Vợ chồng “ông bụt” mua bán ma túy lãnh 34 năm tù

Hồng Nam| 26/11/2018 16:13
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Để có tiền tiêu xài và có ma túy sử dụng, cả 2 đã sử dụng nhà riêng của mình để làm điểm giao dịch mua bán trái phép ma túy cho các con nghiện.

Ngày 26/11, TAND TP.Cần Thơ xét xử sơ thẩm và tuyên phạt đối với các bị cáo Bùi Đức Tiên (còn gọi là Tiên Đầu Bự hoặc Ông Bụt, 39 tuổi, ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) 18 năm tù giam, Nguyễn Thị Cẩm Tú (36 tuổi, ngụ huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) 16 năm tù giam cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và Lý Dũ Tài (31 tuổi, ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) 3 năm tù giam về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, bị cáo Tiên và Tú chung sống như vợ chồng ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. Để có tiền tiêu xài và có ma túy sử dụng, cả 2 đã sử dụng nhà riêng của mình để làm điểm giao dịch mua bán trái phép ma túy cho các con nghiện.

Vợ chồng “ông bụt” mua bán ma túy lãnh 34 năm tù

Bị cáo tại toà

Khi có con “nghiện” cần mua sẽ liên hệ trực tiếp qua điện thoại, rồi đến nhà Tiên để giao dịch bằng cách thức đưa ma túy qua lỗ nhỏ của khe cửa hoặc chỉ chỗ để con nghiện biết đến nhận. Được biết, nguồn ma túy mà 2 bị cáo có được là do một người phụ nữ tên Trúc (không rõ họ tên và địa chỉ) vận chuyển từ TP.Hồ Chí Minh đến nơi ở của Tiên và Tú giao trực tiếp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 22/6/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Cần Thơ đã tiến hành khám xét nơi ở của Tiên và Tú. Tại đây, lực lượng thu giữ 28 gói nilon chứa tinh thể không màu, cân tiểu ly, súng ngắn bằng kim loại, 10 triệu đồng tiền mặt,...

Riêng về bị cáo Tài, ngày 21/6/2018, y đến nhà vợ chồng Tiên, Tú để mua ma túy với giá 2 triệu đồng. Trên đường vận chuyển về thì bị bắt. Trong quá trình điều tra, bị cáo Tài, Tú đều thừa nhận hành vi của mình. Trong khi đó, Tiên không nhận tội và đổ toàn bộ trách nhiệm cho vợ.

Tuy nhiên tại phiên tòa, Tiên đã thành thật khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến chính sách độc quyền quản lí của Nhà nước về chất ma túy, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội. Do đó, tòa quyết định tuyên phạt như trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vợ chồng “ông bụt” mua bán ma túy lãnh 34 năm tù