Vừa ra trường đi bán… “hàng trắng”

congly.com.vn| 13/04/2012 10:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Là sinh viên trường Trung học Công nông nghiệp Quảng Bình, vừa mới ra trường, Dũng chưa có việc làm lại lao vào con đường nghiện ngập, bán “hàng trắng” để có tiền mua ma tuý sử dụng...

Bị cáo Dũng tại phiên xử ngày 10-11

Ngày 10-11, TAND huyện Quảng Trạch, Quảng Bình tuyên phạt bị cáo Hoàng Thanh Dũng (SN 1987, trú xã Quảng Minh, huyện Quảng Trạch) 7 năm tù vì tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Sáng 28-6, Dũng nhận được điện thoại của Cao Thanh Hải ở xã Quảng Long, huyện Quảng Trạch hỏi mua ma túy, Dũng đồng ý bán và hẹn Hải ra đường vắng thuộc xã Quảng Thọ, huyện Quảng Trạch để “giao hàng”. Trong lúc mua bán ma túy thì bị lực lượng Công an huyện Quảng Trạch bắt quả tang cùng tang vật.

Quá trình điều tra, Dũng còn khai nhận đã 3 lần mua bán ma túy cho các đối tượng khác ở thị trấn Ba Đồn và các xã lân cận, thu lợi bất chính 800.000 đồng.

Hưng Thịnh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vừa ra trường đi bán… “hàng trắng”