Vợ mâu thuẫn trên mạng, chồng giết người

Thanh Huyền| 09/06/2017 08:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cho rằng vợ bị xúc phạm trên mạng Facebook, vợ chồng anh Hùng sang nhà Duy để "nói chuyện" thì bị Duy dùng dao chém hai người thương vong.

TAND tỉnh Bắc Giang vừa mở phiên tòa hình sự xét xử bị cáo Nguyễn Đức Duy, sinh năm 1988 ở khu 3, thị trấn Kép, huyện Lạng Giang về hai tội danh Giết người và Cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng truy tố, Nguyễn Đức Duy là hàng xóm với vợ chồng anh Trần Quang Hùng, và chị Vũ Thị Khánh Ly (cùng sinh năm 1987). Trước đó, vợ Duy là Lý Thị Hương có mâu thuẫn với chị Ly nên hai bên đã nhắn tin chửi nhau qua lại trên mạng xã hội Facebook.

Vợ mâu thuẫn trên mạng, chồng giết người

Bị cáo Duy tại phiên tòa

Khoảng 22 giờ ngày 02/9/2016, anh Hùng đi sang nhà Duy đập cửa và thách thức đánh nhau. Sau đó giữa chị Ly và chị Hương xảy ra xô xát nhau nhưng đã được anh Vũ Văn Hiếu là hàng xóm can ngăn.

Nguyễn Đức Duy cầm 02 con dao, mỗi tay cầm 01 con dao chém trúng vào vùng cổ chị Ly. Hậu quả làm chị Ly tử vong. Sau đó, Duy tiếp tục cầm dao đuổi theo chém anh Hùng làm anh Hùng bị 04 vết thương ở tay trái, tỷ lệ tổn thương 10%.

Nguyễn Đức Duy bị VKSND tỉnh Bắc Giang truy tố về các tội “Giết người” với tình tiết định khung có tính chất côn đồ theo điểm n Khoản 1 Điều 93 BLHS và tội “Cố ý gây thương tích” với tình tiết định khung dùng hung khí nguy hiểm và có tính chất côn đồ theo các điểm a, i Khoản 1 Điều 104 BLHS.

HĐXX TAND tỉnh Bắc Giang đã xử phạt Nguyễn Đức Duy 18 năm tù về tội giết người; 12 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội là 19 năm tù. Ngoài ra, bị cáo có trách nhiệm bồi thường các khoản tiền gồm chi phí mai táng, bồi thường tổn thất về tinh thần và cấp dưỡng nuôi 2 con nạn nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vợ mâu thuẫn trên mạng, chồng giết người