Vợ chồng "hờ" rủ nhau buôn ma túy đá

Duy Bình| 22/05/2017 17:13
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cặp vợ chồng "hờ" cùng nghiện ma túy đá nên đã rủ nhau mua về sử dụng, sau đó chia lẻ bán cho các con nghiện khác.

Ngày 22/5, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Sơn, sinh năm 1991, ngụ khóm Tây Khánh 4, phường Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên 15 năm tù và Trịnh Minh Hồng, sinh năm 1992, ngụ khóm Tây Khánh 4, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên 12 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Vợ chồng

Hai bị cáo Sơn và Hồng tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ 30 ngày 7/11/2016, nhận được tin báo, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy – Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên đến khách sạn Ngọc Khả Tú phát hiện Sơn điều khiển xe gắn máy chở Hồng (cả hai sống chung như vợ chồng và cùng nghiện ma túy) vào khu vực lễ tân của khách sạn, nên tiến hành kiểm tra.

Thấy vậy, Hồng liền ném 1 bọc nylon màu đen chứa chất tinh thể màu trắng (nghi ma túy) xuống nền gạch, nhưng đã bị các trinh sát lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ 1 xe mô tô, số tiền hơn 3 triệu đồng và một số tang vật khác.

Khám xét nơi ở của Hồng và Sơn tại căn nhà số 509/13, tổ 03, khóm Tây Khánh 4, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, cơ quan chức năng còn thu giữ thêm 7 bọc nylon chứa chất tinh thể màu trắng và 2 viên nén (nghi ma túy) cùng nhiều dụng cụ để phân lẻ, sử dụng ma túy.

Qua kết luận giám định các chất bột này có chứa thành phần Methamphetamine (ma túy đá), trọng lượng 217,1468 gam.

Ngày 16/11/2016, cả hai Sơn và Hồng bị khởi tố, tạm giam để điều tra.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vợ chồng "hờ" rủ nhau buôn ma túy đá