Vừa mãn hạn tù lại tiếp tục trộm cắp tài sản

Phước Bình - Mạnh Tiến| 21/07/2015 10:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mới đây, TAND Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng đã xét xử lưu động 2 vụ án hình sự sơ thẩm đối với các bị cáo Phạm Anh Hoàng; Lê Đình Minh Đài và Nguyễn Văn Hoàng, bị VKSND Q.Hải Châu truy tố về các tội “Trộm cắp tài sản” và “Cướp giật tài sản”.

Với bị cáo Phạm Anh Hoàng (tên gọi khác: Cu Bợm) 25 tuổi, trú tại 131A/1 đường Lý Tự Trọng, P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng bị Viện kiểm sát nhân dân Q. Hải Châu truy tố tội trộm cắp tài sản.

Vừa mãn hạn tù lại tiếp tục trộm cắp tài sản

Bị cáo Phạm Anh Hoàng trả lời các câu hỏi của HĐXX (Ảnh Mạnh Tiến)

Theo cáo trạng, khoảng 0 giờ 25 phút, ngày 7/4 năm 2015, Hoàng đi bộ đến cây xăng số 8 tại ngã tư Đống Đa – Quang Trung, TP Đà Nẵng, nhìn xung quanh không có người nên y đã trèo tường rào vào bên trong, phát hiện 02 thanh niên đang nằm ngủ và để chiếc điện thoại Iphone 4 phía trên đầu, Hoàng vén màn lấy trộm chiếc điện thoại về sử dụng.

Đến ngày 10/4/2015 thì bị công an phát hiện thu giữ và xác định chiếc điện thoại này của anh Đoàn Ngọc Đức, sinh năm 1988, trú tại 592 Hoàng Diệu , TP. Đà Nẵng là nhân viên bán xăng tại cây xăng Đống Đa – Quang Trung.

Trước đó, khoảng 15 giờ 30, ngày 12/3/2015, Hoàng đi bộ đến dãy phòng trọ tại K127/05 Lý Tự Trọng, P. Thanh Bình, Q. Hải Châu lẻn vào phòng số 1 trộm cắp 01 điện thoại hiệu SKY-VEGA của anh Quách Thiện Huy (sinh năm 1996) mang đến tiệm điện thoại nằm trên đường Trần Cao Vân bán được 1.000.000 đồng. Do Hoàng không nhớ tên tiệm đã bán chiếc điện thoại nên cơ quan điều tra đã không thu hồi được tang vật.

Được biết, trước đó Phạm Anh Hoàng cũng đã 02 lần bị TAND Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng tuyên phạt 24 tháng và 48 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Vừa ra tù vào những ngày cuối tháng 01/2015 thì đầu tháng 3/2015, Phạm Anh Hoàng lại “ngựa quen đường cũ” và với lần tái phạm này, Phạm Anh Hoàng bị TAND Q. Hải Châu Đà Nẵng tuyên phạt 48 tháng tù giam.

Về vụ án “Cướp giật tài sản” do 02 bị cáo Lê Đình Minh Đài và Nguyễn Văn Hoàng thực hiện, do bị cáo Lê Đình Minh Đài bị tụt huyết áp, được đội ngũ y tế chăm sóc nhưng vẫn không đảm bảo sức khỏe nên Hội đồng xét xử quyết định tạm hoãn phiên tòa xét xử đối với 02 bị cáo này.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vừa mãn hạn tù lại tiếp tục trộm cắp tài sản