Vụ đôi “bạn thân” chém người trọng thương: Y án sơ thẩm

Sơn Tùng| 15/11/2016 20:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 15-11, TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Cố ý gây thương tích” đối với Lê Viết Hảo (SN 1998, trú xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) và Nguyễn Văn Cường (SN 1998, trú khu 5, TT.Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc).

Trước đó, ngày 30-8, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND huyện Đại Lộc đã tuyên phạt Lê Viết Hảo và Nguyễn Văn Cường mỗi bị cáo 24 tháng tù.

Theo cáo trạng, khoảng 21h30 ngày 23-11-2015, Lê Viết Hảo đến ngã ba Hòa Đông (khu 4, TT. Ái Nghĩa) chơi thì bị Trần Vũ (SN 1994, trú khu Hòa An, TT.Ái Nghĩa) dùng tay đánh vào đầu và mặt. Tiếp đó, Vũ còn yêu cầu Hào phải quỳ xuống đất nhưng Hào đã nhanh chân bỏ chạy.

Bực tức vì bị Vũ đánh, Hảo chạy về tìm “đồng minh”. Khi về đến nhà, Hảo gặp Nguyễn Văn Cường qua chơi. Tại đây, Hảo kể lại sự việc cho Cường nghe và rủ Cường ra ngã ba Hòa Đông “xử” Vũ.

Vụ đôi “bạn thân” chém người trọng thương: Y án sơ thẩm

Nơi xảy ra vụ việc

Nghe vậy, Cường đồng ý đi với Hảo. Có “đồng minh”, Hảo đi xuống nhà dưới lấy một con dao dùng làm hung khí rồi chạy xe máy đến ngã ba Hòa Đông tìm Vũ. Lúc này Vũ đang ngồi ăn hủ tiếu trước trường THCS Nguyễn Trãi (khu 4, TT. Ái Nghĩa) cùng 2 người khác .

Khi thấy Vũ, Hảo lao xuống xe trên tay cầm dao chỉ về phía Vũ nói: “Thằng này lúc nãy đánh tao đây Cường”. Nghe vậy, Cường liền chạy đến giật dao trên tay Hảo chém vào tay trái của Vũ. Chém xong Cường ném dao xuống đất rồi đi qua bên kia đường. Chưa “hả giận” Hảo liền xông đến nhặt con dao lên vào chém tiếp một nhát nữa vào tay phải của Vũ. Sau đó cả 2 điều khiển xe máy bỏ về. Khi đến cầu Hòa Đông (khu 4, TT.Ái Nghĩa) Hảo vứt dao xuống sông.

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích ngày 31-12-2015 của Trung tâm Pháp y Đà Nẵng thì tỷ lệ thương tích của Trần Vũ là 36%. Trong quá trình điều tra, Hảo và Cường đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa ngày 15-11, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, HĐXX đã tuyên y án sơ thẩm 24 tháng tù đối với Lê Viết Hào và Nguyễn Văn Cường như TAND huyện Đại Lộc đã tuyên trước đó.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ đôi “bạn thân” chém người trọng thương: Y án sơ thẩm