Vô cớ giết người sau khi nhậu tại tiệc cưới

Duy Bình| 21/12/2015 13:34
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 21/12, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, đã tuyên phạt Chau Pron, (sinh năm 1993, ngụ ấp Sóc Triết, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) 13 năm tù về tội “Giết người”.

Ngoài ra, HĐXX còn buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 108 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi hai con của nạn nhân (cháu Lê Thị Bích Trâm, sinh năm 2006 và Lê Bá Nhẫn, sinh năm 2010) mỗi tháng bằng 1/2 mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định cho đến khi đủ 18 tuổi.

Vô cớ giết người sau khi nhậu tại tiệc cưới

Bị cáo Chau Pron tại phiên xử

Theo hồ sơ, khoảng 19 giờ ngày 19/7/2015, sau khi uống được khoảng 4 lít rượu với 7 người bạn ngồi cùng bàn tại tiệc cưới nhà ông Chau Sơn (thuộc ấp Sóc Triết, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn), Chau Pron bỏ ra ngoài nghe điện thoại.

Lúc này, Chau Tha (bạn Pron) ngồi chung với Lê Bá Đông và nhóm bạn ở bàn kế bên. Thấy đám cưới còn lại 3 bàn, nên Tha kêu nhập chung lại và lấy xe gắn máy đi mua bia uống tiếp. Thấy Pron, Tha rủ Pron vào đám cưới uống bia.

Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, cả nhóm uống gần 2 két bia, Pron bảo không uống nữa, đứng dậy bỏ về được khoảng 10m, Tha chạy theo hỏi: “Tại sao Pron đòi đánh bạn của Tha”, rồi xô đẩy, cự cãi qua lại nhưng được mọi người can ngăn.

Cùng lúc, Đông đi về phía Pron, sợ bị đánh, nên Pron lấy cây dao bấm dài 21 cm để trong túi quần, đâm một nhát trúng vào vùng bụng làm Đông ngã xuống bất tỉnh.

Thấy vậy, mọi người tri hô, Pron bỏ chạy. Đông được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó do sốc mất máu cấp. Nghe tin Đông chết, Pron đến Công an xã Cô Tô đầu thú.

Ngày 29/7/2015, Pron bị khởi tố, điều tra.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vô cớ giết người sau khi nhậu tại tiệc cưới