Nha Trang. Khi xe đang đổ dốc ở đoạn đường cong, đường giao nhau, do đi quá tốc độ quy định, xử lý tình huống kém nên xe đã tông vào cổng chắn cảng Nha Trang và xe tiếp tục đâm vào xe cẩu tải đang đậu trong khu vực cảng gây tai nạn.

Hậu quả, ông Kim Myoung Suk và bà Yanhyejung chết, ông Park Yoon Min bị thương với tỷ lệ thương tật 57,65%, bà Nguyễn Thị Ngọc Vân bị thương tật 56,99%.

Hoàng Thiên Lý

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vượt ẩu làm chết khách, tài xế taxi bị phạt 4 năm tù