Vụ lùm xùm lò gạch ở Vĩnh Cửu, Đồng Nai:Trần Văn Sơn bị truy tố về tội “Trốn thuế”

congly.com.vn| 13/04/2012 10:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vừa qua, TAND huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Văn Sơn về tội “Trốn thuế”. Đây là vụ án một thời gây xôn xao dư luận.

Mua nhà máy chưa trả tiền đã tổ chức sản xuất


Trước đó, Báo Công lý số 69 ra ngày 27-8-2008 và số 87 ra ngày 29-10-2008 có bài phản ánh về việc Công ty TNHH Tân Thuyết (Công ty Tân Thuyết) chuyển nhượng nhà máy sản xuất gạch cho Công ty Cổ phần gạch ngói tuy-nen Thiện Tân (Công ty Thiện Tân). Theo thỏa thuận, sau khi giao nhận tài sản, trong vòng 30 ngày, Công ty Thiện Tân phải thanh toán tiền đầy đủ cho Công ty Tân Thuyết. Công ty Tân Thuyết đã bàn giao tài sản cho Công ty Thiện Tân nhưng Công ty Thiện Tân không thanh toán tiền theo đúng thỏa thuận. Không những thế, bản thân ông Trần Văn Sơn - Giám đốc Công ty Thiện Tân - còn tranh thủ trong lúc tình trạng pháp lý nhà máy gạch chưa được xác định rõ ràng để khai thác, sản xuất kinh doanh.


Nhận được đơn tố cáo về việc hàng chục triệu viên gạch được tổ chức kinh doanh bất hợp pháp, trốn lậu thuế gây thiệt hại cho Nhà nước hàng trăm triệu đồng tại nhà máy gạch Công ty Tân Thuyết, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu đã quyết định thành lập đoàn thanh tra tiến hành thanh tra.

Đoàn Thanh tra phát hiện không phải Công ty Tân Thuyết trực tiếp sản xuất kinh doanh mà cá nhân ông Trần Văn Sơn đã lợi dụng biên bản bàn giao nhà máy gạch giữa Công ty Tân Thuyết và Công ty Thiện Tân để sản xuất lậu, bán hàng không có hóa đơn chứng từ nhằm tư lợi bất chính.


Đoàn Thanh tra đã có văn bản kiến nghị đình chỉ sản xuất đối với nhà máy gạch. Ngày 30-6-2008, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu ký Quyết định số 1855 quyết định đình chỉ hoạt động sản xuất, kinh doanh gạch tại Công ty Tân Thuyết. Sau khi có kết luận thanh tra, xét thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự về hành vi trốn thuế của ông Trần Văn Sơn nên Đoàn Thanh tra đã chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an xử lý theo thẩm quyền.


Theo cáo trạng của VKSND huyện Vĩnh Cửu, Trần Văn Sơn đã tổ chức sản xuất và tiêu thụ hơn 24 vạn viên gạch các loại, vi phạm pháp luật về luật doanh nghiệp, luật kế toán, luật thuế dẫn đến hành vi trốn thuế cho Công ty Thiện Tân với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Trần Văn Sơn phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi trốn thuế này. VKSND huyện Vĩnh Cửu đã truy tố Trần Văn Sơn về tội “Trốn thuế” theo khoản 3 Điều 161 BLHS.


Ngày 29-7-2011, TAND huyện Vĩnh Cửu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Văn Sơn về tội “Trốn thuế”. Sau phần xét hỏi của HĐXX, vị đại diện VKSND huyện Vĩnh Cửu giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì còn một số vấn đề chưa được làm rõ. Sau khi hội ý, HĐXX đã chấp nhận đề nghị của đại diện VKSND huyện Vĩnh Cửu.


VĂN VŨ

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ lùm xùm lò gạch ở Vĩnh Cửu, Đồng Nai:Trần Văn Sơn bị truy tố về tội “Trốn thuế”